4 mẹo nhỏ khiến việc kẻ mắt bỗng nhiên "dễ như trở bàn tay" - Tạp chí Đẹp

4 mẹo nhỏ khiến việc kẻ mắt bỗng nhiên “dễ như trở bàn tay”

Làm Đẹp

1. Kẻ các nét đứt

Nếu bạn cảm thấy run tay khi phải kẻ một nét dài ôm sát mí mắt, hãy bắt đầu với các nét đứt. Bạn nên dùng bút kẻ mắt dạng nước để có thể dễ dàng chấm nhiều điểm dọc đường chân mi. Sau khi tạo được một dải nét đứt, bạn chỉ cần kẻ một đường nối tất cả các điểm này lại với nhau là xong. Mẹo này rất phù hợp với những người chập chững bước vào con đường kẻ mắt.

Bắt đầu bằng việc chấm các nét đứt 


Rồi nối các nét đứt lại để được đường kẻ liền mạch gọn gàng

2. Xoá dấu vết bằng kem lót

Nhỡ tay kẻ lệch là điều không ai tránh khỏi. Khi đó, thay vì tẩy cả mắt đi kẻ lại từ đầu, bạn chỉ cần dùng tăm bông lau sạch nét vẽ nguệch đi là xong. Nước tẩy trang có thể xoá dấu vết một cách gọn gàng, nhưng trong trường hợp không có nước tẩy trang, bạn có biết thay bằng thứ gì không? 

Kem lót hay kem dưỡng ẩm đều có thể làm thay việc này. Chỉ cần bóp một giọt kem ra đầu tăm bông và di nhẹ lên bầu mắt, vết mực eyeliner sẽ được tẩy sạch.

Nếu lỡ tay vẽ nguệch…


Có thể dùng kem lót để lau


Dùng tăm bông chấm một giọt kem


Và lau sạch vùng cần lau

3. Dùng card visit để hất đuôi mắt

Đường đuôi mắt tuy chỉ chiếm độ dài không đáng là bao so với đường kẻ viền mí mắt nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng. Nếu bạn kẻ đuôi không nét hoặc không cân, đôi mắt trông sẽ rất thiếu chuyên nghiệp.

Một chiếc card visit hay tấm thẻ ngân hàng có thể giúp bạn trong trường hợp này.

Đặt tấm card theo hướng chéo bắt đầu từ điểm cuối cùng của đuôi mắt, đưa bút theo cạnh của tấm card đến khi vẽ được đường kẻ có độ dài như ý muốn


Bỏ tấm card ra, bạn đã có chiếc đuôi mắt mảnh mai và không lỗi lầm

4. Kẻ mắt mèo bằng thìa

Cô gái nào trong đời cũng ao ước vẽ được đôi mắt mèo hoàn hảo, nhưng không phải ai cũng đủ cao tay để làm được điều này. 

Không cần nhờ đến chuyên gia trang điểm nào cả, bạn có thể thực hành kẻ mắt mèo chỉ với một chiếc thìa có cán dài.

Trước tiên, đặt chéo cán thìa ở đuôi mắt để kẻ hất đuôi, tương tự như cách dùng card bên trên


Sau đó, dùng cạnh cong của thìa để kẻ nét còn lại


Đừng quên kẻ viền nửa đầu của mắt nữa nhé!


Sau khi tô kín phần đuôi, bạn sẽ có hai đường kẻ mắt như thế này

Hãy tập luyện thường xuyên để có thể kẻ mắt thành thạo nhé!

Bài: H.T
Clip: Đúc Tee
Người mẫu: Huyền Phạm
logo

Thực hiện: depweb

29/04/2016, 02:01