ĐẸP FASHION SHOW 10 - Đạo diễn sân khấu & Visual Art Lê Quốc Hưng: Sân khấu lớn không phải là thứ để khoe - Tạp chí Đẹp

ĐẸP FASHION SHOW 10 – Đạo diễn sân khấu & Visual Art Lê Quốc Hưng: Sân khấu lớn không phải là thứ để khoe

Thời Trang

Sân khấu của DFS luôn để lại những ấn tượng khó phai trong long người xem. Với
DFS10, anh có thể tiết lộ đôi chút về ý tưởng hình thành sân khấu cho một đêm
diễn lớn như vậy?


Số thứ 10 của DFS, rõ ràng như ai cũng đã ngầm định rằng sẽ là một chương trình
được định hướng đánh dấu mốc cho cả một chặng đường, sẽ là tổng hợp của những
cái lớn nhất, quy mô nhất của DFS. Thực tế thì nhu cầu xem DFS là rất lớn, không
phải lúc nào mọi yêu cầu cũng được đáp ứng, sẽ có vài vấn đề kỹ thuật bị hạn chế
nhưng vẫn là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại. “Đam mê” – tên chương trình
cũng nói lên cái ý muốn “tổng kết” của DFS.

Tuy nhiên, với một chương trình nghệ
thuật thì các mục đích trên không phải là cốt lõi, sẽ là nhiều hơn và mãnh liệt
hơn sự tổng kết. “Đam mê” là những thứ ở phía trước, phải tìm kiếm. Một chủ đề
lớn, cuồn cuộn, miên man như thế không thiếu chất liệu để làm, nhưng điều quan
trọng là nên chọn cái gì và chuyển những ý tứ đó thành thực tế thì không hề đơn
giản. Sân khấu lớn cũng vậy, cần có bao nhiêu chiêu trò, hiệu ứng để chiếm lĩnh
sân khấu đó trọn vẹn. Sẽ phải có nhiều hơn các cách để làm sống sân khấu này, có
thể là những hiệu ứng bất ngờ mang tính kỹ thuật công nghệ, nhưng tốt hơn sẽ
khai thác từ những phương pháp gần gũi nhưng mang lại hiệu quả ấn tượng.




 

Theo anh, trên sàn diễn thời trang, điều gì sẽ là điểm tựa để thời trang thăng
hoa, để người xem chìm đắm vào những ý tưởng của các nhà thiết kế?


Thời trang thăng hoa khi đẹp, hoặc ít ra ý tưởng của bộ sưu tập hay. Trên sàn
diễn thời trang, những chất xúc tác như âm nhạc, ánh sáng, tạo hình, hình thể
đều cần thiết. Nếu nói như vậy, xem ra “đơn sơ” và không đủ với ý được hỏi. Có
thể quan ngại là ở chỗ làm thế nào để những xúc tác đó không làm xao nhãng, mất
tập trung hay làm thay đổi ý tưởng của nhà thiết kế đối với bộ sưu tập của họ.




Về cơ bản, những chuyển động và tạo hình của cơ thể được phối hợp với âm nhạc và
ánh sáng đủ để khoe bộ trang phục, rồi tập hợp của nhịp điệu và những chuyển
động, tạo hình sẽ nói lên ý tưởng của bộ sưu tập. Hãy thêm vào đó không gian cho
nó, ví dụ như mùa, câu chuyện cổ tích hay cái gì đó gần với ý tưởng thiết kế.
Tuy nhiên, trình diễn thời trang không chỉ có vậy. Cũng có khi thời trang muốn
truyền tải một ý niệm hướng tới cái đẹp hay một thông điệp với đời sống đương
đại.




Bởi vậy, trên sân khấu, bất cứ làm gì khiến người xem ngỡ ngàng với ý tưởng
của mình, càng cô đọng càng đúng đắn.

Tác giả: Tuấn An
 Ảnh: Passion

Thực hiện: depweb

06/10/2011, 09:49