“28 Years Later” – Cuộc tái sinh táo bạo của huyền thoại zombie

Sau khi trở thành phim kinh dị dẫn đầu về lượt bán vé năm 2025, tác phẩm điện ảnh “28 Years Later” tiếp tục gây ấn tượng với khán giả về loạt tiết lộ hậu trường. Dưới sự cầm trịch của bộ đôi Danny Boyle và Alex Garland, “28 Years Later” đã tạo nên một thế giới tan rã sau đại dịch đầy chân thật nhờ sự đầu tư hoành tráng, kỹ lưỡng từ thiết bị ghi hình cho đến bố cục hình ảnh.

Tiếp nối “di sản” 28 Days Later (2002) và “28 Weeks Later” (2007), “28 Years Later” không chỉ viết tiếp câu chuyện đáng mong đợi mà còn đánh dấu sự “tái sinh” mạnh mẽ của thương hiệu phim kinh dị đình đám. Đồng thời, phần phim mới còn nâng tầm xưởng phim thông qua sự kết hợp giữa công nghệ điện ảnh tân tiến và nghệ thuật thị giác độc đáo. 

Về mặt nội dung, phim lấy bối cảnh 28 năm sau đại dịch virus đã khiến nước Anh hoàn toàn sụp đổ. Giữa thế giới bị phong tỏa nghiêm ngặt, một nhóm người sống sót phải ẩn mình trên một hòn đảo biệt lập. Tại đây, Jamie (Aaron Taylor-Johnson) cùng con trai quyết định rời đảo để khám phá đất liền, nơi họ buộc phải đối mặt với một sự thật rùng rợn. Đó là khi thế giới đã đổi thay, không chỉ vì những kẻ hóa thành thây ma, mà còn bởi sự tha hóa của chính những con người còn sống sót.

Khác với cách làm phim truyền thống, đạo diễn Danny Boyle tiết lộ phần lớn cảnh quay của “28 Years Later” được thực hiện bằng iPhone 15. Cụ thể, có những phân đoạn 20 chiếc iPhone sẽ được sử dụng đồng thời cho cảnh quay hiệu ứng “bullet time” nhằm ghi lại hành động từ nhiều góc độ khác nhau trong cùng một khoảnh khắc với những chuyển động ấn tượng. Tuỳ theo phân đoạn mà đạo diễn Boyle và nhà quay phim Anthony Dod Mantle dùng 8, 10 hoặc 20 chiếc iPhone kết hợp với các dàn máy được thiết kế riêng và phụ kiện chuyên dụng. Điều này giúp tạo ra những góc quay độc đáo và sống động, tận dụng tối đa ưu điểm của smartphone như tính linh hoạt, kích thước nhỏ gọn và khả năng xử lý hình ảnh mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa iPhone 15 Pro Max và phong cách làm phim của đạo diễn đã khéo léo tái hiện cảm giác chân thực, gần gũi và tính thời sự cho các yếu tố từng làm nên dấu ấn đặc trưng của phần phim đầu tiên “28 Days Later” (2002), đồng thời góp phần định hình giá trị của thương hiệu này.

Nếu “28 Days Later” (2002) sử dụng tỷ lệ khung hình 4:3 trên máy quay miniDV, thì “28 Years Later” lại có hướng đi táo bạo hơn với tỷ lệ siêu rộng 2.76:1 và công nghệ quay hiện đại bằng iPhone 15 Pro Max. Trong bài phỏng vấn với IGN, đạo diễn Danny Boyle cho biết chính khung hình rộng bất thường sẽ góp phần tăng tối đa cảm giác bất an, buộc người xem phải luôn theo dõi mọi ngóc ngách bởi zombie có thể ập đến từ bất kỳ hướng nào. 

Với sự tái hợp của bộ đôi từng làm nên huyền thoại và loạt lựa chọn sáng tạo, thử nghiệm táo bạo, “28 Years Later” không đơn thuần là phần tiếp theo của một thương hiệu kinh dị từng ghi dấu trong lòng khán giả, mà còn là bước chuyển mình ngoạn mục cho dòng phim zombie, rùng rợn, lôi cuốn và khác biệt hơn.

“28 Years Later” dự kiến khởi chiếu ngày 20/6/2025 tại các rạp trên toàn quốc.

video
play-rounded-fill

From the same category