Những đám cưới “tuyệt mật” của Hollywood - Tạp chí Đẹp

Những đám cưới “tuyệt mật” của Hollywood

Giải Trí
Khi giới truyền thông càng can thiệp nhiều hơn vào cuộc sống của người nổi tiếng, thì những người nổi tiếng lại ngày càng có nhiều cách để bí mật hóa những riêng tư của mình, trong đó có cả đám cưới.

Hãy cùng xem những cặp đôi nào đã chỉ cho truyền thông, công chúng biết tin đám cưới hậu ngày vui của mình.

 

Mark Zuckerberg và Priscilla Chan

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng ngỡ ngàng với cái tin ông chủ Facebook đã kết hôn. Bí mật đến độ không lời mời đám cưới nào được gửi đi từ Facebook cả. Một ngày sau khi đưa công ty của mình lên sàn, Mark Zuckerberg và người bạn gái lâu năm Priscilla Chan đã khiến gần 100 vị khách đến tham dự buổi lễ chúc mừng tốt nghiệp của Priscilla bất ngờ khi tuyên bố họ đang ở trong đám cưới của cặp đôi này.

Daniel Craig và Rachel Weisz


Có thể nói “James Bond” đã thực hiện thành công một sứ mệnh ngoài đời thực của mình là kết hôn với nữ diễn viên Rachel Weisz trong một buổi lễ được tổ chức bí mật, riêng tư chỉ với 4 vị khách: con gái 18 tuổi của Craig, con trai 4 tuổi của Weisz và hai người bạn thân của họ trong vai trò người làm chứng. Cặp đôi quen biết trong nhiều năm trước đó nhưng chỉ có tình cảm khi cùng đóng phim “The Dream House”. Trong phim, họ vào vai một cặp vợ chồng và trên thực tế cũng thành vợ chồng ít tháng sau khi hẹn hò.

Vince Vaughn và Kyla Weber

Cặp đôi Vince Vaughn và Kyla Weber được giới truyền thông phong là hôn nhân bí mật đầu tiên của thập niên, bởi họ kết hôn với nhau chỉ vài ngày sau khi năm mới 2010 bắt đầu.

Hai người quen nhau trong đám cưới của một người bạn vào năm trước và nảy sinh tình cảm với nhau. Chính ngày định mệnh này đã khiến Kyla chia tay với bạn trai lâu năm của mình và chuyển đến Los Angeles để gần Vince hơn. Vince đã cầu hôn Kyla vào Lễ tình nhân năm sau. Đám cưới của cặp đôi này không phải là bí mật tuyệt đối bởi họ đã thông báo việc đính hôn của mình trong một sự kiện trước đó.

Tuy nhiên, đám cưới lại được tổ chức đơn giản, riêng tư, chỉ có sự tham gia của một ít người bạn và gia đình. Cặp đôi cũng từ chối công bố về hôn nhân của mình. Nhiều nguồn tin cho rằng, Vince Vaughn muốn giữ mối quan hệ và đám cưới của mình tránh sự chú ý sau khi mối tình “phim giả tình thật” với bạn diễn trong “The Break Up” – Jennifer Aniston quá ồn ào trước đó.

Scarlett Johansson và Ryan Reynolds


Tài tử người Canada kết hôn với nữ diễn viên tóc vàng gợi cảm vào hồi tháng 9/2008 trong một đám cưới bí mật, được tổ chức tại khu resort Clayoquot Wilderness thuộc hòn đảo Vancouver, Canada. Được biết, cặp đôi này đã tỏ ý mời các vị khách thưởng thức một bữa tiệc ngoài trời và loại bỏ hoàn toàn sự có mặt của các paparazzi. Đám cưới có sự tham gian của khoảng 40 vị khách và họ được thiết đãi bằng một cuối tuần thú vị với câu cá, leo núi và cưỡi ngựa ở nơi tổ chức hôn lễ. Ngày vui của cặp đôi này được giữ bí mật tuyệt đối, thậm chí với cả những người dân ở trên đảo này, “Tôi không hề nghe thông tin gì trong thị trấn cả” – một người bản địa chia sẻ.

Và hẳn nhiên, chuyện ly hôn của cặp đôi vàng Hollywood một thời vào T9/2010 cũng trầm lắng tương tự đám cưới của họ. Reynolds mới đây có chia sẻ rằng: “Truyền thông không được mời đến đám cưới của tôi, và họ chắc chắn cũng không được mời đến cuộc ly hôn.”

Beyoncé và Jay-Z


Beyoncé và Jay-Z bắt đầu hẹn hò từ năm 2002 nhưng cuộc tình của họ được giữ kín trong một thời gian khá dài.

