12 trò chơi cùng nước với bé

Trước hết, bạn nên trò chuyện để bé hiểu rằng, tắm là một hoạt động vui thích và cần thiết. Việc trang bị những món đồ chơi hoặc chọn loại sữa tắm có mùi dễ chịu cũng có thể hấp dẫn được bé.

Thợ lặn

Nếu bé có một chiếc kính bơi, bạn có thể cho bé đeo kính khi tắm. Trò chơi này rất hữu ích với những bé ghét bị nước rơi vào mắt mình. Bạn dùng vòi hoa sen, xối lên tóc bé và cùng reo lên: “Cơn mưa đến rồi, con lặn đi nào”.

Phép thuật của nước

Lấy một số đồ chơi nhỏ mà bé yêu thích. Đặt chúng vào trong cốc nhựa. đổ nước vào cốc rồi để cốc vào ngăn đá của tủ lạnh qua đêm. Khi bạn tắm cho bé, hãy lấy một chậu nhựa nhỏ, cho cốc chứa đồ chơi đóng băng vào chậu và chỉ cho bé xem khi đá tan, đồ chơi sẽ hiện ra như thế nào.

 

Búp bê cùng tắm

Hãy để bé tự chọn một con búp bê, siêu nhân nhựa hay thú nhồi bông, để bé có thể tắm cho “bạn”.

Chìm hay nổi

Bạn tìm quanh nhà xem có những đồ vật an toàn nào có thể thả vào chậu tắm cho bé. Sau đó, để bé đoán xem đồ vật này chim hay nổi. Bạn cũng có thể chọn những vật nhặt được bên ngoài như một viên sỏi, một cái lá hay một bông hoa…

Tiệc trà

Chọn đồ chơi nhà bếp bằng nhựa (chén, bình, cốc…) và cùng bé chơi “rót trà” trong bồn tắm. Bé còn có thể pha nững cốc “cà phê sữa” với bọt xà bông, hoặc “nước hoa quả” với sữa tắm mùi nho, dâu, cam… của bé nữa.

Ca sĩ

Đưa cho bé vòi hoa sen và hướng dẫn bé dùng “micro hoa sen” để hát. Bạn cũng có thể cầm vòi sen làm mic và hát cùng con. “Em đi chơi thuyền, trong thảo cầm viên…” hay “Row, row, row your boat, gently down the stream…”. Bạn biết những bài hát dễ thương này chứ? Đó là những bài hát phù hợp để dỗ các thiên thần nhỏ của bạn thích thú ngồi trong bồn tắm đấy.

Bé tự tắm cơ!

Ngay cả khi bạn đã tắm cho con không biết bao nhiêu lần, hãy giả vờ như bạn chẳng biết gì và phải cầu cứu bé. Bé sẽ sẵn sàng chỉ bạn cách phải kỳ cọ thế nào cho sạch, phải gội đầu thế nào cho khéo và giải thích vì sao phải làm như vậy. Bé không những thấy vui còn có chút oai oai nữa chứ.

Show diễn thời trang

Hãy chuẩn bị sẵn máy ảnh cho sự kiện gội đầu đầy tính thời trang này – với những “sản phẩm” có thể vô cùng ấn tượng. Sau khi làm ướt tóc con, hãy tạo bọt với dầu gội đầu và tạo các kiểu tóc ngộ nghĩnh. Thỉnh thoảng cho phép con mặc bikini khi tắm cũng đem lại niềm vui cho cả 2 mẹ con. Những chiếc khăn tắm cũng có thể quấn theo nhiều kiểu khác nhau để bé hóa thân thành công chúa, hoàng hậu Ai Cập, hay con ma Casper…

Đua tốc độ

Cho những món đồ chơi lên dây cót vào bồn để chúng đua với nhau dưới nước hay trên thành bồn/chậu và làm bé cười khanh khách. Một phiên bản khác của trò chơi này là dạy con cách tạo sóng bằng cách chuyển động bàn tay dưới nước và xem xem ai có thể đẩy thuyền đi xa nhất.

