Châu Tấn: bí ẩn nét quyến rũ - Tạp chí Đẹp

Châu Tấn: bí ẩn nét quyến rũ

Giải Trí

Lệch duyên mệnh

Bên cạnh Chương Tử Di, Triệu Vy, Từ Tịnh Lôi, Châu Tấn là người đẹp duy nhất nổi trội với tài nghệ diễn xuất không qua trường lớp đào tạo nào. “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, câu nói gắn với cô nàng đã có quá trình đi lên như thế, Châu Tấn đóng rất nhiều thể loại phim, như một cách để rèn luyện khả năng diễn xuất của mình. Cho nên, cùng danh sách phim điện ảnh, truyền hình thì các giải thưởng cô sở hữu cũng là một con số khiến nhiều người “ganh tị”.

Mặc dù xuất thân trong gia đình yêu nghệ thuật, nhưng mối lương duyên với nghề của Châu Tấn khá đặc biệt. Mẹ là diễn viên múa ba lê, ba là một họa sỹ vẽ quảng cáo, những khoảnh khắc theo chân ba khắp các rạp, xem phim và chứng kiến khán giả đến xem. Hình ảnh cứ tái đi lặp lại suốt tuổi thơ của cô, nhiều người từng nói rằng cô đi lệch với duyên mệnh. Thay vì vào trường đào tạo diễn viên thì cô lại học múa theo định hướng của ba mẹ. Đời không ai biết trước điều gì, quả thật Châu Tấn cũng không ngờ 5 năm múa lại là những tố chất giúp cô trở thành ngôi sao sáng giá.

 

Lựa chọn kịch bản xuất hiện

15 tuổi, Châu Tấn được đạo diễn Tạ Thiết Ly mời đóng vai Kiều Na trong phim điện ảnh Cổ mộ Liêu Trai. Sau vai diễn, Châu Tấn thú nhận mình thích phim hơn múa. Ngay sau đó, cô đến Bắc Kinh để đi con đường xem như định mệnh của mình. Với khuôn mặt khả ái, sắc vóc của diễn viên múa cùng lối xử trí vai diễn thông minh, cô được nhiều đạo diễn để ý, trong đó có đạo diễn Trần Khải Ca. Chính vai diễn trong phim Temptress Moon năm 1995 của đạo diễn, sự nghiệp Châu Tấn như ánh sáng trải thẳng hướng đi. Và cùng bộ phim thứ hai năm 1997, Hoàng đế và thích khách, tên tuổi Châu Tấn đã được đóng vào danh sách những nữ diễn viên triển vọng của Trung Hoa bấy giờ.

Lúc này, cô nhận rất nhiều lời mời đóng phim. Tần suất xuất hiện của cô rất đều đặn, ngoài các phim điện ảnh, thì phim truyền hình cũng là mảnh đất màu mỡ mà cô không bỏ xót. Lối diễn xuất của Châu Tấn luôn được biến tấu, từ vai hiền lành, nhu mì đến những vai phản diện, sắc sảo như Hồng Kông có một Hollywood, Người đẹp rỗng tếch, Bảo bối đáng yêu…

Với vai Hoàng Dung trong phim Tân Anh Hùng Xạ Điêu (2003), Châu Tấn nhận được nhiều đánh giá tốt đẹp từ các đạo diễn. Năm 2005, bộ phim Perhaps Love do Châu Tấn và Kim Thành Vũ đóng đã thành công vang dội tại Trung Quốc. Mặc dù không đạt giải Oscar như mong muốn của đạo diễn Trần Khải Tân, nhưng Perhaps Love qua mặt được The Myth của Thành Long và Trường hận ca của Trịnh Tú Văn.

Dõi theo bước của cô nàng, dễ dàng thấy những vai cô đảm nhận đều khác biệt. Một số cho rằng, ngay khi tạo được tên tuổi, Châu Tấn đã cho phép mình “chảnh” khi lựa chọn vai diễn. Tuy nhiên, với những người hiểu và luôn bên cạnh cô trong nhiều năm sẽ không nghĩ như vậy. Châu Tấn không kén vai đẹp, xấu, khó dễ, nhưng cô luôn lựa chọn rất kỹ phim sẽ tham gia. Và tất nhiên, mỗi vai diễn của cô đều có đặc sắc riêng, không có sự trùng lặp và không giống bất kỳ ai.

Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân có tác động ngược, giúp cô giữ vững được số lượng khán giả trung thành của mình. Đồng thời, thách thức này cũng tạo nên một làn sóng với nhiều đạo diễn tài ba. Bởi nàng có tài, diễn hay, sắc đẹp và tình yêu phim thật sự nghiêm túc.

Người đẹp được săn đón

Nếu so về sắc, có lẽ Châu Tấn không sánh bằng những nghệ sỹ gạo cội trong làng sao Hoa Ngữ. Song, cũng chính nét baby, khuôn mặt nhỏ nhắn đã tạo nên ưu điểm cho người đẹp không tuổi này. Và trong những năm qua, Châu Tấn luôn nằm trong tầm “quan tâm” chặt chẽ của các nhãn hàng thời trang lớn Los Angeles, Channel và mẫu ảnh bìa tạp chí nổi tiếng của Trung Quốc.

Ở tuổi 38, Châu Tấn vẫn được ví như ngọn lửa quyến rũ xuất hiện để duy trì sự hào phóng của các chàng trai tài hoa. Và lẽ dĩ nhiên cô trở thành thế hệ đàn chị đáng mơ ước và noi theo của lớp hậu duệ mới. Vương miện nghiễm nhiên được trao tặng cho cô và hơn chục năm qua, người ta vẫn không thôi xuýt xoa.

Không đóng khung mình trong các vai diễn, Châu Tấn còn tham gia sáng tác, nổi loạn trong rock với hình ảnh ca sỹ. Và mới đây, cô còn tập tành đạo diễn với bộ phim đầu tay Five Demon Traps phát hành năm 2012.

 

Luôn muốn sống trong thực tế

Hào nhoáng cùng những vinh quang đã mang đến cho Châu Tấn những thú vị trong nghề. Thu nhập của cô lên mức “khủng” được Châu Tấn thu về như sương, như gió. Châu Tấn cho biết, cô đã từng mất một thời gian dài để lấy lại sự cân bằng bên cạnh sự nổi tiếng để bắt nhịp với cuộc sống đời thường. Dù cô luôn tìm được sự đồng tình, tình yêu chân chính khi nhập vai. Nhưng con đường tình duyên của nàng sao đời thực lại vô cùng truân chuyên.

Là người nhạy cảm cộng với tâm hồn của nghệ sỹ dễ thương tổn, cô đi qua hơn chục mối tình, lâu nhất là mối tình kéo dài 6 năm với nhà thiết kế Lý Đại Tề. Yêu, chia tay, vẻ như công thức số luôn rập khuôn với cô nàng ít scandal nhất làng sao Hoa Ngữ. Tình yêu từng khiến cô suy sụp, thậm chí nghĩ đến cái chết với những tan vỡ của người tình mang lại. Có lẽ, sau những “dư chấn” đi qua, bây giờ ở tuổi 38, cô thổ lộ sẽ không lập gia đình nữa. Lý do Châu Tấn đưa ra vì cô có hàng tỉ fan hâm mộ.

Theo Mỹ thuật & đời sống

Thực hiện: depweb

03/07/2012, 12:50