Trọng Hiếu: “Áp lực ngôi vị chưa bao giờ xuất hiện trong tôi” - Tạp chí Đẹp

Trọng Hiếu: “Áp lực ngôi vị chưa bao giờ xuất hiện trong tôi”

Sao
Dù được kỳ vọng sẽ trở thành thần tượng mùa Idol năm nay, nhưng Trọng Hiếu luôn khẳng định, anh đến với cuộc thi tình cờ và chưa từng “căng thẳng” về chuyện ngôi vị. 

Trọng Hiếu trên sân khấu Vietnam Idol

– Chào Trọng Hiếu, ở thời điểm này khi cả 2 thí sinh đang chuẩn bị “về đích” sau một chặng hành trình ở Vietnam Idol, cảm giác của Hiếu lúc này thế nào?

– Nhìn lại hành trình đến với Vietnam Idol, Hiếu cảm thấy rất vui vì mìn đã có mặt trong top 3 rồi lại lọt vào top 2. Hiếu chưa bao giờ tạo áp lực cho mình trước ngôi vị quán quân mà chỉ luôn cố gắng để đáp lại tình cảm của khán giả đã tin yêu. Qua mỗi gala khán giả chắc chắn muốn nhìn thấy một Trọng Hiếu mới mẻ hơn, áp lực đấy cũng chính là động cơ tốt để Hiếu nỗ lực.

– Vậy ở thời điểm này, Hiếu thấy mình đã thực sự ổn về phong cách trình diễn cũng như sự lựa chọn các ca khúc?

– Hiếu cũng được rèn luyện về kỹ thuật thanh nhạc khi còn đi học ở Trường Cao đẳng Âm nhạc Hanover Music College tại Đức. Cuộc thi này cũng giúp Hiếu tiến bộ hơn rất nhiều, do Hiếu có sự chỉ bảo của các thầy cô và anh chị nghệ sĩ hàng đầu trong giới nhạc Việt Nam.

Còn về phong cách biểu diễn, thành thật mà nói Hiếu cứ quậy theo bản năng thôi (cười). Đối với Hiếu thì được lên sân khấu là niềm hạnh phúc nên mọi thứ đều dễ dàng, nhẹ nhàng như cá được thả vào nước vậy.

– Vốn là thí sinh được kỳ vọng, có khả năng tiếng Anh tốt, nhưng tiết mục trình diễn ca khúc “Animals” của Hiếu ở liveshow 5 vừa qua bị nhiều khán giả cho rằng bạn đã xử lý quá tệ so với bản gốc. Hiếu có định phản pháo gì không?

– Thực sự “Animals” đã quá nổi tiếng qua giọng ca đầy nội lực của và “chất” của Adam nên Hiếu dù nỗ lực, chắc chưa làm hài lòng đa số khán giả. Hiếu nghĩ điều này cũng dễ hiểu. Những nhận xét của mọi người Hiếu luôn lắng nghe để có thể làm tốt hơn. Tuy nhiên khi lựa chọn ca khúc này Hiếu chỉ muốn truyền tải một tinh thần, một sự khát khao và một bản năng khác trong con người của mình bên cạnh vẻ bề ngoài vui vẻ và thân thiện.

– Thực ra, việc được chú ý ở cuộc thi này ngay từ đầu có trở thành áp lực với Hiếu, khi đêm chung kết chuẩn bị diễn ra?

– Chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn chưa đầy 3 tháng kể từ ngày trở về Việt Nam và tham gia cuộc thi, Hiếu được khán giả đón nhận nồng hậu như vậy, Hiếu chỉ thấy tuyệt vời thôi chứ không thấy gì bất lợi cả. Hiện tại Hiếu sẽ cố gắng hết mình và luôn sống vui vẻ. Hiếu muốn truyền năng lượng tươi mới cho mỗi người mà Hiếu gặp, nếu có thể mang tiếng hát của mình đến gần khán giả hơn, với Hiếu hạnh phúc đó không còn gì sánh được nữa.

– Trông Hiếu lúc nào cũng “thư giãn”. Điều bạn luôn hướng tới là gì?

– Hiếu cảm thấy may mắn khi là người thoải mái và ít khi tạo áp lực cho chính mình. Hiếu tôn trọng cảm xúc thật của bản thân, và luôn thấy mình thật tự nhiên khi có thế nào sống thế ấy. Hiếu dễ thích nghi với nhịp sống mới, thích một cuộc sống bình dị, biết vui với những niềm vui nho nhỏ do chính mình tạo, bên những người Hiếu yêu thương.

– Thứ mà ở Hiếu không dễ lẫn với người khác là gì?