Cặp đôi nổi tiếng này cũng tổ chức một đám cưới bí mật vào T4/2008 và giới truyền thông hoàn toàn không có thông tin cho tới ngày diễn ra. Điều này đã khiến hàng loạt paparazzi ồ ạt chạy đến căn hộ ở Tribeca của Jay-Z, nơi đám cưới được tổ chức để thu thập thông tin. Jay-Z sau đó đã chia sẻ với Oprah Winfrey rằng danh sách khách mời chỉ vỏn vẹn trong vòng 30 người, trong đó có Gwyneth Paltrow và người bạn cũ trong ban nhạc Destiny Child của cô dâu là Kelly Rowland. “Điều đáng buồn là chúng tôi đã làm tổn thương một số người. Nhưng chắc là những người yêu bạn sẽ dễ dàng thông cảm cho bạn.”

Julia Roberts và Danny Moder


Một số đám cưới của “sao” bí mật đến độ các vị khách được mời tới thậm chí không biết về nó. Đó cũng là trường hợp đám cưới vào năm 2002 của “Người đàn bà đẹp” và nhà quay phim Danny Moder, khi hầu hết khách mời đều nghĩ rằng họ đang tham dự một bữa tiệc thịt nướng tại Taos, Mexico vào ngày 4/7.

Sự hiểu nhầm này kéo dài cho đến nửa đêm, khi mọi việc gần như có chút lạ lẫm. Một vị khách tiết lộ với tạp chí People rằng, cặp đôi này đã “hôn nhau trong suốt bữa tiệc”. Julia Roberts và Danny Moder hiện vẫn đang sống hạnh phúc tại Taos với ba đứa con.

Ben Affleck và Jennifer Garner


Đôi khi cách duy nhất để bước qua chuyện tình với người bạn gái cũ Jennifer là kết hôn với một Jennifer nổi tiếng khác. Ít nhất đó là cách hiệu quả mà Ben Affleck đã sử dụng khi muốn cả thế giới lãng quên đi cái cụm tên ghép “Bennifer” nổi tiếng một thời, sau khi chia tay với Jennifer Lopez. Anh bắt đầu chuyện tình yên bình hơn với Jennifer Garner – bạn diễn trong bộ phim “Daredevil” năm 2002.

Không chỉ giữ bí mật đám cưới ở Caribê vào năm 2005, chuyện Jennifer mang thai cũng được họ giữ kín tuyệt đối. Ngay cả khi đám cưới đã diễn ra, Garner vẫn từ chối xác nhận điều này với giới truyền thông. Cả hai chỉ xuất hiện công khai cùng nhau như một cặp vợ chồng thực sự khi đến ủng hộ cho đội tuyển bóng chày Red Sox thuộc quê hương Boston của Affleck.

Renee Zellweger và Kenny Chesney

Sau thời gian 4 tháng hẹn hò, Renee  Zellweger và Kenny Chesney đã khiến bạn bè cũng như giới truyền thông ngạc nhiên trước đám cưới của họ diễn ra vào T5/2005 tại một bãi biển thơ mộng vùng Caribê. Được biết đám cưới này chỉ có sự tham dự của 35 vị khách mời. Mặc dù vẫn có những lời ngọt ngào dành cho chuyện tình của họ (nam ca sỹ nhạc đồng quê tự nhận mình là “người đàn ông may mắn nhất hành tinh”), cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 128 ngày và bất ngờ tan vỡ với sự giải thích qua loa rằng do những “khác biệt không thể hòa giải được”. Thậm chí, Renee còn gọi cuộc hôn nhân này là “lỗi lầm cá nhân lớn nhất trong đời tôi”.

Britney Spears và Jason Alexander/Kevin Federline


“Công chúa nhạc Pop” từng khiến công chúng và giới truyền thông choáng váng với cuộc hôn nhân 55 giờ với người bạn từ thưở bé Jason Alexander của mình vào T1/2004. Diễn ra chỉ trong tích tắc, quyết định chợt nảy ra tức thì và cặp đôi đã kết hôn tại Las Vegas. Chưa hết, họ chia tay chưa đến 3 ngày sau, với những trang báo cho rằng Spears đã “không kiểm soát được hành động của mình” vào lúc đó.

Tuy nhiên, Britney nhanh chóng lấy lại tinh thần và đính hôn với vũ công Kevin Federline vào mùa hè cùng năm, sau 3 tháng hẹn hò và cùng tham gia chương trình truyền hình thực tế “Britney and Kevin: Chaotic”. Cả hai đã để cho giới truyền thông mặc sức đưa ra phán đoán về lễ cưới nhỏ diễn ra vào tháng 9 của mình cho đến tận khi nó kết thúc, được biết chỉ mời từ 20 đến 30 vị khách. Sau khi có với nhau hai cậu con trai, Sean Preston và Jayden James, Britney và Kevin đã ký đơn ly hôn vào T11/2006.

