100 năm một huyền thoại

 

Ảnh chụp Gabrielle “Coco” Chanel năm 1954 tại cửa hàng ở địa chỉ 31 phố Cambon, Paris 

Chiếc đầm nhỏ màu đen

Tháng 11 năm 1926, Vogue Pháp đưa ra hình ảnh hoàn toàn mới cho “trang phục của những phụ nữ hiện đại”. Coco Chanel đã thiết kế một chiếc đầm ôm bằng vải crepe dài trên đầu gối với cổ tròn, tay dài ôm sát. Không có cổ áo, không có nút cài, không có lớp lót, không có thêm bất kỳ những chi tiết nào khác. Chiếc đầm nhỏ màu đen này giống như hiện thân của sự đơn giản đến tột cùng, những đường nét thuần khiết nhất, vừa vặn nhất, không thừa không thiếu. Vogue Mỹ từng ví sáng tạo đầm nhỏ màu đen này giống như chiếc xe “Ford” của Chanel, là một món đồ mà phụ nữ cả thế giới sẽ mặc từ giờ trở đi. Cho tới nay, chiếc đầm nhỏ màu đen vẫn luôn tồn tại trong tủ đồ của bất kỳ phụ nữ nào trên thế giới.

Chiếc đầm nhỏ màu đen của Chanel được vẽ minh họa trên Vogue Mỹ tháng 10/1926 

Sự phổ biến của đầm nhỏ màu đen đã từng dẫn đến những băn khoăn cho rằng liệu đó có phải là trang phục của những phụ nữ không dám liều lĩnh? Ngày nay, chiếc đầm nhỏ màu đen là món đồ mà phụ nữ giữ gìn cẩn thận nhất như một vật thể linh thiêng, từ năm này qua năm khác. Sự liều lĩnh ở đây được quyết định bởi nhiều nhân tố khác, không chỉ là một chiếc đầm. Nhà báo Suzy Menkes từng nói rằng: “Chiếc đầm nhỏ màu đen nói lên nhiều điều. Những đường nét giản đơn đó là biểu hiện của những đường cắt hoàn mỹ và có cả nghệ thuật rất tinh tế.” Có lẽ ít ai có thể “hiểu” được màu đen một cách cặn kẽ như Coco Chanel. Với các chất liệu nhung, crepe, satin, vải muslin mỏng,… cùng những chi tiết hoàn thiện, bà đã mang đến hàng nghìn sắc độ độc đáo cho gam màu đen trên những sáng tạo của mình. Ôm sát người hay buông lỏng, chiếc đầm nhỏ màu đen giấu đi cơ thể bằng vẻ yêu kiều, duyên dáng, giống như một điều bí mật không dễ gì biết được.

Thiết kế đầm nhỏ màu đen trong BST Haute Couture Xuân Hè 2013 của Chanel – Thiết kế đầm nhỏ màu đen trong BST Xuân Hè 2013 của Chanel

Hoa trà

Một trong những biểu tượng luôn luôn hiện hữu trong các thiết kế của Chanel, đó là hình ảnh bông hoa trà, tượng trưng cho cốt cách, tinh thần của Coco Chanel. Tại sao bà lại chọn hoa trà, một loài hoa không có mùi hương, là loại hoa yêu thích của mình? Có thể vì đó chính là bó hoa đầu tiên mà Boy Capel, tình yêu lớn nhất trong đời, tặng bà. Cũng có thể vì vẻ lôi cuốn bất phân định, mơ hồ, sự quyến rũ của một loài hoa đôi khi thật khó lý giải, cũng giống như một người phụ nữ. Trong bộ sưu tập Haute Couture Xuân Hè 2005, những bông hoa trà được làm bằng rất nhiều chất liệu như satin, nhung, da hay nhựa trong.

