Cùng khóc cười với “La Bohème” của Puccini ở Hà Nội - Tạp chí Đẹp

Cùng khóc cười với “La Bohème” của Puccini ở Hà Nội

Review

“La Bohème” của Puccini là tác phẩm đỉnh cao về phong cách opera chủ nghĩa chân thực (versimo) vốn được manh nha bởi những nhà soạn nhạc trước như Mascagni hay Leoncavallo. Tác phẩm từng được trình diễn ở khắp các nhà hát trên thế giới. Theo thống kê của các nhà nghiên cứu âm nhạc, vở “La Bohème” đã được trình diễn hơn 1.200 lần và luôn đứng đầu danh sách tác phẩm trong các mùa diễn của những nhà hát opera lớn nhất thế giới. Vì vậy, khán giả coi mỗi mùa diễn opera là một kỳ festival nhỏ về âm nhạc của Puccini.

Lần này đến Hà Nội, vở diễn của Giamoco Puccini sẽ được tái hiện bởi các giọng ca chính của Nhà hát Nhạc kịch Australia cùng dàn nhạc giao hưởng Nhạc viện Sydney, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Jonathan Webb.

Puccini từng nói: “Tôi chỉ có thể viết nhạc về những điều giản dị” và câu chuyện ông kể trong “La Bohème” là về nhóm nghệ sĩ trẻ sống ở Paris, họ trải qua cuộc sống với muôn vàn khó khăn. Điều đáng nói, từ câu chuyện của những con người bình dị đó, Puccini đã làm lay động hàng triệu triệu trái tim của khán giả trên khắp thế giới trong suốt hơn 100 năm qua. 

Người ta vẫn gọi opera là thể loại đặc biệt nhất trong âm nhạc cổ điển bởi nó hội tụ nhiều loại hình nghệ thuật. Nghệ sĩ không chỉ hát, mà còn biểu diễn, kết hợp với những kỹ thuật dàn dựng sân khấu, các hiệu ứng của trình diễn và sự phụ trợ không thể thiếu của dàn nhạc. Chính vì thế thưởng thức một buổi diễn opera luôn là một trải nghiệm nghệ thuật hòà quyện một cách một cách hoàn hảo dành cho khán giả.

Hai “kiến trúc sư” của đêm diễn là nhạc trưởng Jonathan Webb và đạo diễn sân khấu Matthew Barclay đều là những “chuyên gia oprea” sẽ tiếp tục hợp tác trong lần đưa “La Bohème” đến Hà Nội. Matthew Barclay – đạo diễn sân khấu gạo cội của Nhà hát Nhạc kịch Australia từng dựng hơn 40 vở nhạc kịch (gần đây nhất là tái dựng lại vở diễn nổi tiếng “Cây sáo thần” của đạo diễn Julie Taymor tại Nhà hát Nhạc kịch Sydney) sẽ đứng đầu nhóm nghệ sĩ thiết kế sáng tạo để đem đến cho khán giả một bữa tiệc hình ảnh lộng lẫy thể hiện cuộc sống Bô hê miêng giữa thành đô Paris hoa lệ được đặt trong khung cảnh của giữa nhưng năm 1850 và 1950. 

Nghệ sĩ Natalie Aroyan – giọng nữ chính 

Trong lịch sử tổ chức 19 năm qua, đã hơn một lần opera được lựa chọn là chủ đề của Hennessy Concert, nhưng đây là lần đầu tiên chuỗi chương trình này dàn dựng trình diễn một tác phẩm hoàn thiện trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội.

Người yêu nghệ thuật, yêu opera trong nước sẽ được trực tiếp nghe những aria kinh điển “Sì”, “Mi chiamano Mimi” vang lên ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Giọng soprano hàng đầu Việt Nam – Hà Phạm Thăng Long háo hức: “Có thể nói rằng được thưởng thức vở ‘La Bohème’’ trình diễn bởi một nhà hát opera đẳng cấp quốc tế tại chính khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội là một trải nghiệm đáng giá với bất cứ ai yêu nghệ thuật. Tôi đang rất chờ đợi đêm diễn này.” Tuyệt phẩm “La Bohème” sẽ được ra trình diễn một buổi duy nhất tại Nhà hát lớn Hà Nội vào đêm 10/4.

logo

Thực hiện: depweb

07/04/2016, 12:27