Nhìn lại sự kiện âm nhạc đình đám nhất Việt Nam năm 2015 - Tạp chí Đẹp

Nhìn lại sự kiện âm nhạc đình đám nhất Việt Nam năm 2015

Giải Trí

Trở lại cuồn cuộn

Monsoon Music Festival 2015 trở lại với nhiều gương mặt nghệ sỹ trẻ, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc trong nước.
Đó là Tiên Tiên, Tóc Tiên, Trung Quân Idol, Hoàng Thùy Linh, đến Uyên Linh, Lê Cát Trọng Lý, Phạm Anh Khoa, Kimmese, Đông Hùng, Tạ Quang Thắng, Thái Châu.
Đặc biệt, sự hiện diện của những ngôi sao âm nhạc nổi tiếng thế giới ở Lễ hội âm nhạc Gió Mùa 2015 được cho là nguồn cảm hứng chủ đạo.


Đẳng cấp âm thanh

“Lễ hội Âm nhạc Gió mùa – Monsoon Music Festival 2015” đã mở màn trong một đêm biểu diễn tưng bừng với sân khấu, âm thanh, ánh sáng ấn tượng vượt xa năm đầu tiên (2014).
Theo Ban tổ chức, hệ thống âm thanh ánh sáng này được nhà sản xuất nhập mới từ nước ngoài để đảm bảo chất lượng âm thanh hoàn hảo và sống động nhất cho Lễ hội Âm nhạc Gió mùa 2015.

Underground “thổi lửa”

Màn trình diễn của các nhóm nhạc Underground với sự xuất hiện của nhiều ca khúc mới đã liên tục khiến những người yêu nhạc đứng ngồi không yên, bất chấp cơn mưa nặng hạt. 
Các khán giả có mặt tại chương trình vừa tận hưởng được sự mới lạ của giai điệu theo phong cách mới mà vẫn hòa ca được cùng ca sỹ trong những lời ca quen thuộc.​
Cuồng nhiệt với Monsoon

Diễn ra vào những ngày gió mùa thổi, mưa lạnh rả rích, nhưng Monsoon 2015 vẫn đón hàng nghìn khán giả yêu nhạc.
Biến chuyển về thời tiết như góp phần đem lại sự phấn khích, hồ hởi cho công chúng yêu nhạc Thủ đô và fan cuồng của “Monsoon Music Festival” (MMF).


Dàn sao quốc tế đốt nóng Monsoon

Đó là Joss Stone – “Nữ hoàng RnB/Soul của Anh Quốc” và là nữ nghệ sỹ đương đại thành công hàng đầu tại Anh với nhiều giải thưởng danh giá như giải Grammy lần thứ 49 dành cho “Phần trình diễn RnB đôi xuất sắc nhất.”

Điểm hẹn, điểm dừng chân

Việc nhà sản xuất chương trình Monsoon 2015 đưa những nghệ sỹ tên tuổi thế giới về Việt Nam đã góp phần làm nên một diện mạo khác cho đời sống thưởng thức nội địa đang cơn bão hòa.
Sự hiện diện đó phần nào trả lời Việt Nam đã có một ý nghĩa nào đó, khi những tên tuổi nghệ sỹ nổi tiếng thế giới chọn như một điểm dừng chân.
Đó là tứ tấu Bond – Nhóm nhạc được coi là “Spice Girls của dòng nhạc cổ điển” bởi sự thành công với số lượng bản thu âm bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 4 triệu bản.
Đó còn là những nghệ sỹ đến từ Anh quốc và Đan Mạch, như: Matt Robertson, Zara McFarlane, WhoMadeWho, Samaris, Great Mountain Fire, Catfish, Samsaya, Thomas Oliver, From The Airport, DJ Shinichi Osawa…

Theo VietnamPlus

Thực hiện: depweb

01/01/2016, 08:36