Như chưa có cuộc chia ly - Tạp chí Đẹp

Như chưa có cuộc chia ly

Thời Trang

Nhà thiết kế Hedi Slimane Giám đốc Sáng tạo của Saint Laurent Paris.

Tháng 7 vừa qua, Saint Laurent đã công bố sự trở lại của dòng sản phẩm haute couture thực hiện bởi Giám đốc Sáng tạo Hedi Slimane cùng những hình ảnh quảng bá trong một căn biệt thự kiểu Pháp từ thế kỷ 17 vô cùng sang trọng. Đó cũng chính là “tổng hành dinh” mới dành riêng cho dòng sản phẩm couture của Saint Laurent. Hedi Slimane đã dành 3 năm để cải tạo Hôtel de Sénecterre thành Couture House một cách hoàn hảo nhất, biến nó thành “nơi cư trú” của những nhà nghề atelier trong thời gian tới. Khi được hỏi tại sao cho tới giờ, dòng thời trang couture mới được “đả động” tới, Hedi Slimane trả lời: “Thực ra tôi chỉ chờ cho Couture House được hoàn thiện thôi. Mất thêm 6 tháng so với dự tính ban đầu”. Anh đã lẳng lặng bắt tay vào việc tái hợp lại những nhà nghề thủ công cho dòng sản phẩm couture từ năm 2012. Bộ hình đen trắng tuyệt đẹp quảng bá cho dòng sản phẩm couture ra mắt vào tháng 7 cũng chỉ mới được chụp ngay sau khi bộ sưu tập Xuân Hè 2016 dành cho nam của Saint Laurent trình làng hồi tháng 6 tại Tuần lễ Thời trang Paris.

Nhắc lại một chút về thời điểm Hedi Slimane về đầu quân cho nhà Saint Laurent. Anh bị cho là một kẻ quá ngạo mạn khi thản nhiên “nhúng tay” can thiệp vào quá nhiều việc tại nhà mốt Yves Saint Laurent (thuộc sở hữu của tập đoàn Kering). Cái tên Yves Saint Laurent bỗng chốc bị rút gọn lại thành Saint Laurent Paris một cách “không thương tiếc”. Mọi người ra sức lên án còn anh thì ra sức… làm công việc mà mình được trả lương. Kết quả thì ai cũng nhìn thấy, các cửa hàng Saint Laurent mọc lên như nấm với những sáng tạo của Hedi xuất hiện ở mọi nơi. Anh mang đến nguồn cảm hứng từ những văn hóa nhóm (subculture) âm nhạc và tuổi trẻ kết hợp với di sản Yves Saint Laurent để lại. Có lẽ nhiều người đã quên mất rằng, chính Yves Saint Laurent là một trong số những nhà thiết kế tiên phong của trào lưu trẻ trung, phóng khoáng, có thể thấy rõ điều này trong các thiết kế của ông vào thập niên 1960. Hedi Slimane đã thu hút được một lượng khách hàng mới cho Saint Laurent và lập nên kỳ tích. Doanh thu của Saint Laurent đã tăng gấp đôi kể từ khi Hedi Slimane về “cầm cương”, riêng quý 2 năm 2015 thì doanh thu đã tăng 27%. Khó ai có thể làm được điều đó, nếu không phải Hedi Slimane!

Nhà thiết kế Yves Saint Laurent trong show diễn couture cuối cùng của mình. Bên cạnh ông là nữ diễn viên Catherine Deneuve.

Pierre Berge – bạn đời của Yves Saint Laurent, đồng thời là người có công gây dựng thương hiệu – từng nói rằng haute couture không tồn tại nữa vì không còn những sự kiện dress-code. Nhưng điều đó không có nghĩa haute couture sẽ phải suy tàn, mà nó là khởi đầu cho sự ra đời của một khái niệm mới “nouvelle couture” (couture kiểu mới), theo lời Hedi Slimane. Những thiết kế couture dưới sự chỉ đạo của Hedi Slimane được gắn mác trắng ngà bằng lụa satin thêu tay đầy đủ tên nhãn hiệu “Yves Saint Laurent”. Có đầy đủ các thiết kế dành cho cả nam và nữ, bộ tuxedo lịch lãm hay mẫu đầm dạ hội sang trọng, đồ mặc ban ngày hoặc buổi tối. Toàn bộ thông tin của những thiết kế couture sẽ được các nhà nghề atelier lưu giữ lại trong một cuốn sách có bìa mạ vàng.

