12 bước tránh cho con “huynh đệ tương tàn”

Khi đứa bé còn ẵm ngửa và đứa lớn mới chập chững:

Đang là “vua con”, đứa lớn bỗng dưng có cảm giác bị “tiếm ngôi” khi mẹ sinh em bé và cả nhà cứ xúm xít vào “cái bọc đỏ hỏn” ấy. Và “vua con” bắt đầu đố kỵ với em. Để giúp con, bạn hãy:

1. Từ trước khi con “lên chức” anh (chị), hãy cho con có nhiều cơ hội tiếp xúc với các em bé xung quanh. Điều đó sẽ giúp con thấy rằng được làm anh (chị) thật là… oai. Sau đó bố mẹ sẽ thông báo rằng con cũng sắp được là anh (chị) vì mẹ sắp sinh em bé. Trẻ sẽ vui vẻ chờ đón em khi hiểu rằng có em sẽ mang lại những điều thú vị.

2. Khi háo hức mua sắm để đón em bé, mẹ đừng quên mua thêm đồ chơi cho con lớn. Con sẽ cảm thấy vui vì mình được quan tâm hơn khi có em. Hơn nữa, nhờ mải mê với đồ chơi mới, con sẽ không để ý đến chuyện mọi người đang xoay quanh thành viên mới.

3. Luôn khẳng định với con rằng bé được yêu thương để xoa dịu nỗi lo bị “tiếm ngôi”. Khi mẹ bận chăm em bé thì bố hay bà hãy quan tâm đến con lớn. Nhưng bất cứ lúc nào rảnh (khi đứa bé ngủ chẳng hạn), mẹ cần bù đắp cho con (ôm ấp cưng nựng, trò chuyện với con, chăm cho con ăn uống…)

4. Đừng đổ thêm dầu vào ngọn lửa ghen tị của bé bằng cách nói rằng mẹ còn bận tắm cho em nên không thể đưa con xuống sân chơi được. Mà hãy nói rằng chút nữa mẹ sẽ đưa con đi chơi sau và hướng con vào một trò chơi nào đó trong nhà… Trẻ nhỏ thường chóng quên và chuyện đòi xuống sân chơi cũng vậy.

5. Đứa lớn mới chập chững nên không thể thay mẹ trông nom em dù chỉ vài phút. Hãy tránh rắc rối bằng cách: Không để mặc hai nhóc với nhau. Bé lớn có thể không chành chọe những vẫn gây nguy hiểm cho em vì đã “ga lăng” mời em ăn bim bim hay kẹo chẳng hạn.

6. Đừng quá đề cao vai trò của bé lớn với đứa nhỏ. Những câu như: “Chị Hai sẽ tắm cho Út nhỉ!” có thể “kích động” chị Hai mày mò làm thử thì gay to.

7. Đừng khen bé lớn rằng “con khỏe quá” khi bé đấm thùm thụp vào lưng bố chẳng hạn. Có vẻ hơi lo xa nhưng hãy đề phòng việc bé cũng hồn nhiên làm vậy với em nhỏ của mình.


Khi em nhỏ đang chập chững và đứa lớn đã học mẫu giáo:

Các bé lớn hay bực mình nhất với chuyện em bé “vọc” đồ của mình. Và xung đột thường bùng phát chỉ vì chuyện này. Hãy giảm thiểu bằng cách:

8. Để những đồ đạc dễ bị phá hỏng (cuốn tập tô, màu tô, hồ dán, lọ mực…) của bé lớn xa khỏi tầm tay em bé.

9. Có hộp, ngăn tủ riêng hoặc giá cao để “cách ly” đồ đạc của mỗi đứa. Nói chung là tránh để đứa bé dễ dàng đột nhập vào “lãnh địa” của anh/chị kẻo bé sẽ làm mọi thứ tanh bành lên.

10. Để tránh tranh chấp đồ đạc, có thể quy ước: ai cầm món đó  trước sẽ được dùng trước, nhưng sau một khoảng thời gian (5-10 phút) sẽ chuyển giao cho bé kia. Trong khi chờ đến lượt, đứa kia không được phép mè nhèo.

11. Khi hai nhóc cãi vã, bạn đừng vội xông vào làm trọng tài mà cứ để chúng tìm cách thỏa hiệp với nhau. Chỉ khi tình huống trở nên nghiêm trọng đến mức có thể dẫn đến ẩu đả thì hãy can thiệp bằng tách chúng ra và tuyên bố “Không chơi vui vẻ với nhau thì không cho chơi chung nữa!”.

12. Không cần phân định ai là người gây sự trước để phạt vì trong bất cứ cuộc xung đột nào cả hai đều ít nhiều có lỗi và việc phạt bé nào cũng khiến “kẻ chịu phạt” ấm ức. Tốt nhất là cách ly chúng ra. Một lúc sau mọi thứ sẽ ổn vì chúng sẽ quên khuấy chuyện suýt “tương tàn”.

Diễm

From the same category