3 gạch đầu dòng giúp “hồi sinh” làn da cho những cô nàng yêu tiệc tùng mùa lễ hội - Tạp chí Đẹp

3 gạch đầu dòng giúp “hồi sinh” làn da cho những cô nàng yêu tiệc tùng mùa lễ hội

Các bữa tiệc ngày lễ là dịp để vui hết mình. Nhưng khi thức dậy vào sáng hôm sau với cơn đau đầu nhức nhối và thân thể rã rời, bạn cũng sẽ bàng hoàng nhận ra làn da đang “biểu tình” vì lịch trình sinh hoạt “hơi” kém lành mạnh. Những lúc như vậy, hãy nhớ đến câu thần chú – Dưỡng ẩm là chìa khoá cho làn da khoẻ mạnh ở mọi lứa tuổi.

Chuyên gia thẩm mỹ nổi tiếng Angela Caglia cho biết: “Đồ uống có cồn có thể gây tích nước trên mặt. Chính vì vậy, sau một đêm say, sáng hôm sau mặt bạn có thể bị sưng phồng”. Nhưng đồng thời, rượu bia cũng có thể gây mất nước, khiến da mất đi độ ẩm và trông thiếu sức sống. Đối với một vài người, những loại đồ uống này còn khiến tình trạng viêm da hoặc mẩn đỏ trầm trọng thêm. Nhưng vào dịp cuối năm, những buổi tiệc tùng là điều không thể tránh khỏi, nên hãy cùng tham khảo lời khuyên từ các chuyên gia để tìm lại vẻ rạng rỡ cho làn da.

Hãy cấp ẩm ngay lập tức!

Các chuyên gia đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dưỡng ẩm cho làn da và cơ thể sau khi tiệc tùng. Đừng quên sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm có chứa thành phần như axit hyaluronic peptide, vitamin C và E, chúng sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng da khô rát do mất nước. Các thành phần vitamin sẽ làm sáng da và hạn chế các rãnh nếp nhăn xuất hiện khi da quá khô.

Ngoài việc tập trung vào việc dưỡng ẩm, bạn cũng có thể sử dụng cây lăn đá hoặc dụng cụ massage mặt để giúp giảm bọng mắt sưng sau một đêm thức khuya. Nếu có thời gian và muốn đảm bảo làn da được “hồi sinh”, các chuyên da thẩm mỹ sẽ khuyên bạn nên đến các spa để thực hiện liệu trình phục hồi chuyên sâu.

Sử dụng sản phẩm tự nhiên

Chuyên gia Caglia khuyên bạn nên tạm bỏ qua các sản phẩm chứa thành phần axit và retinol trong vài ngày vì da bạn đang ở trạng thái nhạy cảm. Cô nói thêm: “Chỉ cần sử dụng sản phẩm chăm sóc da tự nhiên nhẹ nhàng, có hoạt tính nhưng không gây kích ứng với hàng rào bảo vệ da của bạn”.

Tiến sĩ Garshick chia sẻ cũng nên bỏ qua các loại tẩy trang và sữa rửa mặt có tác dụng làm sạch quá mạnh. Sử dung các loại sữa rửa mặt dịu nhẹ sẽ không khiến da có cảm giác bị căng hoặc bong tróc. Và nếu bạn đang dự định dùng bất cứ biện pháp làm đẹp nào như botox hoặc filler để có làn da đẹp cho dịp Tết sắp tới, hãy rời lịch nếu đã sử dụng đồ uống có cồn trước đó, bởi nó sẽ sẽ làm tăng nguy cơ để lại triệu chứng bầm tím hoặc sưng tấy.

Uống thật nhiều nước!

Cách duy nhất để thực sự tránh được tình trạng làn da “say xỉn” là không uống rượu. Nhưng nếu bạn là một cô nàng yêu thích những buổi tụ tập cuối năm và đồ uống có cồn là phần không thể thiếu, thì bạn vẫn có thể chữa lành làn da và cơ thể của mình khỏi tình trạng “hết pin” bằng cách tiết chế lượng đồ uống có cồn và giữ thói quen uống nhiều nước lọc để detox. Hẳn bạn sẽ không bao giờ quên cảm giác khó chịu với chiếc cổ họng khô rát khi thức dậy sau một đêm say. Theo tiến sĩ Garshick – chuyên gia về da liễu, uống nước là điều đơn giản nhưng rất cần thiết để cấp nước cho cơ thể. Hãy giữ cơ thể đủ nước và dưỡng ẩm cho làn da trong mọi hoàn cảnh, bạn sẽ tránh được tình trạng “đáng báo động” và tiết kiệm được thời gian phục hồi sau đó.

Những buổi tiệc tùng cùng bạn bè dịp cuối năm rất đáng nhớ, nhưng hãy chú ý đến cơ thể và làn da của mình. Đừng để những công sức chăm sóc bản thân “đổ sông đổ bể” chỉ vì vài ngày vui chơi quên lối về nhé!

Tác giả: Nga Tran

10/01/2024, 17:52