MC Quỳnh Chi: "Nghiện" những công thức mặt nạ dưỡng da tự chế "made by mẹ" - Tạp chí Đẹp

MC Quỳnh Chi: “Nghiện” những công thức mặt nạ dưỡng da tự chế “made by mẹ”

Sao

Nước hoa hồng không phải là “thần thánh”

Tôi không phải là cô gái sống vì cái đẹp, cũng không có hứng thú đi spa mỗi tuần. Thực sự tôi ít đi tiệm chăm sóc da lắm, tôi tôn thờ những công thức mặt nạ dưỡng da tự chế của mẹ hơn rất nhiều. Nào bơ, nào sữa, lô hội, dưa leo, dầu ô liu,… mẹ cứ lựa đồ tươi và sạch chế biến, còn tôi nhiều năm nay chung thủy với món này của mẹ.

Đối với tôi, có hai bước quan trọng nhất trong việc chăm sóc da mặt mà bạn không thể quên, đó là: sử dụng kem dưỡng ẩm buổi tối và dùng kem chống nắng vào buổi sáng. Cứ sáng rửa mặt, sau đó sử dụng kem chống nắng, tối rửa mặt bằng sữa rửa mặt nhẹ dịu, sau đó dùng kem dưỡng ẩm. 

Với nhiều người, nước hoa hồng là bước chăm sóc không thể thiếu, nhưng với những ai sở hữu làn da mỏng, nhạy cảm, dùng nước hoa hồng có thể thấy da mặt bị châm chích. Triệu chứng đó chứng tỏ nước hoa hồng đangg không phù hợp với da của bạn. Hãy chọn một loại nước hoa hồng mà khi đắp lên mặt, nó cho bạn cảm giác sạch nhưng vẫn lưu lại chất dưỡng ẩm cần thiết. Bằng không, bạn vẫn có cách khác an toàn hơn để cân bằng độ pH của da, đó là chỉ sử dụng một loại sữa rửa mặt dịu nhẹ. Nếu bạn trang điểm, trước khi dùng sữa rửa mặt, nhất định phải dùng sản phẩm tẩy trang.

Da đẹp không nhất thiết phụ thuộc vào mỹ phẩm đắt tiền

Một trong các khâu cực kỳ quan trọng trong chăm sóc da là dành thời gia lắng nghe cơ thể để lựa chọn loại sản phẩm dưỡng phù hợp với làn da của mình. Có một kinh nghiệm, với tôi, bất cứ sản phẩm nào mang tới cảm giác dịu nhẹ, nghĩa là chúng phù hợp với làn da của mình.

Bên cạnh đó, dùng một sản phẩm dưỡng mà sáng hôm sau bạn cảm thấy rõ da mặt mình tươi ra, nghĩa là mình hợp, còn nếu sử dụng sản phẩm có đắt đến mấy, nhưng da mặt có dấu hiệu xỉn đi, nghĩa là chưa phù hợp. Nhưng để có những đánh giá đó, mỗi người phải hết sức trung thực với bản thân. Sắc mặt mình vào buổi sáng hồng hào, có sức sống nghĩa là mình ổn. Còn nếu sau một đêm sử dụng, sắc mặt không thay đổi hoặc xấu đi, mình phải theo dõi để đi đến quyết định có hay không dùng tiếp sản phẩm này.

Mỗi khi thay một sản phẩm dưỡng hoặc đắp mặt nạ cho khuôn mặt, mình phải có thời gian quan sát. Một hũ kem mấy trăm ngàn và một hũ kem vài triệu, thứ nào hợp với mình sẽ là cái tốt nhất, bạn đừng để cho giá tiền quyết định.

Với phụ nữ, nếu chăm sóc da càng phức tạp sẽ càng lười. Từ sáng đến tối mỗi người chúng ta còn bận với bao công việc, dưỡng da mà giúp bản thân thư giãn thì mới có động lực làm. Vì thế, bạn nên biến việc chăm sóc càng trở nên đơn giản và thư giãn càng tốt.

Chăm sóc da, bí quyết của tôi gói gọn trong hai chữ: đơn giản và nhẹ dịu.

Bài: MC Quỳnh Chi


Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?
Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.

Thực hiện: depweb

25/03/2015, 09:00