Tắm mưa!

Nếu bạn nghĩ tắm bằng vòi sen bình thường có thể làm bé sợ thì có thể dùng loại vòi có thể rút ra và điều chỉnh được, đồng thời che bớt trên đầu bé, cách dùng như vậy có thể giúp bạn dễ dàng kiểm soát độ mạnh nhẹ của tia nước và cũng dễ gội đầu cho bé hơn. Nhưng hãy cẩn thận khi bé yêu với được đến “máy làm mưa” này nhé, nhiều khả năng bạn sẽ bị xịt ướt nhem đấy!

Lớp học trong bồn tắm

Ở các cửa hàng đồ chơi trẻ em hiện nay có bán những bảng chữ cái hoặc chữ số làm bằng miếng bọt biển, nhựa hay miếng xốp. Bạn có thể cùng bé chơi trò dạy học trong chậu tắm. Bé vừa quên đi cái “đáng sợ” của việc tắm gội, vừa không biết bố mẹ đang tranh thủ dạy cho mình những kiến thức toán học đơn giản. Hãy nhớ ghép chữ cái thành những từ liên quan đến nước nhé.

Kỳ kỳ cọ cọ

Hãy gom tất cả những chú vịt và những món đồ chơi khi đi tắm của bé lại và thông báo rằng đã đến giờ kỳ cọ. Bố mẹ lấy một ít xà phòng tắm của bé, một ít bọt biển hay bông tắm và để bé tự tay kỳ cọ cho các món đồ chơi, đây vừa là cách giúp bé thích thú với công việc tắm táp hàng ngày, vừa là cách làm vệ sinh những mốn đồ chơi cho sạch sẽ.

 

Thêm một số biện pháp để bé hết sợ tắm

Đổi sữa tắm, dầu gội: Có thể loại sữa tắm, dầu gội đang dùng khiến bé bị kích ứng và dường như bé không thích mùi hương này. Hiện nay ở trên thị trường có bán rất nhiều các sản phẩm tắm gội chuyên dùng cho bé, theo bác sỹ nhi khoa Brigitte Virey de Dijon (Pháp), các bà mẹ nên xem kỹ thành phần trước khi mua và đặc biệt không nên dùng các sản phẩm có chưa paraben, éthanol, camphre và các loại xà phòng. Những sản phẩm này làm mất cân bằng độ pH của da bé. Hãy chọn những loại sữa tắm “top to toe” (vừa gội vừa tắm) có mùi hương của các loại quả nhiệt đới, thông thường được đa số trẻ em yêu thích.

Từ chậu tắm sang bồn tắm: Những bé chập chững biết đi có thể đột nhiên sợ tắm do thay đổi thói quen, chẳng hạn bé được chuyển từ chậu tắm nhỏ sang chậu tắm to, bé bị trượt chân… nên bạn cần chú ý để hỗ trợ bé. Nếu cứ thả bé vào bồn tắm, bạn sẽ không bao giờ chấm dứt được nỗi sợ hãi của bé. Thay vào đó, hãy tưới nước lên người hoặc chuyển bé sang một chậu tắm nhỏ hơn. Hoặc thay vì cho bé ngồi trong bồn tắm một mình bạn nên ngồi trong bồn tắm cùng bé. Bạn cho trẻ ngồi trong lòng mình, sau đó để trẻ ngồi một mình trong nước.

Không nên nóng vội. Tuyệt đối tránh “xung đột” với bé về việc tắm. Nếu bé muốn xem nốt bộ phim hoạt hình, bạn có thể chờ để tắm cho bé sau đó ít phút. Nếu bé muốn được bố tắm, chứ không phải là bạn, bạn cũng không nên buồn và có thể đáp ứng nguyện vọng của bé.

Theo Lưu Hà

Tiêu&Dùng


From the same category