Hà Lade: Từ "hotgirl" thành quý cô kiêu kỳ - Tạp chí Đẹp

Hà Lade: Từ “hotgirl” thành quý cô kiêu kỳ

Làm Đẹp

Xuất hiện bất ngờ trong một sự kiện tại Sài Gòn, Hà Lade nhận được nhiều ánh mắt dõi theo bởi gương mặt thanh thoát, kiêu sa và thân hình mảnh mai đầy gợi cảm. Trái ngược với hình tượng kiêu kì và lạnh lùng mà Hà xây dựng, ngoài đời, ấn tượng Hà để lại cho mọi người là một cô gái thân thiện, vui tính, có chút tinh nghịch và rất trẻ trung, đúng với tuổi 22 của cô.

Hình ảnh trong sáng của Hà Lade thời còn là một “hot teen”

Hà Lade quyến rũ, trưởng thành của hiện tại

Sau sáu năm kể từ ngày nổi lên từ cuộc thi Hot VTeen và được mọi người chú ý đến, Hà Lade ngày càng biết làm đẹp, nỗ lực thay đổi hoàn toàn từ một hotgirl đáng yêu, một cô gái trẻ tuổi từng tự ti về ngoại hình để thành một hình mẫu quý cô đẹp lộng lẫy mỗi khi xuất hiện. Chính Hà Lade cũng chia sẻ rằng cô chưa bao giờ nghĩ sự thay đổi này lại mang đến cho mình nhiều thành công như vậy.

Một ngày trước khi Hà Lade về lại Hà Nội, Đẹp Online đã có buổi trò chuyện với Hà và nghe Hà chia sẻ về bí quyết “lột xác” của mình.

– Chào Hà Lade, lần xuất hiện này của Hà ở Tp.HCM thật sự khiến mọi người bất ngờ. Nhiều người nhận xét Hà ngày càng quý phái và gợi cảm hơn, Hà có bí quyết gì vậy?

– Cảm ơn mọi người đã dành lời khen cho phong cách mới này của Hà. Thật ra Hà cũng không có bí quyết gì đâu, nếu các bạn để ý một chút, bạn sẽ thấy mọi sự thay đổi của Hà cũng chỉ ở màu son và kiểu tóc. Gần đây Hà hay dùng màu son đỏ đậm, kết hợp với các kiểu tóc búi hoặc uốn xoăn, chỉ nhiêu đó thôi là đủ để biến Hà thành “quý cô” rồi.

Làm sao Hà nhận ra được vẻ đẹp quý phái rất hợp với mình để đi theo phong cách này?

– Thật ra hồi trước Hà không hề thích phong cách quý phái này và cảm thấy nó hoàn toàn không hợp với mình. Nhưng gần đây khi Hà đánh son đỏ, có những anh chị nhận xét bảo mình đẹp và lạ, lúc đấy mình mới nhận ra, à đây là sự thay đổi lớn của mình và quyết định thử nó xem sao.

– Và hình ảnh này Hà đã chọn để “đóng khung”?

– Khi đi làm, Hà muốn mình “người lớn” một chút và thật sự Hà rất vui khi mọi người khen phong cách này của mình. Nhưng phong cách quý phái này có lẽ chỉ phù hợp khi mình đi dự sự kiện thôi. Còn ở ngoài đời, Hà lại muốn mình đúng tuổi của mình hơn với những bộ trang phục trẻ trung nhất có thể. Nếu áp dụng phong cách quý phái vào đời thường, có lẽ Hà sẽ bị lớn hơn bạn bè rất nhiều. Tùy theo hoàn cảnh mà Hà sẽ thay đổi phong cách cho phù hợp, Hà muốn mình luôn thay đổi, không bị đóng khung trong bất kì phong cách nào.

– Bên cạnh những lời khen thì cũng có một số ý kiến cho rằng phong cách quý phái làm Hà hơi “già” so với tuổi. Hà nghĩ sao về điều này?

– Hà nghĩ nói hình tượng quý phái là già cũng đúng, nhưng già mà đẹp thì cũng không sao cả.

– Nói một chút về cái tên “Hà Lade”, chữ “lade” phải chăng là “lady” với ý nghĩa “quý cô”?

– Vì thấy Hà xuất hiện với hình ảnh quý cô nên nhiều người vẫn thường hiểu lầm và hỏi Hà như thế. Thật ra hồi trước tên mình là Hà Lady chứ không phải Hà Lade, và chữ “Lady” cũng không mang nghĩa quý bà hay quý cô gì cả, chữ “Lady” này là trong “Dutch Lady” của sữa Cô gái Hà Lan ấy. Hồi mình học cấp hai, các bạn trong lớp bảo mình hiền, lại lúc nào cũng uống sữa Cô gái Hà Lan nên mọi người gọi mình là Hà Lady. Khi mình lên cấp ba, các bạn trai trong lớp đứng trên tầng đồng thanh ghẹo tên mình là Hà Lade, và thế là cái tên Hà Lade theo mình từ đấy.

