Những loại mặt nạ tự chế làm đẹp tức thì cho cô gái 20 - Tạp chí Đẹp

Những loại mặt nạ tự chế làm đẹp tức thì cho cô gái 20

Làm Đẹp

1. Mặt nạ lô hội

Lô hội được xem là một trong những thần dược làm đẹp. Gel lô hội chứa đến 80% là nước, có khả năng cung cấp độ ẩm tối ưu cho da. Ngoài ra, trong lô hội còn chứa vitamin A, C, E và chất diệt khuẩn tự nhiên. Đây cũng chính là lý do, lô hội được chọn là thành phần chính trong nhiều loại sản phẩm chăm sóc có thể dùng được cho tất các các loại da, giúp cấp ẩm, giảm thiểu kích ứng và làm sáng da.

Bạn có thể chỉ sử dụng duy nhất phần gel nằm bên trong nhánh lô hội, thoa lên mặt hàng ngày để chăm sóc da, hoặc ép lấy nước lô hội và trộn chung cùng với một muỗng canh mật ong để tăng khả năng diệt khuẩn, dưỡng ẩm trong trường hợp da đang bị mụn.

2. Mặt nạ đậu đỏ

Ở tuổi 20, việc sở hữu một làn da trắng sáng là mối bận tâm hàng đầu của các cô gái. Đối với phụ nữ Á Đông nói chung, tiêu chuẩn về một sắc da đẹp nhất định phải là nước da trắng sứ, trong suốt và ửng hồng một cách tự nhiên.

Đậu đỏ không chỉ là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng mà từ lâu nó đã được phụ nữ Nhật coi là bí quyết để làm trắng da. Mặt nạ đậu đỏ chủ yếu được tạo nên từ đậu đỏ xay nhuyễn, trộn cùng với lòng trắng trứng thành một hỗn hợp sánh dẻo. Đối với những làn da thường hoặc khô, có thể bổ sung thêm một thìa cà phê olive để tăng độ ẩm hoặc một nửa thìa cà phê nước cốt chanh khi áp dụng mặt nạ cho da dầu.

3. Bột trà xanh

Lão hóa sớm hoàn toàn có thể gặp ở những làn da 20 vì nhiều nguyên nhân như: ánh nắng mặt trời, khói bụi, stress và rối loạn nội tiết… Mỗi lần trải qua các vấn đề thương tổn, da gần như bị hao hụt đi sức đề kháng, trở nên mẫn cảm và tiết nhiều dầu hơn bình thường. Để khắc phục điều này, bạn có thể tự điều chế mặt nạ dưỡng da tại nhà với bột trà xanh.

Với nhiều công dụng như chống lão hóa, giảm dầu, chống nắng và bảo vệ da, bột trà xanh (matcha) gần như thích hợp với mọi loại da kể cả với những làn da nhạy cảm nhất. Bạn có thể tham khảo một số loại mặt nạ dễ làm với bột trà xanh tại đây.

4. Dưa chuột

Đơn giản, gọn nhẹ và phổ biến nhất trong các loại mặt nạ, dưa chuột luôn là lựa chọn tối ưu khi bạn muốn nhanh chóng nâng cấp làn da sau một ngày dài mệt mỏi. Thường xuyên đắp mặt nạ dưa chuột sẽ giúp bạn sở hữu một làm da trắng sáng, rạng rỡ với lỗ chân lông se khít mịn màng. Ngoài ra, nước ép dưa chuột còn có tác dụng như một loại toner làm dịu da cháy nắng và cải thiện rất tốt tình trạng dị ứng da.

5. Khoai tây

Sự kết hợp hoàn hảo của sữa tươi nguyên chất với khoai tây sẽ đem lại một hỗn hợp làm trắng da tuyệt vời. Quầng mắt và vết thâm mụn cũng được cải thiện đáng kể nếu áp dụng mặt nạ khoai tây sữa tươi từ 2-3 lần/tuần.

Tất cả những gì bạn cần làm là luộc chín khoai tây, nghiền nhuyễn rồi cho thêm sữa tươi (loai không đường) vào trộn đều cho đến khi được một hỗn hợp lỏng, mịn, có độ sệt như kem là có thể để đắp lên mặt và tận hưởng cảm giác thư giãn từ 15-20  phút.

Bài: Hoàng Mỹ Hà

Ảnh: stylecraze, hugestyles, noobcook


logo 


Hãy chia sẻ bí quyết làm đẹp của bạn với độc giả Đẹp Online bằng cách gửi thông tin, hình ảnh và công thức làm đẹp của bạn tại đây. Bài được chọn đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn.

 

Thực hiện: depweb

31/08/2015, 15:15