Clark Gable và Carol Lombard

Cặp đôi vàng của Hollywood trong lịch sử này đã từng cố gắng che đậy chuyện tình của mình trong 3 năm, bởi trong thời gian đó, Clark Gable vẫn đang kết hôn với Ria Langham. Một tờ báo đã đưa tin mối quan hệ của cặp đôi này, khiến nhiều người ngỡ ngàng nhưng cũng góp phần trả lời cho câu hỏi về điều xứng đáng với cuộc ly hôn đắt giá của Clark Gable.

Nhiều nguồn tin cho hay, Clark đã cầu hôn Carol Lombard từ một bốt điện thoại công cộng của Hollywood và kết hôn trong một buổi lễ đơn giản, kín tiếng vào T3/1939. Cặp đôi này chung sống với nhau hạnh phúc tại Encino cho đến khi Carol bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn máy bay năm 1942, khi cô đang thực hiện việc gây quỹ cho Thế chiến II.

Jennifer Lopez và Mark Anthony


Chuyện yêu đương của Jennifer Lopez luôn là vấn đề được công chúng quan tâm bởi tính chất ồn ào, phức tạp của nó. Sau hai cuộc ly hôn (đầu tiên là với Ojani Noa và sau là vũ công Cris Judd), và những mối quan hệ với các “sao” hạng A như P. Diddy, Ben Affleck, J.Lo có dấu hiệu dừng cuộc phiêu lưu tình ái khi bắt đầu hẹn hò với Mark Anthony.

Cặp đôi bắt đầu qua lại từ những năm 90s và nối lại mối quan hệ vào năm 2004 – cùng lúc Anthony hoàn tất thủ tục ly hôn với Dayanara Torress. Tuy nhiên, kế hoạch kết hôn của cặp đôi này khiến cánh báo chí đau đầu suy đoán, bởi thậm chí họ còn không để các vị khách được biết trước về đám cưới. Cặp đôi chỉ mời những người bạn thân thiết đến căn hộ tại Beverly Hills của Jennifer để tham dự một “bữa tiệc chiều”. Mặc dù đám cưới diễn ra vào mùa hè năm 2004, Jennifer vẫn từ chối xác nhận với truyền thông cho đến T2/2005.

Gwyneth Paltrow và Chris Martin


Đôi khi, đám cưới của “sao” bí mật đến mức những thành viên trong gia đình cũng không được mời. Ít nhất đó là trường hợp của Gwyneth Paltrow và Chris Martin. Cặp đôi đã làm đám cưới nhanh chóng tại Santa Barbara vào T12/2003, ít ngày sau khi xác nhận Paltrow đang mang thai đứa con đầu lòng của họ. Cặp đôi chung sống với nhau hạnh phúc và có thêm cậu con trai thứ hai, Moses.

Mariah Carey và Nick Cannon


Mối quan hệ của hai ngôi sao này luôn khiến người hâm mộ hài lòng, nhưng không bởi thế mà họ để kế hoạch đám cưới của mình cho tất cả cùng biết. Các fan chỉ “đoán già đoán non” cho đến khi cặp đôi này tiết lộ bức ảnh đám cướ duy nhấti, đúng một tuần sau ngày trọng đại, kèm chia sẻ của Mariah Carey: “Chúng tôi đều cảm thấy mình là người bạn đời của nhau”.

Từ đám cưới đến nay, cặp đôi thường xuất hiện trong các sự kiện với trang phục có nét tương đồng và sống hạnh phúc bên nhau.

Charlie Chaplin và Oona O’Neill


Nhiều người hâm mộ Charlie Chaplin không chỉ vì ông là nghệ sĩ hài nổi tiếng thế giới mà còn vì cuộc hôn nhân lệch tuổi trong 34 năm cuối đời của ông. Năm 54 tuổi, ông đã kết hôn với cô nàng Oona O’Neill vừa bước sang tuổi 18, trẻ hơn ông đến 36 tuổi. Đám cưới của họ diễn ra bí mật tại Carpinteria, California, nơi mà “Vua hề Chaplin” đang bị Joan Barry kiện là cha của đứa trẻ cô đang mang thai. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm đã đưa ra kết quả là không phải.

Dẫu chênh lệch tuổi tác khá lớn, Charlie và Oona vẫn có cuộc hôn nhân lâu bền và hạnh phúc, họ có với nhau đến 8 con (3 trai, 5 gái). Chaplin mất ở tuổi 88. Sau đó, vì đau buồn, O’Neil đã nghiện rượu, rồi mắc bệnh ung thư và qua đời vào năm 1991, sau chồng bà 14 năm.

Linh Nguyễn (Theo Dailybeast)

Thực hiện: depweb

23/05/2012, 13:14