Mâu Thủy ngồi “ghế nóng” Vietnam's Next Top Model 2015 Miền Trung - Tạp chí Đẹp

Mâu Thủy ngồi “ghế nóng” Vietnam’s Next Top Model 2015 Miền Trung

Thời Trang

Sau những ngày thi vô cùng sôi động của vòng sơ tuyển khu vực phía Bắc, hành trình của Người mẫu Việt Nam – Vietnam’s Next Top Model (VNTM) 2015 tiếp tục đến với các tỉnh thành của khu vực miền Trung. Điểm dừng chân tiếp theo là khách sạn Eden Plaza thành phố Đà Nẵng với bộ ba giám khảo: nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn, quán quân VNTM 2013 Mâu Thủy và nhiếp ảnh gia Samuel Hoàng. Ngay từ sáng sớm đã có hàng trăm thí sinh từ nhiều tỉnh thành miền Trung đã có mặt từ rất sớm để tham gia những vòng tuyển chọn đầu tiên. Trong số họ, có những chàng trai cô gái vừa xuất hiện đã gây chú ý. 

Ba vị giám khảo ngồi “ghế nóng” cho vòng sơ tuyển tại Đà Nẵng: nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn, quán quân VNTM 2013 Mâu Thủy và nhiếp ảnh gia Samuel Hoàng

Với vai trò hoàn toàn mới, quán quân VNTM 2013 chia sẻ cô cảm thấy vinh dự khi được trở lại với chương trình và đồng hành cùng các thí sinh ở vòng sơ tuyển. Mâu Thuỷ hiểu rõ cảm xúc và áp lực của các thí sinh khi đứng trước giám khảo nên hơn ai hết cô đã hỗ trợ các thí sinh khá nhiều khi dành nhiều lời tư vấn cho họ. Cũng chính vì vậy mà Mâu Thuỷ đã nhận được nhiều sự yêu mến của các thí sinh ở khu vực miền Trung. 

Mâu Thủy tự tin trong bộ trang phục của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn

Tại vòng sơ tuyển ở Đà Nẵng, các thí sinh miền Trung với ngoại hình nổi trội, gương mặt sáng, lẫn những điểm độc đáo đã “đốt nóng” không khí buổi thi đầu tiên. Không ít người trong số họ hứa hẹn sẽ là đối thủ “nặng ký” cho các thí sinh ở những khu vực khác trong cả nước vào mùa thi năm nay. Cùng điểm mặt những gương mặt “nặng ký” trong buổi sơ tuyển tại Đà Nẵng của VNTM 2015.

Nguyễn Minh Tuấn – Bản sao của mỹ nam Kpop



Sở hữu đôi mắt một mí ấn tượng với chiều cao “khủng” đến 1m88, Nguyễn Minh Tuấn khiến nhiều người có mặt tại khách sạn Eden Plaza nhầm lẫn với các mỹ nam Hàn Quốc. Anh chàng sinh năm 1993, từng là cựu sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng và hiện đang là quản lý dự án, không giấu quyết tâm chiến đấu đến cùng tại vòng sơ tuyển khu vực miền Trung. Nét đẹp đậm chất Á Đông có thể là một lợi thế “đáng gờm” để Minh Tuấn nhanh chóng nổi trội và hy vọng nhiều đến chiếc vé vào nhà chung VNTM năm nay.

Lê Đình Trực – Anh sinh viên công nghệ mê nghề mẫu 



Sinh năm 1994, Lê Đình Trực hiện đang theo học trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng. Dù vậy, chàng sinh viên cao 1m84 cho biết, với anh, nghề mẫu là sở thích và là niềm đam mê từ nhỏ. Chính vì vậy, dù quyết định dự thi cách đây không lâu nhưng Đình Trực vẫn nghiêm túc tập luyện thể hình, catwalk để thực hiện giấc mơ của mình, với hy vọng sẽ được sải bước trên sàn catwalk chuyên nghiệp như 2 thần tượng là siêu mẫu Xuân Lan và diễn viên – người mẫu Bình Minh. Ngoài ra, Đình Trực còn có khả năng nhảy hip hop khá điêu luyện. Được sự cổ vũ hết mình từ gia đình, cộng ngoại hình sáng, cao ráo, Đình Trực có thể là thí sinh đầy tiềm năng cho vòng sơ tuyển tại khu vực miền Trung trong năm nay.

Từ Thu Vân – Vận động viên bóng chuyền có chiều cao “khủng”

Cao 1m74, cô gái sinh năm 1996 này nổi trội tại khách sạn Eden Plaza bởi vẻ ngoài xinh xắn và thân hình chuẩn. Cô là người Quảng Ngài và hiện đang sống tại Đà Nẵng. Từ Thu Vân học bóng chuyền từ năm 14 tuổi, và hiện đang là vận động viên bóng chuyền của Đội tuyển Quốc gia. Xuất phát điểm giống với Á quân VNTM mùa thứ 2, Lê Thúy, nên Thu Vân cũng được xem là một nhân tố đáng mong đợi tại mùa giải thứ 6 năm 2015.

