Lâm Thanh Mỹ - Tài năng nhí của điện ảnh Việt - Tạp chí Đẹp

Lâm Thanh Mỹ – Tài năng nhí của điện ảnh Việt

Giải Trí

Đôi mắt mở to, hút lấy tất cả những thứ xung quanh, tạo cảm giác rợn người là hình ảnh cuối cùng trong bộ phim “Đoạt hồn” của đạo diễn Hàm Trần ra mắt giữa năm 2014. Ánh mắt ấy là của cô bé 9 tuổi tên Thanh Mỹ. “Dọa ma” khán giả rất đạt, nhưng ít ai biết, “kẻ nhát ma” ấy lại chưa từng được xem bộ phim trọn vẹn, bởi phim hạn chế trẻ em dưới 16 tuổi.

Năm 2014, Lâm Thanh Mỹ có tới 3 phim ra mắt: “Đoạt hồn”, “Scandal – Hào quang trở lại” và sắp tới là “Để Hội tính”.  Tiếp nữa, là 4 dự án điện ảnh vắt từ cuối năm 2014 sang 2015…

Thanh Mỹ (sinh năm 2005), năm nay học lớp 4, trường Tiểu học Võ Văn Tần, quận 6, Tp.HCM. Khi được hỏi: “Sau này lớn lên, cháu thích làm nghề gì?”, Thanh Mỹ đã hồn nhiên trả lời: “Chắc cháu sẽ làm nghề diễn viên thôi. Vì cháu thấy nghề đó vui quá trời, được trải nghiệm nhiều, đi nhiều”. “Thế ‘trải nghiệm’ với cháu là gì?” “Là được gặp nhiều cô chú giỏi, được hóa thân thành người khác mình”…

Từ lúc lên 5 đến nay, Thanh Mỹ đã góp mặt trong hàng chục thước phim quảng cáo. Năm 2014, cô bé có tới 3 phim ra mắt: “Đoạt hồn”, “Scandal – Hào quang trở lại” và sắp tới là “Để Hội tính”. Tiếp nữa, là 4 dự án điện ảnh vắt từ cuối năm 2014 sang 2015: “Cầu vồng không sắc” (đạo diễn Nguyễn Quang Tuyến), “Ma dzai” (đạo diễn Đức Thịnh), “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (đạo diễn Victor Vũ) và một dự án điện ảnh Hàn Quốc chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, em vẫn là học sinh giỏi của trường và có những bài văn cô giáo không phải sửa một dấu câu.

Hỏi Thanh Mỹ, cháu thích thời điểm nào nhất: lúc đứng trước máy quay, lúc được mặc váy đẹp chụp hình, hay lúc đọc kịch bản…, chẳng cần suy nghĩ, cô bé trả lời ngay: “Tất nhiên là lúc đóng phim rồi ạ”.

Gia đình Thanh Mỹ không có ai làm nghệ thuật. Bố em, anh Nguyễn Hóa cho biết, từ lúc 2, 3 tuổi, sau mỗi khi được nghe mẹ kể chuyện, bao giờ Mỹ cũng kiếm một góc, thích thú nhập vai nhân vật và lẩm bẩm nhẩm thoại một mình. Đó cũng là khoảng không gian em yêu thích nhất trong ấu thơ của mình…

Đẹp gửi tặng độc giả một số hình ảnh đẹp của Thanh Mỹ:

 Bài: Thục Khôi
Nhiếp ảnh: Phục Nguyễn
Trang điểm: Lê Triển Lương
Trợ lý: Johnny Mạch

logo

Thực hiện: depweb

16/12/2014, 10:41