Những người đàn bà "vung tiền" cho haute couture, họ là ai? - Tạp chí Đẹp

Những người đàn bà “vung tiền” cho haute couture, họ là ai?

Thời Trang

Những thiết kế tinh tế và cầu kỳ của các nhà mốt haute couture thể hiện tài nghệ của những người thợ thủ công với những kỹ thuật tinh xảo mà không máy móc nào có thể làm thay được. Chính vì thế, không quá lời khi mọi người vẫn gọi thời trang haute couture là một bộ môn nghệ thuật, và những thiết kế couture chính là những tác phẩm nghệ thuật. Đã là nghệ thuật thì luôn cần những người bảo trợ, mà không ai khác chính là những khác hàng chịu chơi. Họ sẵn sàng chi số tiền lên đến hàng trăm nghìn euro cho một bộ đồ đôi khi chỉ để mặc đúng một lần. 

Hãy cùng Đẹp Online điểm qua những người phụ nữ chuyên mặc đồ haute couture nhé!

Aleksandra Melnichenko

Bà là vợ của nhà kinh doanh Andrey Melnichenko, nhà tài phiệt năng lượng người Nga – đứng thứ 97 trong danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes. Từng là một ngôi sao nhạc pop và người mẫu thời trang, đến nay Aleksandra vẫn giữ được vẻ cuốn hút của mình và có khả năng diện những thiết kế haute couture không thua kém bất cứ một cô người mẫu trẻ nào trên sàn diễn. Bà hướng đến hình tượng gợi cảm nhưng thanh lịch, và Atelier Versace chính là một trong những lựa chọn hàng đầu của bà.


Aleksandra diện một thiết kế màu xanh bắt mắt từ bộ sưu tập Atelier Versace Thu Đông 2014


Alksandra (phải) quý phái trong chiếc váy nhung đỏ được Tom Ford thiết kế riêng cho bà


Aleksandra (trái) thu hút ống kính của báo giới khi tham dự một show diễn của Chanel trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Haute Couture Paris


Không chỉ đóng khung trong những nhãn hiệu gợi cảm như Versace hay Tom Ford, Aleksandra cũng chọn cả những thương hiệu “hiền” hơn như Valentino


Thân hình của người đẹp 38 tuổi vẫn khiến nhiều cô gái đôi mươi phải ghen tị

Gianna Angelopoulos-Daskalaki

Nữ doanh nhân tàu thuyền người Hy Lạp này còn đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm hội đồng tổ chức Thế vận hội Olympics Mùa Hè năm 2004 tại Athens. Mạnh mẽ và đầy nữ quyền, những bộ suit mềm mại của Armani Privé chiếm một phần không nhỏ trong bộ sưu tập của bà.


Gianna xuất hiện đầy quyền lực tại lễ khai mạc Olympics Athens 2004


Bộ suit hồng của Gianna được cắt và may đo hoàn hảo với kỹ thuật haute couture theo số đo riêng của bà. Thiết kế này nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè 2010 của Armani Privé với cảm hứng từ ánh trăng.


Không chỉ làm bạn với những gam màu nhẹ nhàng, trung tính, thỉnh thoảng Gianna vẫn làm mới mình với những thiết kế màu sắc sặc sỡ hơn

Mouna Ayoub

Cuộc đời của Mouna Ayoub như câu chuyện Cinderella ở thời hiện đại: từng là một nữ nhân viên chạy bàn bình dị, bà quen và cuối cùng làm lễ thành hôn với Nasser Al-Rashid, một tư vấn viên giàu có của quốc vương Ả Rập Xê Út quá cố Fahd. Không như những khách hàng haute couture khác, bà hiếm khi chỉnh sửa bất kỳ thiết kế nào mà thường giữ nguyên vẹn phiên bản xuất hiện trên sàn diễn, bất chấp độ “điên khùng” của chúng. Mouna là người sở hữu bộ sưu tập haute couture lớn nhất thế giới với hơn 1.600 thiết kế khác nhau, và cũng là người sở hữu thiết kế haute couture đắt tiền nhất thế giới: một bộ suit Chanel dát vàng.