Nguyễn Ngọc An – Nhân viên tổ chức sự kiện nuôi ước mơ về sàn catwalk 

So với các thí sinh nữ tiềm năng khác tại khu vực miền Trung và miền Bắc, Nguyễn Ngọc An có chiều cao khá “khiêm tốn” 1m70. Tuy nhiên, cô gái này lại sở hữu một thành tích học tập và làm việc “khủng” mà ít có thí sinh nào sánh được. Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội, Ngọc An tham gia một dự án của tổ chức phi chính phủ trước khi quyết định chuyển từ Hà Nội sang Hội An sinh sống và làm việc với vai trò của một nhân viên tổ chức sự kiện. Ngọc An cũng chia sẻ mình đã định tham gia vòng sơ tuyển tại Hà Nội, nhưng lại khá e ngại trước một lượng thí sinh quá đông đảo lên đến hàng ngàn người. Do đó, theo An, đến với vòng sơ tuyển khu vực miền Trung để tranh tài là một lựa chọn an toàn và khá nhiều tiềm năng để dễ dàng bước vào các vòng trong hơn so với khu vực miền Bắc.

Hoàng Minh Hiếu – Thí sinh “sang chảnh” nhất khu vực miền Trung

 

Các thí sinh có mặt tại khách sạn Eden Plaza tham dự vòng sơ tuyển khu vực miền Trung đã rất bất ngờ với sự xuất hiện của Hoàng Minh Hiếu. Chàng sinh viên năm 2 trường Cao đẳng Công nghệ khiến mọi người phải ngạc nhiên khi tự lái xế hộp sang trọng đến dự thi Vietnam’s Next Top Model 2015. Sở hữu chiều cao 1m81, hình thể săn chắc cùng khuôn mặt cá tính, góc cạnh rất hợp với nghề mẫu, Hoàng Minh Hiếu đã khiến không ít đối thủ khác phải e dè về khả năng giành chiếc vé vào các vòng thi sâu hơn. Với thân hình rắn chắc, anh đã khiến Mâu Thuỷ không chần chừ đồng ý để anh vào vòng trong.

Nguyễn Bảo Minh – “Bản sao” hoàn hảo của “chàng nông dân” Công Toàn 

Sở hữu gương mặt điển trai, góc cạnh và cá tính rất giống với Công Toàn, thí sinh nổi trội trong VNTM 2014, Nguyễn Bảo Minh được đánh giá là một trong những nhân tố sáng giá của chương trình năm nay. Cậu sinh viên Học viện Hàng Không, ngành Quản trị Kinh doanh có chiều cao nổi trội 1m82 không giấu quyết tâm sẽ “chiến đấu” hết sức mình để thực hiện giấc mơ trở thành người mẫu thời trang chuyên nghiệp.

Thái Thị Ánh Tú – Nữ điều dưỡng từng lọt Top Hoa khôi Áo dài Việt Nam  

Cao 1m70 với số đo 3 vòng khá chuẩn, cùng khuôn mặt xinh xắn, cô sinh viên năm 2 trường Cao Đẳng Phương Đông, chuyên ngành Điều dưỡng Đa khoa hứa hẹn là một thí sinh đầy tiềm năng cho chiếc vé vào Ngôi nhà chung của VNTM 2015. Không những vậy, Ánh Tú còn có kinh nghiệm tại một vài cuộc thi sắc đẹp trước đó, như cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam. Vừa sở hữu ngoại hình sáng, vừa có kinh nghiệm thi đấu, Ánh Tú khiến không ít thí sinh nữ khác có mặt tại vòng sơ tuyển khu vực miền Trung phải xem là một đối thủ “đáng gờm”.

Cũng như tại vòng sơ tuyển khu vực miền Bắc, vòng sơ tuyển khu vực miền Trung có rất nhiều thí sinh sở hữu ngoại hình đẹp và ấn tượng, cùng những thành tích cá nhân nổi trội. Tuy nhiên, trong hàng ngàn thí sinh khắp cả nước, sẽ có không nhiều người đủ khả năng giành những chiếc vé ít ỏi để được vào Ngôi nhà chung. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết, đây là thời điểm họ phải nỗ lực hết sức để khẳng định mình, nắm lấy cơ hội thực hiện giấc mơ nghề mẫu.

Các thí sinh xuất sắc nhất vượt qua ngày thi đầu tiên sẽ tiếp tục bước vào vòng thi căng thẳng, cam go ngày 25/5, với 2 phần thi chính là tạo dáng trước ống kính và phỏng vấn trực tiếp với ban giám khảo. Đây chính là ngày thi cuối cùng để xác định chủ nhân chiếc vé bước vào Ngôi nhà chung Vietnam’s Next Top Model 2015 khu vực miền Trung. Sau khi vòng sơ tuyển tại khu vực này kết thúc, ban tổ chức sẽ tiếp tục hành trình tuyển chọn những gương mặt sáng giá nhất cho mùa giải năm nay tại Cần Thơ vào ngày 30/05 ở khách sạn Vạn Phát 1 và tại Tp. HCM ngày 03/06 – TTTM Grand Palace.
Danh sách thí sinh xuất sắc nhất được vào Ngôi nhà chung của Vietnam’s Next Top Model 2015 sẽ được công bố trong tập đầu tiên của chương trình, phát vào lúc 20h Chủ Nhật, ngày 02/08 trên VTV3.
PV

logo

Thực hiện: depweb

25/05/2015, 10:08