Lạ với sắc đỏ rực rỡ - Tạp chí Đẹp

Lạ với sắc đỏ rực rỡ

Làm Đẹp

Trang điểm tông đỏ toàn bộ khuôn mặt

Thường thì người ta ít khi chọn màu đỏ để trang điểm đơn sắc, nhưng chuyên gia trang điểm Pat McGrath lại nghĩ khác. Trong show của Anna Shui, McGrath đã dùng phấn đỏ chung cho mắt và má, rồi trộn ba dòng sản phẩm của CoverGirl và Anna Sui để có được màu son anh đào tươi như mong muốn. Kể cả móng tay người mẫu cũng được sơn màu đỏ tươi. Cảm tưởng như tất cả những sắc thái đỏ này có vẻ quá mức nhưng nhờ việc để môi màu đục và phủ một lớp phấn trong lấp lánh, gương mặt người mẫu trông vẫn quyến rũ và tinh tế.

Mắt đỏ đậm

 

 

Thông thường, màu đỏ tạo cảm giác thận trọng hay báo động và do vậy khi dùng bóng mắt đỏ, nó tạo một hiệu ứng rất kì lạ và độc đáo.

Với bóng mắt đỏ trải dài trên bầu mắt, những người mẫu trong show Miu Miu trông lạ và đầy ấn tượng.

Kiểu trang điểm này không hợp với một ngày nóng hay tại công sở, nhưng phiên bản trang điểm chỉ với bóng mắt đỏ và hồng vẫn có thể áp dụng trong trang điểm đời thường. Bạn chỉ cần tránh thoa các màu bóng mắt này ở các góc trong mắt và chỉ thoa lên bầu mắt mà thôi. Bạn cũng đừng quên kẻ mắt đen và chuốt mascara đi kèm để làm dịu độ chói.

Son môi đỏ bóng

 

 

Bạn không thể nhìn thấy phần lớn khuôn mặt người mẫu dưới chiếc mũ mang phong cách Darth Vader trong show của Balenciaga, nhưng chính điều đó lại làm nổi bật đôi môi anh đào đen màu sơn mài tuyệt đẹp. Được đóng khung hoàn hảo nhờ chiếc vành mũ rộng, đôi môi màu đậm dường như càng trở nên mãnh liệt hơn, tương phản với làn da trắng xanh của người mẫu.

Móng tay và môi màu đỏ tươi

 

 

Bạn lo lắng việc sơn móng tay trùng với màu môi, nhất là màu đỏ, có thể trông hơi cổ lỗ sĩ hay hơi lòe loẹt? Sẽ không lòe loẹt chút nào nếu bạn biết làm đúng cách.

 

Bạn có thể sử dụng màu đỏ cam sáng – một sự lựa chọn rất bất ngờ đã được chuyên gia trang điểm Diane Kendal áp dụng trong show Jason Wu. Chuyên gia đã kết hợp ba màu son của M.A.C, và sơn móng tay của OPI. Bạn nên dùng phấn tạo khối bronzer để làm màu da ấm hơn một chút nếu son đỏ hơi sáng.

Đơn giản và tươi tắn

 

 

Show Christian Dior thường được biết đến với những tuyên ngôn sắc đẹp đỉnh cao về sự phức tạp và ấn tượng, thì nay lại xuất hiện với phong cách trang điểm cơ bản nhất: một chút kẻ mắt đen và son môi màu đỏ kem.

McGrath đã sử dụng ba sắc thái của màu đỏ: một màu đỏ hơi hồng, một màu đỏ da cam, và một màu đỏ hơi xanh để áp dụng lên từng gương mặt người mẫu tùy theo màu da. McGrath chấm một ít son môi kem ở giữa môi rồi xoa đều xung quanh bằng một chiếc cọ, và dùng ngón tay để xóa đi những đường nét cứng nhắc hay chỗ bị nhòe ra.

Son môi đỏ metallic

 

 

“Tôi thực sự thích màu môi đỏ, nhưng đã đến lúc thay đổi một chút”, McGrath chia sẻ trong show Yves Saint Laurent. Nhưng chính xác thì làm thế nào để thay đổi một màu sắc cổ điển như màu đỏ? Ấy là nhờ tinh chỉnh kết cấu. McGrath giải thích: “Chúng tôi biến đôi môi thành một miếng lá kim loại và phủ một lớp metallic”. Kẻ mắt nâu cộng với son môi màu đỏ tươi, kết hợp với sắc tố long lanh là phép tính hoàn hảo cho việc tạo ra đôi môi lấp lánh, trong khi lông mày tẩy trắng và đường kẻ mắt tròn mang lại phong cách “lập dị hiện đại” cho người mẫu.

Sô-cô-la anh đào

 

 

Một số chuyên gia trang điểm chọn giải pháp thay thế là màu đỏ tối trầm hơn, như Charlotte Tilbury trong show Donna Karan. “Khi màu môi này kết hợp với làn da phủ sương và đôi lông mày đậm , những người mẫu trở nên thật “sexy và mạnh mẽ”, Tilbury chia sẻ.

Mềm & màu

 

 

Thoa vệt son đỏ không những bắt mắt, mà còn là một lựa chọn tốt khi nhiệt độ thực sự nóng lên. Gò má hồng và đôi môi trong show Erdem là một ví dụ hoàn hảo.

Chuyên gia trang điểm Andrew Gallimore đã chấm một ít son đỏ vào giữa môi người mẫu, đem đến cảm giác về lớp trang điểm cẩu thả.

Màu đỏ nhung tinh tế

 

 

Màu son môi đỏ nhung được sử dụng trong show của Loewe là sự kết hợp của những màu sáng sinh động và những màu tối u sầu.

Màu son môi già dặn này trở nên trẻ trung một cách bất ngờ nhờ lớp son bóng và hàng lông mi mượt như tơ.

Bảo Anh (theo allure)

Thực hiện: depweb

18/04/2012, 21:05