– Hiếu là một anh chàng “tăng động”, nhiều người đã nói về mình như vậy. Tăng động ở đây không chỉ có nghĩa là suốt ngày nhảy nhót mà còn là sự nhiệt huyết hết mình trong tình yêu, trong đam mê mà Hiếu theo đuổi.

– Bạn đang được kỳ vọng ở Vietnam Idol, nhưng bản thân Hiếu nghĩ gì về con đường phía trước?

– Ngay từ ngày đầu đăng ký tham gia cuộc thi năm nay, Hiếu đã rất tự tin, sự tự tin đó giúp Hiếu có nhiều động lực. Giờ đây khi đã trải qua các vòng thi, Hiếu đang gần đi đến đêm chung kết. Trở thành Thần tượng âm nhạc Việt Nam là điều mà bất cứ ai trong số các thí sinh tham dự đều mong muốn. Hiếu cũng có mơ ước ấy, nhưng điều lớn hơn Hiếu muốn là có thể vượt qua những giới hạn của bản thân từ những thử thách trong cuộc thi này.

Đến lúc này Hiếu nghĩ rằng, dù đạt thành tích ra sao, mình cũng sẽ có cơ hội ở lại Việt Nam phát triển sự nghiệp. Hiện tại Hiếu cũng đang lên kế hoạch cho những công việc sắp tới sẽ làm ở đây. Hi vọng các dự án của Hiếu sau Vietnam Idol sẽ được mọi người đón nhận.

– Mặc dù đang nhận được rất nhiều sự chú ý trong cuộc thi Vietnam Idol, nhưng dường như những thông tin về cuộc sống của Hiếu lại được tiết lộ rất ít. Hiếu có thể chia sẻ một chút về mình?

– Hiếu sinh ra và lớn lên tại Đức và bắt đầu được bố mẹ cho học vũ đạo, học hát khi lên 8 tuổi. Thời gian đầu bố mẹ định cư ở Đức, cuộc sống của Hiếu và những người thân khá khó khăn. Bắt đầu gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng nơi đất khách, bố mẹ đã chịu không ít những vất vả áp lực khi vừa phải lo ổn định công việc vừa phải duy trì cuộc sống gia đình để lo cho 2 chị em Hiếu. Tuy vậy, bố mẹ luôn ủng hộ đam mê âm nhạc của con trai và sẵn sàng đồng hành cùng con tại các cuộc thi âm nhạc lớn nhỏ diễn ra ở nhiều nước. Với Hiếu, bố mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần và chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong trái tim. Họ là nguồn động lực giúp Hiếu thăng hoa hơn trong mỗi phần biểu diễn.

Ở Đức, Hiếu đã theo học tại một trường cao đẳng về âm nhạc, bên cạnh đó Hiếu học thêm về sản xuất và sáng tác ca khúc. Trước khi trở về Việt Nam tham dự Vietnam Idol 2015, Hiếu từng tự sáng tác nhạc, làm sản xuất và kết nối với một số nhà sản xuất nổi tiếng.

– Tại sao bạn lựa chọn tham gia Vietnam Idol mà không phải là những chương trình bản xứ như German Idol  hay American Idol, khi Hiếu có khả năng tiếng Anh tương đối tốt?

– 16 tuổi Hiếu đã tham gia German Idol và nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng khác, nhưng kết quả chưa đạt được như mong đợi. Việc đến với Vietnam Idol cũng của Hiếu là hết sức tình cờ. Cuộc thi tổ chức tuyển sinh đúng dịp Hiếu trở về thăm quê hương. Vốn ấp ủ được thử sức mình ở sân chơi chuyên nghiệp và mong được trở về nước tham gia biểu diễn từ lâu, nên cơ hội này lại giúp Hiếu được dần cụ thể hóa ước nguyện đó.

– Đẹp trai và sôi nổi như Trọng Hiếu, một cô gái thế nào thì phù hợp?

– Hiện tại Hiếu vẫn độc thân và chưa có bạn gái. Vì Hiếu là người rất thích ăn, thích ngủ và hay trễ giờ nên người yêu trong tương lai của Hiếu chắc phải là người có sức chịu đựng tốt và biết chờ đợi (cười lớn).  Hiếu là một người sống tình cảm, lạc quan và đặc biệt thích được tự do, chính vì thế, khi có bạn gái, Hiếu cũng hi vọng bạn gái mình sẽ có những nét tương đồng với tính cách và sở thích của mình. Quan trọng nhất vẫn là sự chia sẻ để hiểu và tạo được cho Hiếu cảm giác thoải mái nhất có thể.

– Cảm ơn Trọng Hiếu vì đã trả lời phỏng vấn của Đẹp Online!

Bài: Mộc Miên

Ảnh: Nhân vật cung cấp

logo

Thực hiện: depweb

19/07/2015, 13:30