Trương Nghệ Mưu thất bại, mĩ nhân hội tụ - Tạp chí Đẹp

Trương Nghệ Mưu thất bại, mĩ nhân hội tụ

Giải Trí

Lễ trao giải LHP châu Á lần thứ 6 diễn ra tại Hồng Kông, Trung Quốc tối qua đã chứng kiến cuộc cạnh tranh giữa hai gương mặt lớn với những tác phẩm nổi tiếng như “Phi long thần giáp” (đạo diễn Từ Khắc) và “Kim Long thập tam thoa” (đạo diễn trương Nghệ Mưu) ở những hạng mục quan trọng như phim và đạo diễn xuất sắc.



“A Seperation” thắng lớn tại nhiều hạng mục quan trọng

Tuy nhiên, cả 2 tác phẩm lớn của màn ảnh Hoa ngữ trong năm qua đều không thể chiến thắng trước đối thủ “A Seperation”. “A Seperation” không chỉ đạt giải Phim xuất sắc nhất, mà còn giúp đạo diễn Asghar Farhadi giành giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất. Đây cũng là tác phẩm hiếm hoi của Iran nhận được những đánh giá cao của điện ảnh khu vực và thế giới. Trước LHP châu Á, bộ phim này đã từng nhận được giải thưởng Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Quả cầu vàng và Oscar 2012.

Nữ diễn viên Diệp Đức Nhàn trở thành Ảnh hậu của LHP lần này với tác phẩm điện ảnh “Đào Thư” (Chị Đào) đầy tính nhân văn. Diệp Đức Nhàn là gương mặt gạo cội của điện ảnh Hồng Kông, Trung Quốc, và đã từng nhận được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn này lễ trao giải Kim Mã 2011.

Cũng với tác phẩm Đào Thư, Lưu Đức Hoa được đề cử tại hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất, nhưng diễn viên Donny Damara của Ấn Độ mới là nhân vật chiến thắng. Tuy nhiên, Lưu Đức Hoa có thể hoàn toàn hài lòng với giải thưởng Nam diễn viên được yêu thích nhất.



Nghê Ni nhận giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc

Nghê Ni – “Mưu nữ lang” mới nhất của đạo diễn Trương Nghệ Mưu nhận giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc với vai diễn Ngọc Mặc trong bộ phim đầu tay “Kim Lăng thập tam thoa”. Đạt giải thưởng lớn tại LHP châu Á với vai diễn đầu tiên, có thể nói, Nghê Ni đang có những bước đi trên thảm trải hoa hồng trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Đáng tiếc, LHP châu Á lần thứ 6 năm nay vắng bóng những ngôi sao của nhiều quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản…

Dù chỉ bước vào năm thứ 6, nhưng LHP châu Á được coi là một trong những sự kiện văn hóa lớn mang tầm khu vực, là nơi để nền điện ảnh các quốc gia châu Á giao lưu, học hỏi. Đây cũng là nơi để tôn vinh những tác phẩm điện ảnh, những diễn viên, đạo diễn xuất sắc trong một năm.


Kết quả LHP châu Á lần 6:

Phim xuất sắc nhất – A Seperation (Iran)
Đạo diễn xuất sắc – A Seperation (Iran)
Nam diễn viên chính xuất sắc – Donny Damara (Ấn Độ)
Nữ diễn viên chính xuất sắc – Diệp Đức Nhàn ( Trung Quốc)
Diễn viên mới xuất sắc – Nghê Ni (Trung Quốc)
Biên kịch xuất sắc – A Seperation (Iran)
Quay phim xuất sắc – phim Võ hiệp (Trung Quốc)
Hóa trang xuất sắc – phim Phi long thần giáp (Trung Quốc)
Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc – phim Võ hiệp (Trung Quốc)
Biên kịch xuất sắc – A Seperation (Iran)
Giải Thành tựu – Đạo diễn Hứa An Hoa (Trung Quốc)
Diễn viên được yêu thích nhất: Lưu Đức Hoa, Eugene Domongo
Phim có doanh thu phòng vé cao nhất: Nhượng tử đan phi



Nghê Ni lần đầu nhận được giải thưởng trong sự nghiệp của mình



Mạc Văn Úy kín đáo trong đầm màu tím



Trương Tịnh Sơ duyên dáng với sắc đỏ



Quế Luân Mỹ kín đáo hơn mọi khi



Diệp Đức Nhàn trở thành  Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất



Trịnh Hy Di



Diễn viên Karena đến từ Nhật Bản



Lưu Đức Hoa nhận về giải thưởng Nam diễn viên được  yêu thích nhất. Khi lên sân khấu nhận giải, anh đã gửi lời cảm ơn tới vợ mình.

Tiramisu (Theo Sina)

Thực hiện: depweb

20/03/2012, 01:46