Đẹp Fashion Show: Không đam mê không làm được - Tạp chí Đẹp

Đẹp Fashion Show: Không đam mê không làm được

Thời Trang
Vào lúc 20h tối nay (15/10) tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), sẽ diễn ra đêm duy nhất của Đẹp Fashion Show 10 (DFS), quy tụ 10 nhà thiết kế, 100 người mẫu và một ê-kíp nghệ thuật hùng hậu.



Nói
như ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Le Group, đơn vị tổ
chức, thì DFS “giống như chuyến hải hành chinh phục những vùng đất mới,
mà trên con tàu đó, thủy thủ đoàn là tập hợp những cá tính mạnh mẽ, mỗi
người có một khát vọng riêng, một hoài bão riêng, một nhân sinh quan
riêng. Nhưng tất cả đều hướng chung về một cái đích”.


Hòa trộn các loại hình nghệ thuật

Năm
nay, DFS quy tụ 10 nhà thiết kế, trong đó có những tên tuổi cũ như Công
Trí, Kelly Bùi, Trương Thanh Hải… và các gương mặt đang lên như
Adrian Anh Tuấn, Devon Nguyễn, Lý Quý Khánh, Diễm My, Lê Thanh Hòa,
Huỳnh Hải Long và Đặng Thế Huy… Siêu mẫu Xuân Lan đạo diễn catwalk cho
khoảng 100 người mẫu, trình diễn 200 bộ trang phục.


Tham
gia trong “phần cứng” dàn dựng, ngoài Xuân Lan, còn có nhạc sĩ – DJ Trí
Minh phụ trách âm nhạc, biên đạo múa Tấn Lộc, nghệ sĩ video art và
thiết kế sân khấu Lê Quốc Hưng, đạo diễn ánh sáng Ngọc Bảo, giám đốc
sáng tạo Hà Đỗ… Tổng đạo diễn chương trình làViệt Tú.

 


Đôi bốt gốm của nghệ nhân Vũ Đức Thắng
– một điểm nhấn ý vị của DFS năm 2011



do để các nghệ sĩ đến với DFS chắc không phải vì tiền, mà chủ yếu là
được cùng sáng tạo trong một chương trình được đầu tư công phu, nghiêm
túc. Cái cảm giác mình có đóng góp điều gì đó cho DFS, cho thời trang
Việt Nam đã khiến các nghệ sĩ hào hứng làm việc và vượt qua các khó khăn
nhất định.


Ông Lê Quốc Vinh cho biết lý do có mặt của DFS: Sau
khi tham dự nhiều chương trình thời trang trong và ngoài nước, tôi nhận
thấy cần phải có một chương trình tôn vinh thời trang tại Việt Nam một
cách sáng tạo và đẳng cấp. Không quá thiên về định hướng catwalk cổ điển
vì thời trang của ta vào thời điểm ấy chưa theo kịp được trình độ của
thế giới và khu vực, cũng không thiên về sân khấu hóa hay giải trí tạp
kỹ vì khi đó các yếu tố nghệ thuật khác sẽ làm mờ giá trị của thời
trang.


Qua
các kỳ tổ chức, DFS cho thấy đây là cuộc hòa trộn các loại hình nghệ
thuật, từ âm nhạc, múa, sắp đặt, trình diễn cho đến ý niệm, nhưng cốt
lõi vẫn là tôn vinh thời trang.


Cuộc chơi thật sự cho thời trang

Từ
một chương trình không có tài trợ, đến nay đã có 10 nhà đồng hành, điều
này cho thấy sức tác động và sức hút của DFS ra ngoài xã hội. Bởi DFS
chỉ diễn ra một đêm duy nhất, dù năm nay có khoảng mấy ngàn người chứng
kiến, nhưng quyền lợi của họ đâu có nhiều. Trong đêm diễn chính thức,
các logo tài trợ hoàn toàn vắng bóng trên sân khấu, rõ ràng với DFS, các
nhà tài trợ muốn hòa cùng đam mê của chương trình, nên họ bước ra khỏi
cương vị thường thấy của mình.


Nếu
nhìn ở góc độ kinh doanh trực tiếp thì làm như DFS sẽ chẳng bao giờ có
lãi (theo nghĩa đen), nhưng tiêu chí của họ là tạo ra cuộc chơi thật sự
cho thời trang. DFS phi thương mại, nhưng luôn chú trọng khả năng sáng
tạo, tính nhân văn và đẳng cấp, vì thế, nó được đầu tư khá tốt.


“Một
fashion show đúng nghĩa phải luôn đặt thời trang lên trên hết. Điều này
đòi hỏi các nhà thiết kế và ê-kíp phải giữ xuyên suốt trong quá trình
nghĩ ra concept (ý tưởng làm cơ sở), kỹ càng và khắt khe trong cách thực
hiện các trang phục và truyền tải những điều đó bằng chất liệu sân
khấu”
– trong vai trò giám đốc sáng tạo, Hà Đỗ cho biết.


Hai điểm nhấn bổ trợ

Đồng
hành cùng DFS năm nay là khu vực triển lãm dành cho các nhà thiết kế và
các nhãn hiệu tài trợ. Tại đây, khán giả như được chuẩn bị tâm lý để
khỏi bỡ ngỡ khi đến với 90 phút của đêm diễn, vốn ngắn ngủi. Họ có dịp
xem những phác thảo về trang phục và phụ kiện thời trang, giao lưu với
các nhà thiết kế và người mẫu. BTC đã phát khoảng 500 giấy mời để khán
giả vào xem đêm tổng duyệt, diễn ra lúc 19h ngày 14/10. Triển lãm này mở
cửa tự do từ lúc 18h ngày 13/10 cho đến 12h ngày 15/10 tại Nhà thi đấu
Nguyễn Du.


Một
điểm nhấn nữa là 10 đôi giày bằng gốm của nghệ nhân Vũ Đức Thắng, kết
hợp hình dáng của đôi bốt thời trang vào chất liệu gốm Bát Tràng. Nó như
một sợi dây liên nối giữa vẻ đẹp xưa cũ với không khí của xã hội đương
đại, mà ở đó có đủ chất hào nhoáng và sự bền vững.


Cũng
xin nói thêm, họa sĩ – nghệ nhân Vũ Đức Thắng (sinh 1955) từng đạt giải
Bàn tay vàng Đông Dương (1999), Nghệ nhân ưu tú cấp quốc gia (2010),
các sản phẩm do ông tạo ra luôn đạt mức độ tinh tế, nên trong triển lãm
đồng hành, thu hút sự chú ý của rất nhiều khán giả.

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 

Cập nhật tin bài liên quan Đẹp Fashion Show 10































Linh Nga đẹp ở mọi góc nhìn


Đẹp Fashion Show 10: Bữa tiệc của sự đam mê

Giám đốc sản xuất Lê Như Thoa dẫn dắt theo lộ trình Đam Mê


Theo Như Hà (TTVH)

Thực hiện: depweb

15/10/2011, 15:38