Đôi găng tay thuộc BST Metiers d’Art Paris – Edimbourg với những bông hoa trà làm bằng vải họa tiết kẻ sọc tartan 

Điểm nhấn trong bộ sưu tập là chiếc váy cưới kết màn được đính 320 bông hoa trà trắng bằng chất liệu cotton và tulle, là thành quả sau 180 giờ làm việc của những người thợ. Không chỉ vậy, những thiết kế trang sức cao cấp của Chanel cũng được lấy cảm hứng từ hình ảnh bông hoa trà thể hiện bằng những gam màu, chất liệu độc đáo kết hợp đá mã não, ngọc mắt mèo, kim cương trắng và đen,… Ngày nay, những bông hoa trà của Chanel được thực hiện bởi nhà nghề thủ công Lemarie, mỗi năm làm ra khoảng 200.000 món đồ phụ kiện cho Chanel. Những cánh hoa được cắt theo hình trái tim, sau đó được xếp lại quanh đài hoa. Tùy thuộc vào từng loại chất liệu sử dụng, mỗi bông hoa trà của Chanel được làm thủ công trong thời gian 40 phút cho tới 2 tiếng đồng hồ.

Chiếc đầm mang 320 bông hoa trà màu trắng trong BST Haute Couture Xuân Hè 2005 

 

Cài áo hình hoa trà với tông màu nhẹ nhàng thuộc BST Cruise 2013 

Dây xích

Là một trong những ý tưởng tinh tế của Coco Chanel, bà sử dụng dây xích trong những thiết kế áo khoác màu đen và là dây đeo của những chiếc túi xách nổi tiếng. Sợi dây xích là một chuỗi bất tận những mắt xích đan lại với nhau, một biểu tượng của sự đồng nhất. Điểm nhận biết nổi bật của chiếc túi xách 2.55 đó chính là những sợi dây xích, bất kể đó là dây xích đan với da cho trang phục ban ngày hay dây xích kim loại cho những bữa tiệc tối. “Hãy tin tôi đi, tôi hiểu phụ nữ.

Những phụ kiện ấn tượng với mô típ dây xích trong BST Thu Đông 2013-14 

Hãy mang đến cho họ những sợi dây xích – họ tôn sùng những sợi dây xích,” bà nói. Coco Chanel từng sử dụng dây xích làm phụ kiện như vòng cổ cùng với chiếc đầm “gypsy” vào năm 1938, hoặc như một chiếc thắt lưng ôm lấy vòng eo một cách hững hờ. Cùng với những viên ngọc trai, những hình thánh giá, dây xích là một phần trong những hồi tưởng của Chanel về thời hoàng kim của Nga hoàng hay vùng đất Byzantine trù phú, thể hiện trong những thiết kế của mình.

Ngọc trai

Từ thời Hy Lạp và La Mã cổ đại, những viên ngọc trai đã được coi là biểu tượng của nữ thần tình yêu (Aphrodite)/thần vệ nữ (Venus), được sinh ra từ bọt biển, và là biểu tượng của tình yêu. Sự hình thành ngọc trai cũng là biểu tượng cho những tri thức được ẩn giấu, sự thông thái bí truyền.

Thắt lưng đính ngọc trai trong BST Metiers d’Art Paris – Edimbourg 

Coco Chanel tôn thờ ngọc trai và những sợi dây ngọc trai của Chanel luôn là một trong những biểu tượng gắn liền với thương hiệu. Không có bất kỳ bộ sưu tập nào của Chanel thiếu vắng sự hiện diện của ngọc trai. Ngọc trai là linh hồn của dòng trang sức thời trang (costume jewelry) của Chanel và cũng được ứng dụng làm nút cài, các chi tiết điểm nhấn trên những thiết kế trang phục. Chuyện kể lại rằng, Coco Chanel đã dành cho ngọc trai niềm đam mê bất tận kể từ khi bà được xem một bức tranh vẽ chân dung những người phụ nữ của Veronese, một danh họa người Ý. Nhà thiết kế Christian Dior từng nói rằng: “Chỉ với một chiếc áo len chui đầu màu đen và 10 chuỗi ngọc trai, Chanel đã làm nên một cuộc cách mạng thời trang.”

Ảnh chụp Gabrielle “Coco” Chanel năm 1962  

 

Bạn đang phân vân muốn tìm cho mình chiếc váy dạ tiệc thật lộng lẫy, những thiết kế theo xu hướng kẻ sọc thời thượng, hay đơn giản chỉ là tìm một vài gợi ý nhỏ để update tủ quần áo mùa Xuân Hè của mình? Hãy gửi ngay câu hỏi của bạn cho chuyên mục Tư vấn của Đẹp Online tại đây. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được những giải pháp thời trang hữu ích nhất!

From the same category