Peabo Bryson: "Động lực để tôi phải khỏe là mới... cưới vợ trẻ" - Tạp chí Đẹp

Peabo Bryson: “Động lực để tôi phải khỏe là mới… cưới vợ trẻ”

Review

Sau chuyến bay dài, huyền thoại âm nhạc Peabo Bryson đến thẳng cuộc gặp gỡ báo chí ở Khách sạn Metropole Hà Nội. Mặc dù ban tổ chức nhắn nhủ báo giới hãy dành cho ông các câu hỏi ngắn, nhưng Peabo đáp lại các câu hỏi ngắn ấy bằng những chia sẻ rất dài và hóm hỉnh. Danh ca thế giới lập tức rút ngắn khoảng cách với những người lần đầu gặp ông bằng cái khoát tay và lời chào thân thiện, ngay sau khi ngồi xuống ghế.


Peabo Bryson cởi mở ngay từ phút đầu gặp gỡ báo giới ở Hà Nội

Đây là lần thứ hai Peabo đến Việt Nam. Lần đầu tiên là năm 1969, ông đến và ở lại 45 ngày để hát trong câu lạc bộ Mỹ cho quân đội Hoa Kỳ. Lần này ông cũng đến biểu diễn, nhưng là để hát cho đa số khán giả người Việt Nam, và đến với một Việt Nam hòa bình. “Thật tuyệt vời khi âm nhạc trở thành liều thuốc có thể hàn gắn mọi nỗi đau và những khoảng cách”, Peabo chia sẻ. Khi nhận được câu hỏi từ một phóng viên: “Là một huyền thoại, ông có nghĩ mình sẽ đồng ý đến Việt Nam khi đang ở đỉnh cao vinh quang?”, “ông hoàng của những bản tình ca” đã trả lời: “Âm nhạc không phân biệt sắc tộc, màu da, điều lớn lao nhất âm nhạc mang đến cho con người là cảm giác hạnh phúc, sự chia sẻ, và với tôi đó là điều quan trọng nhất. Vì thế, nếu làm việc này sớm hơn từ 20 – 30 năm trước tôi nghĩ mình luôn sẵn sàng”.


Dù rất mệt nhưng ông luôn trả lời cặn kẽ từng câu hỏi của phóng viên

Dù đã bước vào tuổi 64, lịch diễn của Peabo Bryson vẫn luôn dày đặc. Không những thế, ở ông luôn toát ra sinh lực và khí chất của một ngôi sao tràn đầy nhiệt huyết. Peabo chia sẻ, bí quyết của ông là luôn quan tâm đến sức khỏe, có chế độ ăn uống hợp lý, nói không với các món rán. Đặc biệt, thời trẻ, Peabo rất đam mê thể thao, từng có lúc ông phải đặt mình giữa hai lựa chọn: theo đuổi âm nhạc hay trở thành vận động viên tennis. Nhưng lần biểu diễn tại giải quần vợt danh giá của Mỹ, một huấn luyện viên nổi tiếng lúc đó đã nhận ra ông là Peabo Bryson, và ông biết sự nghiệp của mình thuộc về âm nhạc. Tuy vậy, tình yêu thể thao trong ông không thay đổi, đến nay Peabo chia sẻ, ông vẫn chơi golf mỗi khi rảnh rỗi.

Chủ nhân của hai giải Grammy còn chia sẻ rằng, thật ra ông có một động lực rất lớn để phải trẻ và khỏe, vì … “tôi mới cưới vợ cách đây 5 năm. Vợ thứ bao nhiêu thì không nên hỏi. Nhưng cô ấy năm nay mới 33 tuổi”. Sự cởi mở và hóm hỉnh của danh ca đã khiến cả khán phòng cười vang. Peabo thậm chí còn cho biết, ông luôn tự làm các công việc cho chính mình, kể cả việc tự đi mua giấy… vệ sinh.

Sau họp báo, Peabo Bryson xuống phía dưới và dang tay ôm từng phóng viên. Ông cũng nán lại chụp hình rất lâu với phóng viên và các nghệ sĩ tham dự chương trình

Là một nghệ sĩ thu âm lâu năm, là ông hoàng của những bản tình ca bất hủ, nhưng thói quen nghe nhạc của Peabo rất đa dạng. Ông cho biết, khi buồn ông hay nghe blues, lúc có một suy nghĩ nào đó trong đầu ông nghe jazz, nhưng khi cần cảm hứng sáng tạo, ông lại nghe nhạc cổ điển. Thậm chí, nhiều lúc Peabo nghe những nghệ sĩ trẻ như Jay-Z hát, dù chẳng hiểu anh ấy hát gì. “Nhưng có quan trọng gì đâu, bởi lý do châm chước cho những điều không thể hiểu ở Jay-Z là vì anh ấy có một cô vợ quá đẹp là Beyonce ” – Peabo hóm hỉnh.

Là người hát đôi với nhiều nữ danh ca nhất thế giới, may mắn đó cho Peabo Bryson những trải nghiệm tuyệt vời. Ông cho biết, người ảnh hưởng đến mình nhiều nhất là nữ danh ca Roberta Flack. Bởi theo Peabo: “Khi nghe Flack chia sẻ, bạn có thể mở tung cánh cửa trước mắt mình và bước ra ngoài đi chinh phục cả thế giới”. Cũng chính Roberta Flack là người dạy cho Peabo hiểu thế nào là hát song ca và làm cách nào để thể hiện được một bản song ca thành công. Còn với Celine Dion, hai người có thể bắt nhịp được với nhau ngay sau khi Celine Dion cất câu hát đầu tiên, trong bản thu âm chung đầu tiên “Beauty And The Beast”, dù trước đó hai người chưa từng quen biết.

Uyên Linh cũng bất ngờ vì Peabo quá thân thiện và hài hước. Cô sẽ song ca với danh ca này một ca khúc trong đêm biểu diễn 12/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Sự hiện hữu của Peabo Bryson tại Hà Nội với những cái ôm chặt, những chia sẻ thân tình đã làm bay biến khoảng cách e dè của cả nhóm phóng viên báo chí trước đó. Peabo chứng tỏ rằng, ông đã tự “cởi trói” cho mình khỏi cái “ấn” của người nổi tiếng và trở về với sự sống giản dị nhất, là chính mình, giữa mọi người. Ông cũng khẳng định đẳng cấp của một huyền thoại sống, không chỉ bởi giọng ca mà chúng ta sẽ được lắng nghe trong đêm 12/9 tới đây tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, mà cả trong cách ông chia sẻ và đón nhận những điều mới mẻ, khác biệt.

Bài: Hải Khôi

Ảnh: Ban tổ chức cung cấp


logo

Thực hiện: depweb

11/09/2015, 17:02