10 điểm khác biệt giữa con gái và phụ nữ - Tạp chí Đẹp

10 điểm khác biệt giữa con gái và phụ nữ

Sống

1. Khả năng khống chế cảm xúc

Con gái: khi con gái giận dữ, họ sẽ bộc lộ cơn giận hết ra ngoài như một đứa trẻ, kêu gào, khóc to một cách vô thức, mọi hành vi đều không màng tới tâm trạng của người đối diện.

Phụ nữ: khi tức giận hoặc không vui, tuy họ buồn bã đến mức có thể rơi nước mắt, xong họ đã học được cách khống chế cảm xúc của mình, với thái độ hết sức bình tĩnh, không chút bực tức mà ngồi xuống và nói rõ với đối phương biết lý do khiến họ cảm thấy không vui là gì.

2. Giá trị bản thân

Con gái: bất cứ lúc nào con gái cũng đều cho rằng mình là công chúa, vì vậy cô ấy muốn mọi người đương nhiên phải đối xử và cung phụng mình như một nàng công chúa.

Phụ nữ: phụ nữ thì khác hẳn, với tâm trí một người trưởng thành, họ biết mình là ai, giá trị của họ nằm ở đâu mà không cần phải hy vọng vào sự ca tụng hoặc sự săn đón ân cần của người khác.

3. Tính quan trọng của vẻ bề ngoài

Con gái: họ coi bề ngoài, biểu hiện bên ngoài là tài sản và giá trị lớn nhất của bản thân mình. Họ dùng sự quyến rũ của diện mạo để đánh giá bản thân, thậm chí coi bề ngoài là công cụ dùng để đạt được thứ họ muốn.

Phụ nữ: phụ nữ thì ngược lại, họ biết khá rõ giá trị bản thân mình “ăn đứt” vẻ bề ngoài, điều mà họ coi trọng là thứ bên trong tâm hồn họ như giá trị quan, tài năng, tâm lý… đó mới chính là vật báu đáng trân trọng của họ.

4. Giá trị quan về tiền bạc

Con gái: con gái lúc nào cũng hy vọng người đàn ông phải chịu trách nhiệm thanh toán mọi hoá đơn dù lớn hay nhỏ.

Phụ nữ: phụ nữ lại hy vọng mình độc lập về kinh tế, đặc biệt khi người phụ nữ chuẩn bị bước vào giai đoạn tình cảm, họ luôn mong muốn nửa kia của mình có năng lực tài chính tốt, nhưng không phải để thanh toán hoá đơn cho họ mà là hy vọng tương lai sau này khi ở bên nhau có thể giảm bớt ghánh nặng về kinh tế cho cả hai.

5. Cách xây dựng tâm thái cho bản thân mình

Con gái: thế giới của con gái luôn có quá nhiều sự bất mãn, nhưng lại thích đi so sánh với người khác, khi thấy mình chưa đủ tốt liền có tâm trạng chán nản.

Phụ nữ: người phụ nữ không như vậy, họ thích giúp đỡ lẫn nhau, cạnh tranh công bằng, vì họ biết rằng thế giới thật rộng lớn, đối tượng cần so sánh duy nhất chính là bản thân mình vào ngày hôm qua, bởi chỉ có vậy mới giúp họ tiến bộ được.

6. Cách nhìn nhận đối với gia đình

Con gái: con gái thấy việc không biết nấu cơm hay dọn dẹp nhà cửa là chuyện nhỏ không liên quan gì đến mình.

Phụ nữ: phụ nữ biết rõ làm tốt việc nhà chính là một biểu hiện chăm sóc mình và người khác. Họ cũng hiểu rằng khi bước vào cuộc sống hôn nhân hoặc chung sống cùng gia đình, thì họ sẽ muốn chăm sóc tốt người mà họ yêu thương nhất.

7. Cách nhìn nhận tình cảm

Con gái: điều họ muốn đạt được chính là sự quan tâm, điều họ muốn là cả thế giới đều thích và yêu họ. Thậm chí để cho người đàn ông khác cũng phải thích mình, họ sẽ đùa giỡn với tình cảm của những người ấy.

Phụ nữ: nhưng tình yêu mà phụ nữ mong muốn chính là được một người đàn ông yêu họ thật lòng, chung thuỷ sắc son, chỉ cần cô ấy đã ra quyết định, thì sẽ toàn tâm toàn ý dành hết tình yêu cho nửa kia.

8. Sự tôn trọng bản thân mình

Con gái: họ không biết cách tôn trọng bản thân của mình, họ vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình, trái tim của mình quý giá đến đâu, họ cũng không biết lựa chọn đúng người đàn ông phù hợp với  mình.

Phụ nữ: còn phụ nữ, họ biết trân trọng sức khoẻ của mình, luôn tự mình ý thức, coi tài năng của mình là tài sản quý giá nhất. Về mặt yêu đương, họ lựa chọn bằng con tim chứ không phải bằng xác thịt.

9. Muốn trở thành người như thế nào

Con gái: về vấn đề này, con gái thực ra không hiểu được và cũng không biết bản thân mình rốt cuộc muốn trở thành người như thế nào.

Phụ nữ: còn phụ nữ sẽ dành nhiều thời gian để suy nghĩ tìm ra kiểu người mà mình hướng tới, cũng như giá trị và quan niệm của bản thân mình.

10. Đôi mắt nhìn xa trông rộng

Con gái: con mắt nhìn đời, mục tiêu sống của con gái có phần nông cạn, ví dụ như việc muốn giảm cân, muốn trở thành người được yêu thích, hoặc người có nhiều tiền.

Phụ nữ: đối với họ, họ luôn tự mình theo đuổi mục tiêu, họ có đôi mắt nhìn xa trông rộng, ví dụ như làm thế nào để trở thành một người ngoại giao giỏi, hoặc nâng cao khả năng khống chế cảm xúc của mình…

Thực hiện: depweb

13/03/2015, 15:10