3 dự án sân golf choán đất cả một xã - Tạp chí Đẹp

3 dự án sân golf choán đất cả một xã

Tin Tức

 

Một góc xã Cam Lập. Ảnh: Mỹ Giang. 

Tỉnh Khánh Hòa vừa xin Chính phủ bổ sung 3 dự án vào danh sách Sân golf Việt Nam đến năm 2020. Nếu được phê duyệt, tỉnh sẽ có tổng cộng 8 sân golf. Trong số đó, chỉ riêng xã Cam Lập tại vịnh Cam Ranh (TP Cam Ranh) tới 3 sân và các dự án này sẽ lấy gần hết đất trên địa bàn xã.

Trong số này, đáng chú ý là dự án do Công ty CP đầu tư phát triển Vinashin – Habubank (liên danh giữa Vinashin và Ngân hàng nhà Hà Nội) làm chủ đầu tư, có diện tích chiếm 70% đất toàn xã. Theo quy hoạch 1/2000 đã được phê duyệt từ năm 2008 của của UBND tỉnh Khánh Hòa, dự án này có tổng diện tích 1.518 ha, gồm 2 sân golf (diện tích 134 ha), khu nghỉ dưỡng và câu lạc bộ du thuyền.

Khi dự án này thực hiện, người dân sẽ được tái định cư tại chỗ ở các khu vực tập trung vài chục ha như hiện trạng mà không đề cập đến đất tái định canh. Ông Bùi Thanh Phòng, Chủ tịch UBND xã Cam Lập cho biết, đã hơn 4 năm kể từ khi dự án được phê duyệt quy hoạch nhưng chưa thấy nhà đầu tư có bất cứ động tĩnh gì để thực hiện. “Có lẽ chủ đầu tư gặp vấn đề khó khăn về kinh tế”, ông Phòng nói.

Dự án thứ ba tại Cam Lập mà UBND tỉnh Khánh Hòa đang có văn bản xin Chính phủ phê duyệt nằm tại thôn Nước Ngọt rộng 150 ha. Nếu được phê duyệt, sân golf này sẽ lấy nốt 70 ha đìa nuôi tôm (chiếm gần hết tổng diện tích đìa nuôi tôm tại xã Cam Lập) tập trung tại thôn nước Ngọt và 80 ha diện tích mặt nước vịnh Cam Ranh. Ông Huỳnh Châu Long, Trưởng thôn Nước Ngọt nói rằng với địa hình bán đảo phía trước là biển, sau lưng là núi đá, cả thôn Nước Ngọt chỉ có 200 ha đất nhưng khoảng 90 ha đất sản xuất là đìa nuôi tôm.

Trong 5 dự án sân golf đã được duyệt tại tỉnh Khánh Hòa, hiện có 2 hoạt động, một san lấp mặt bằng rồi để đó, số còn lại vẫn đang “treo” chưa có động tĩnh gì.

 

Theo VnExpress

Thực hiện: depweb

16/08/2012, 17:08