Mouna Ayoub (phải) tự tin tỏa sáng trong chiếc váy làm từ lông ngỗng trong bộ sưu tập Haute Couture của Jean Paul Gaultier


Nữ hoàng couture trẻ trung trong một thiết kế đến từ bộ sưu tập Haute Couture Xuân Hè 2014 của nhà mốt Chanel


Bà bắt đầu sưu tập những thiết kế haute couture từ lâu và sở hữu nhiều thiết kế giá trị, như chiếc áo khoác dát vàng và đính kim sa đen của Chanel từ bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 1996


Không ngại phê phán và rất “chịu khó” làm mới mình, người phụ nữ này luôn thu hút mọi ống kính phóng viên mỗi khi xuất hiện 


Đây là hình ảnh Mouna chụp cùng với nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ tại một show diễn Haute Couture của Chanel

Sheikha Mozah

Sheikha Mozah là một trong những fashionista được ngưỡng mộ nhất của làng thời trang. Khi mua một thiết kế nào, bà cũng đảm bảo rằng chúng được chỉnh sửa hoàn hảo theo ý muốn của mình và đi kèm với chúng chính là những chiếc khăn trùm đầu (turban) cũng xa xỉ và tinh tế không kém. Thiết kế đầm quây gợi cảm của Dior được sửa thành một chiếc đầm dài quý phái và thướt tha, một chiếc váy cầu kỳ và có phần lòe loẹt từ Chanel được tinh giản lại cho phù hợp, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần chung của những thiết kế gốc. Thương hiệu yêu thích nhất của bà chính là Valentino và Chanel.


 Trang phục của Sheikha Mozah (trái và phải) được chỉnh sửa để đảm bảo phù hợp với những yêu cầu khắt khe của Hồi giáo


Ít ai có thể chọn trang phục luôn phù hợp với hoàn cảnh và mục đích công việc như Sheikha Mozah


Bất kể xuất hiện nơi nào, bà vẫn luôn đảm bảo chắc rằng mình sẽ là người nổi bật nhất


Có học thức, quyền lực và gu thẩm mỹ, Sheika Mozah chính là hình mẫu lý tưởng của cho những tín đồ thời trang thế giới

Marie-Josée Kravis

Marie-Josée Kravis là nữ doanh nhân và nhà hoạt động từ thiện người Mỹ nổi tiếng. Cùng chồng là ông trùm tài chính Henry Kravis, bà đã tổ chức nhiều buổi gây quỹ từ thiện và được ghi nhận là một trong những cá nhân có đóng góp cho hoạt động từ thiện nhiều nhất thế giới. Ngoài hoạt động từ thiện, bà còn đứng ra bảo trợ cho rất nhiều hoạt động nghệ thuật. Năm 2006, bà được phong tặng Huân chương Danh dự bởi chính phủ Pháp.


Marie-Josée Kravis (thứ 3 từ trái sang) ngồi hàng ghế đầu bên cạnh những khách hàng khác tại show diễn Chanel Haute Couture Xuân Hè 2010


Không chỉ là khách hàng thân thiết của Chanel, Marie-Josée còn gắn  bó với Dior. Bà là một trong những người đầu tiên diện thiết kế từ bộ sưu tập đầu tay của Raf Simons dành cho nhà mốt này.


 Marie-Josée (trái) xuất hiện trong một thiết kế đầm Dior Couture cùng chồng (phải) đón khách tại một buổi tiệc do bà tổ chức


Trang nhã và thanh lịch là hai từ chính xác nhất để mô tả phong cách của bà

Bài: Trí Võ

Ảnh: Getty Images, Style


logo

Thực hiện: depweb

30/07/2015, 10:16