Chữa quầng thâm mắt từ húng bạc hà và chanh - Tạp chí Đẹp

Chữa quầng thâm mắt từ húng bạc hà và chanh

Làm Đẹp

Ngoài mùi hương quyến rũ và các loại tinh dầu kích thích tiêu hóa, trị cảm cúm, ho, đau họng… trong húng bạc hà có chứa một loại hợp chất gọi là perillyl, có khả năng giải tán sự tụ tập của các tế bào gây ung thư da. Vì thế, húng bạc hà được sử dụng nhiều trong y học cũng như trong đời sống. Chúng có tác dụng ngay tức khắc với các vết côn trùng đốt, cắn ngoài da, mùi hương của chúng cũng có tác dụng đuổi muỗi và mang thanh lọc không khí trong căn phòng nếu bạn cắm một nắm to lá bạc hà đặt tại cửa sổ.

 

Húng bạc hà kết hợp cùng với axit trong nước cốt chanh, có tác dụng tẩy tế bào da chết, phục hồi, tái tạo lớp biểu bì trên da, kích thích co giãn các mạch máu, giúp giảm thiểu tối đa quầng thâm dưới mắt, trả lại cho bạn làn da mịn màng, tươi sáng như nó vốn có.

Cách làm

– Một vốc lá bạc hà rửa sạch, để ráo, nghiền nhuyễn bằng máy xay sinh tố hoặc giã trong cối.

– Đổ hỗn hợp vào bình chứa, vắt thêm nước cốt ½ quả chanh.

– Dùng hỗn hợp đắp trực tiếp lên vùng quầng thâm dưới mắt và nằm thư giãn trong vòng 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh và thấm khô bằng khăn bông mềm.

 

Làm tuần tự 2 lần/một tuần, kết hợp uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả và một chế độ làm việc, nghỉ ngơi thích hợp, chỉ sau một tháng, bạn sẽ thấy quầng thâm dưới mắt mờ dần, da dần trở nên trắng sáng mịn màng hơn. Tôi đã thử phương pháp này và thấy nó cho tác dụng tuyệt vời dù tôi thường xuyên phải thức đêm làm việc.

Bài: Châu Mỹ

Ảnh: stylecraze.com


logo

 Tham khảo: 4 bước che quầng thâm mắt

 

Hãy chia sẻ cảm nhận về những sản phẩm làm đẹp bạn đã dùng cùng độc giả Đẹp Online bằng cách gửi thông tin, hình ảnh và công thức làm đẹp của bạn tại đây. Bài được chọn đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn.

 

Thực hiện: depweb

08/07/2014, 01:26