– Không chỉ có sự thay đổi ở khuôn mặt và cách trang điểm, ngay cả dáng vẻ mảnh mai của Hà cũng khiến nhiều bạn gái ngưỡng mộ. Hà có phải áp dụng chế độ giảm cân để có thân hình mảnh mai không?

– Thật ra trước đây Hà béo lắm. Hà còn nhớ một ngày đi diễn vào ba năm trước, Hà tình cờ nghe một chị thiết kế bảo: “Ôi Hà Lade béo lắm, không mặc vừa đồ của tôi đâu”, lúc nghe câu đó Hà thấy vô cùng tủi thân, vì vậy Hà quyết tâm giảm cân. Nhưng đối với Hà, giảm cân ở đây không có nghĩa là khiến mình gầy giơ xương, mà là để tạo một dáng vẻ cân đối, đẹp và khỏe mạnh. Vì vậy Hà không dùng bất kì chế độ ăn uống nào để giảm cân mà chỉ tập yoga và tập gym đều đặn. Hà tập gym ít nhất ba lần một tuần và yoga ngày nào Hà cũng tập. Hà chọn hai môn này vì yoga giúp mình dẻo dai, minh mẫn, tĩnh tâm, còn gym thì làm chắc cơ và mang lại thân hình mạnh khỏe hơn.

– Gần đây Hà thực hiện bộ ảnh “Giá trị ngực lép” và nhận được sự ủng hộ của nhiều bạn gái. Đối với Hà, có phải phụ nữ “ngực lép” sẽ đẹp hơn không?

– Trước đây, có rất nhiều người khuyên Hà nên đi làm ngực vì mọi người hay nói đùa rằng mình giống cái sào quá. Hà cũng từng buồn và định thực hiện việc đó. Nhưng rồi một ngày, Hà đọc được “status” của một anh nhiếp ảnh: “Những cô gái ngực nhỏ thường sở hữu một vẻ đẹp mong manh mà không một cô gái ngực khủng nào có được. Tôi tự hỏi tại sao người ta phải ‘push up’, cần có khe ngực làm gì khi mà đường xương quai xanh hay cái vai gầy đã đủ để làm cánh đàn ông mê mệt rồi”. Đọc xong, mình bỏ ngay cái quyết định đi làm ngực và mình đã cùng anh ấy thực hiện bộ hình này.

Bây giờ Hà nghĩ con gái ngực to hay ngực nhỏ đều có những nét đẹp riêng, và mỗi dáng vẻ sẽ có cách phối đồ riêng để trở nên đẹp hơn. Hà thấy mình như thế này cũng hay đó chứ, Hà có thể mặc đồ sang hơn và phù hợp với con đường mẫu chuyên mà Hà theo đuổi. Hà nghĩ vấn đề về kích thước ngực bây giờ không còn quan trọng nữa. Cảm thấy mình đẹp ở tâm hồn và đẹp trong mắt người khác, như vậy đã đủ rồi.

– Hà thường dành bao nhiêu thời gian cho việc làm đẹp mỗi ngày? Thường xuyên phải trang điểm như vậy, Hà làm cách nào để giữ được làn da đẹp?

– Dạo này Hà rất chú trọng việc dưỡng da vì đối với Hà, làn da đẹp rất quan trọng, nó có thể tiết kiệm thời gian makeup cho mình. Mỗi ngày, Hà dành buổi tối cho việc chăm sóc da vì Hà nghĩ buổi tối là lúc da mình hấp thụ tốt nhất. Mỗi khi đi làm về, Hà tẩy trang rất kĩ, Hà thường dùng dầu tẩy trang Shu Uemura của Nhật, sản phẩm này có ưu điểm là tẩy trang rất nhanh và làm mềm da sau khi massage. Sau bước tẩy trang, Hà rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt. Sau đó, Hà đắp mặt nạ dưỡng da trong vòng 20 phút. Mặt nạ Hà thường dùng là mặt nạ của LUSH, đây là dạng mặt nạ với thành phần tươi nên rất an toàn cho da. Sau những bước chăm sóc da đó, Hà uống hai viên nhau thai cừu và bổ sung yến vào thực đơn của mình. Áp dụng cách chăm sóc da này, sau một đêm tỉnh dậy, da Hà đã trở nên căng mịn rồi.

Đồ chăm sóc da hàng ngày của Hà

– Hình như năm nay Hà ra trường phải không? Hà có dự định gì sau khi ra trường?

– Hiện Hà đang học hai trường đại học, một về ngành đạo diễn sự kiện và một về ngành tài chính ngân hàng, nên Hà vẫn còn một năm nữa mới ra trường. Bây giờ Hà vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng cho bản thân mình, vì nhiều lúc mình không chọn được nghề mà nghề chọn mình, nên Hà chỉ để tự nhiên thôi.

– Cảm ơn Hà Lade! Chúc Hà ngày càng thành công hơn!

Bài: Cẩm Tú Nguyễn

Ảnh: Nhân vật cung cấp

logo

Thực hiện: depweb

03/11/2015, 23:56