Hedi Slimane là người cầu toàn, điều đó không ai phủ nhận. Việc phục chế và trang hoàng lại Hôtel de Sénecterre được Hedi Slimane kiểm soát hết sức chặt chẽ và sát sao. Xây dựng từ thế kỷ 17, trải qua nhiều chủ sở hữu khác nhau, tòa nhà này đã có rất nhiều thay đổi. Saint Laurent đã mất 3 năm phục dựng lại tòa nhà, rồi lại tiếp tục dành thêm 3 năm nữa thu thập những tác phẩm nghệ thuật đúng theo trường phái Art Deco, những đồ nội thất thời vua Louis XVI, từ bộ sưu tập của Yves Saint Laurent và Hedi Slimane. Đích thân Hedi Slimane cùng những người thợ tự tay lựa từng viên gạch lát cho công trình quan trọng này. Không chỉ quan tâm đến những món đồ nội thất bên trong hay mặt tiền bên ngoài, Hedi còn chú trọng tới việc khôi phục lại khu vườn với những khóm cây, hoa tạo hình khối độc đáo.

Hedi Slimane nhận được sự ủng hộ từ Yves Saint Laurent và Pierre Berge trong show diễn đầu tiên cho Dior Homme.

Năm 2000, Hedi Slimane đã mang đến một cuộc cách mạng lớn cho nhà mốt Dior khi “khai tử” cái tên “Christian Dior Monsieur”, thay vào đó là “Dior Homme”. Yves Saint Laurent và Pierre Berge đều có mặt tại hàng ghế đầu trong show diễn đầu tiên của Hedi Slimane thực hiện cho Dior Homme. Pierre đã gọi cho Hedi trước buổi diễn một ngày và nói rằng Yves muốn tới xem. Và sự hiện diện của hai người có lẽ là điều vô cùng ý nghĩa đối với Hedi Slimane. Trong show diễn couture cuối cùng của Yves Saint Laurent, Pierre Berge ngỏ ý muốn Hedi Slimane đảm nhiệm việc chụp ảnh hậu trường để biểu đạt những cảm xúc chân thật nhất của nhà thiết kế cũng như các người mẫu tham gia biểu diễn. Xuất thân là một nhiếp ảnh gia, thực hiện vài bộ sưu tập cho Dior Homme rồi bỏ ngang, Hedi Slimane nói rằng động lực khiến anh quyết định trở lại với công việc thiết kế thời trang chính là vì Pierre và Yves. “Tôi nợ hai người đó mọi thứ, đó là lý do tôi cố gắng hết sức mình suốt 4 năm qua để có thể bảo vệ cũng như củng cố lại nền tảng cho nhà mốt này. Đó là chuyện liên quan đến niềm vinh dự, nghĩa vụ và một tình yêu vô điều kiện”, Hedi Slimane nói.

Pierre Berge – người đàn ông đứng sau (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng) mọi thành công của Yves Saint Laurent trong suốt chặng đường sự nghiệp.

Carla Bruni trong show diễn couture cuối cùng của Yves Saint Laurent.

Hình ảnh trong chiến dịch quảng cáo bộ sưu tập couture của Yves Saint Laurent sau 13 năm vắng bóng.

Hôtel de Sénecterre – Couture House đánh dấu sự trở lại của dòng thời trang couture Saint Laurent.

 

Successors

Những người kế nhiệm tại các nhà mốt lừng lẫy luôn phải chịu sức ép rất lớn. Nhất cử nhất động của họ đều có thể làm dấy lên scandal. Nhưng quan trọng, phải nhìn vào hiệu quả công việc họ làm được. Và điều đó cần thời gian. Câu chuyện Thời trang kỳ này kể về hai người kế nhiệm xuất sắc tại hai nhà mốt lớn của Paris, đó là Hedi Slimane (Saint Laurent) và Alexander Wang (Balenciaga). Sắp tới, Hedi Slimane sẽ khôi phục lại dòng thời trang couture của Saint Laurent, còn Alexander Wang sẽ… rời Balenciaga sau khi chứng tỏ được với dư luận rằng họ đã sai.

Đọc thêm: Mối lương duyên trọn vẹn

 Thực hiện: Tuấn Anh

logo 

Thực hiện: depweb

13/10/2015, 11:57