Đậu hũ ky cuộn măng tây - món chay hấp dẫn - Tạp chí Đẹp

Đậu hũ ky cuộn măng tây – món chay hấp dẫn

Ẩm Thực

Nguyên liệu: (cho 8 cuộn)

+ 1 miếng đậu hũ ky (váng đậu, loại dùng để cuốn dimsum)
+ 8 nhánh măng tây
+ 1 bìa đậu hũ chiên
+ 100g nấm kim châm
+ 1 củ cà rốt nhỏ

Nguyên liệu cho nước sốt:

+ 1 muỗng súp boa rô (tỏi tây) băm
+ 2 muỗng súp nước cốt chanh
+ 2 muỗng súp mật ong
+ 120ml nước, một ít bột bắp

Cách làm:

– Lá đậu hũ ky cắt thành hình chữ nhật dài khoảng 16cm, chiều ngang khoảng 12cm.

– Măng tây cắt đôi, trụng sơ.

– Cà rốt bào vỏ cắt làm 8 khúc, trụng cho mềm.

– Đậu hũ chiên cắt dọc thành 8 phần.

– Trải 1 lá đậu hũ ky lên mặt thớt, quét lên mặt một lớp xì dầu, sau đó cho măng tây, cà rốt, nấm và đậu hũ vào, cuốn lại, dùng cọng hành hay lá boa rô buộc chặt.

– Cho dầu vô chảo đợi nóng, rồi xếp những cuốn hũ ky cuộn lên chiên áp chảo với lửa nhỏ, chiên vàng đều.

 

Làm nước sốt:

Cho 1 muỗng dầu ăn vào chảo, phi boa rô cho vàng thơm, rồi cho nước, nước cốt chanh, mật ong vào nấu sôi, nêm nếm cho vừa ăn. Dùng một ít bột bắp hòa với nước rưới vào chảo sốt, nước sốt sanh sánh là được, gắp những cuốn hũ ky vào nước sốt, tắt lửa rồi xếp món ăn ra dĩa dùng nóng với cơm trắng.

 

 

Bài và ảnh: Bà Hai Hậu Giang

Bạn thích nấu nướng, luôn dành thời gian nấu ăn cho gia đình hàng ngày? Hãy gửi thông tin, hình ảnh và công thức món ăn ngon của bạn tại đây để đồng hành cùng Đẹp Online trong việc mang đến cho mỗi gia đình những bữa ăn ngon hơn. Bài được chọn đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn.

Thực hiện: depweb

21/07/2013, 22:33