2 tuổi cũng có thể tự lập?

Ngay từ khi bé biết ngồi, rồi học đứng và bắt đầu những bước đi đầu tiên, bé đã biết rất nhiều điều thú vị xung quanh mình. Đó cũng là lúc bạn có thể dạy con “học” những thói quen hàng ngày. Như vậy, khi lớn lên, bé sẽ tự lập và không dựa dẫm vào bố mẹ.

Dưới đây là những điều mà bạn có thể dạy con, ngay cả khi bé nhà bạn mới tuổi lên 1, lên 2:

Dạy con xếp đồ chơi vào giỏ

Có bé nào mà lại không thích đồ chơi. Nhưng chơi xong, đa số bố mẹ lại phải dọn dẹp khắp nhà để giải quyết “bãi chiến trường” mà các bé gây ra. Vậy thì, thay vào đó, bạn hãy cùng con cầm đồ chơi lên và cất vào giỏ. Tập thói quen này từ sớm, khoảng gần hoặc hơn một tuổi là bé đã có thể tự mình chạy khắp nhà để nhặt đồ chơi rồi.

Tương tự, khi bé biết nhiều hơn, bạn có thể dạy bé cách cất giữ, sắp xếp đồ đạc trong nhà. Ví như, áo của bé sẽ cho vào ngăn tủ nào, dép sẽ cất ở đâu… Khi lớn lên, bé sẽ rất gọn gàng và tự giác trong các việc vặt ở nhà.


Dạy bé tự đứng lên

Khi bé đang tập đi sẽ có rất nhiều cú ngã. Dĩ nhiên, bạn cần hạn chế bé ngã hoặc sử dụng thảm nhà an toàn tránh gây tổn thương cho bé. Nhưng nếu bé ngã bình thường, thay vì chạy vội chạy vàng lại bế bé và dỗ ngon ngọt, bạn và gia đình hãy cổ vũ và khuyến khích bé tự đứng dậy đi tiếp. Như thế bé sẽ không mè nheo và trở thành các “tiểu thư”, “công tử”, hễ ngã là nhìn bố mẹ, ông bà cầu cứu, nước mắt lưng tròng.

Đây cũng là cách giúp bé không những tự lập mà còn mạnh mẽ hơn.

“Nhờ vả” con

Khi bé đã biết đi và nhận dạng được một số đồ vật, bạn hãy “nhờ” con lấy cái này cái kia. Ví như khi bạn đang nấu nướng, có thể bảo con lấy hộ quả chanh hay cầm hộ mẹ cái mũ đưa cho bố khi bố đi làm…

Sau đó, hãy khen ngợi bé. Bé sẽ cảm thấy vô cùng phấn khích vì điều này. Bạn cũng đừng ngạc nhiên nếu sau này lớn lên con rất chăm việc nhà và biết quan tâm tới gia đình.


Dạy con nếp sinh hoạt cá nhân

Bé có thể tự “phục vụ” bản thân một số việc như: tự đi lấy cốc sữa, nước, tự lấy bô để tè hay ị. Bé trên 1 tuổi cũng có thể tự xúc cơm hoặc cháo… Đương nhiên, khi để bé tự uống nước, bạn hãy tìm các loại cốc an toàn không bị vỡ, và cũng không nên cho quá nhiều nước vào cốc, kẻo bé không kiểm soát được và dễ bị sặc.

Khi cho bé tự xúc cơm hoặc cháo, bạn chỉ nên xới cho bé mỗi lần một ít. Bạn cũng đừng làm hộ chỉ vì sợ bé bị dây bẩn hoặc thấy bé ăn lâu. Nếu không, bé sẽ quen với sự phục vụ của bố mẹ và thậm chí không thể tự xúc cơm khi đã bắt đầu đi học.

Ngoài ra, độ tuổi này bé cũng có thể tự lau tay, tự cởi mũ khi đi chơi về. Bạn cũng có thể dạy bé cách vệ sinh sau khi đi vệ sinh…


Không chiều chuộng bé quá mức

Các bé thường đòi bố mẹ lấy cho cái này cái nọ. Khi đáp ứng ngay tức thì những yêu cầu này, bạn sẽ vô tình biến mình thành “nô lê” của con. Bé sẽ coi việc bố mẹ phục vụ mình là chuyện đương nhiên. Bạn hãy nhớ rằng, cuộc sống của bé còn dài với rất nhiều thử thách chờ đợi ở phía trước, vì thế, nếu bé cần cái gì, cảm thấy bé tự làm được, hãy khuyến khích bé tự làm. Nếu bé đòi hỏi cái này cái nọ, buộc bạn phải đáp ứng, hãy học cách làm lơ đi hoặc phạt nếu bé làm “to chuyện”.

Bé sẽ dần hiểu rằng, bé phải tự làm những điều mình muốn và không thể có chuyện “há miệng chờ sung”.

Một điều quan trọng khi dạy bé tự lập, các phụ huynh cần dành thời gian cho con bởi chính bố mẹ, chứ không phải ai khác, cần hướng dẫn tận tình và là tấm gương để các bé noi theo. Đừng tiết kiệm lời khen ngợi mỗi khi bé làm được một việc gì đó và cũng đừng ngại “phạt” khi bé không chịu nghe lời.

Làm được những điều này, bạn sẽ không phải phàn nàn vì phải “chạy” theo bé cả ngày. Con bạn sẽ cũng cảm thấy vui vẻ hơn mỗi khi về nhà.

Pig

From the same category