Boyband… lão thành - Tạp chí Đẹp

Boyband… lão thành

Giải Trí

Backstreet Boys và New Kids on the Block trong tour diễn NKOTBSB năm 2012

Thông thường các boyband được thành lập khi các thành viên mới chỉ ở độ tuổi 16-17 tuổi. Các thành viên sẽ được quản lý bởi một ông bầu hoặc công ty quản lý, có đường hướng phát triển cụ thể. Ông bầu và công ty quản lý sẽ ký kết những hợp đồng thu âm với các hãng đĩa trong những khoảng thời gian nhất định. Đó là một cách làm việc công nghiệp, có lẽ là nghịch lý đối với những người vẫn xem âm nhạc là một lĩnh vực nghệ thuật thay vì là một nền công nghiệp.

… Boyband lão thành

New Kids on the Block thì khác, nhóm boyband này từng làm xiêu lòng mọi người với những ca khúc sôi động và điều đặc biệt là đa số thành viên trong nhóm đều biết nhảy và nhảy rất giỏi. Được thành lập năm 1984 và hoạt động đến năm 1994, nhóm đã tiêu thụ được hơn 80 triệu bản thu trên toàn thế giới. Sau đó, nhóm đa dự định tái hợp nhiều lần nhưng bất thành mà phải đến năm 2008, album “The Block” được phát hành. Sự tan rã của New Kids on the Block liên quan đến nghi vấn “lipsync” và sự lên ngôi của gangsta rap vào thời đầu thập niên 1990.

Với album “The Block”, New Kids on the Block nhanh chóng thích ứng với thị trường âm nhạc lúc bấy giờ bằng những ca khúc giai điệu sôi động quen thuộc với nhóm từ những ngày đầu cùng với những sự kết hợp mới cùng các nghệ sĩ đang nổi danh lúc bấy giờ như Ne-Yo, Lady Gaga hay Pussycat Dolls. Đầu năm 2013 nhóm cũng đã cho phát hành đĩa đơn mới mang tên “Remix (I Like The)” cùng album mang tên “10” dự kiến ra mắt vào tháng 4 năm nay.

Nếu Backstreet Boys có phần phong trần hơn thì New Kids on the Block lại chọn hình ảnh những quý ông lịch lãm với những bộ suit may chỉnh tề với sơmi và quần tây. Trong năm 2013, nhóm sẽ đi tour cùng với 98 Degrees, cũng là một boyband nổi tiếng thập niên 1990 mới tái hợp gần đây, và Boyz II Men chỉ còn lại 3 thành viên.

Backstreet Boys được thành lập vào năm 1993 theo “công thức”: có ngoại hình ưa nhìn như New Kids on the Block + có khả năng hát tốt không thua gì Boyz II Men. Nhóm đã trải qua thời kỳ hoàng kim với sự chào đón nhiệt tình tại thị trường châu Âu và châu Á cũng như tại Mỹ với số lượng đĩa bán được hơn 130 triệu bản. Sự trưởng thành trong phong cách âm nhạc của Backstreet Boys được nhận thấy trong album “Unbreakable” và “This Is Us”, sau khi Kevin Richardson rút khỏi nhóm. Âm nhạc của Backstreet Boys bớt đi tính “poppy”, không còn tràn ngập những ca khúc có giai điệu sôi động, nhịp nhàng thường được biểu diễn cùng những điệu nhảy mang tính “đồng diễn” rất đặc trưng của các boyband.

Thay vào đó là những giai điệu mang âm hưởng rock và alternative được phối cùng với pop, mang đến những bản ballad trưởng thành hơn, chững chạc hơn và có chiều sâu hơn. Một phần lý do của sự thay đổi này có lẽ là sau khi một số thành viên trong nhóm đa có những album nhạc solo riêng của mình, họ biết họ muốn làm gì, không còn bị bó buộc trong khuôn khổ và những giao kèo ban đầu của những ông bầu, công ty quản lý cũ nữa.

Đó là một lẽ tất nhiên nhưng dường như thành công thu về không được như ban đầu. Ít ra họ cũng đã làm được những gì họ muốn làm và có được những bài học riêng cho mình. Sau tour diễn đặc biệt cùng với New Kids on The Block, Backstreet Boys đa chào đón sự trở lại của Kevin Richardson trong năm 2012 và cho tới thời điểm hiện tại họ vẫn đang hoàn thiện album mới của nhóm. Không chỉ có sự trở lại của Kevin Richardson, họ còn cộng tác lại cùng với “hitmaker” đinh đám một thời, Max Martin (tác giả của “I Want It That Way”, “Larger Than Life”, “Show Me The Meaning of Being Lonely”,…). Điều này đồng nghĩa người hâm mộ hoàn toàn có thể trông chờ sự trở lại của một Backstreet Boys quen thuộc, nhóm nhạc mà họ từng yêu quý với những bản ballad ngọt ngào mà không ủy mị với 5 chất giọng khác biệt nhưng có thể hòa hợp với nhau.

Với những thành công đã được trong suốt thời gian gắn bó 20 năm, trong tháng 4 này, Backstreet Boys sẽ được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng (Walk of Fame) ở Hollywood. Đồng thời đó cũng là thời điểm nhóm cho ra mắt album mới và bắt đầu những chuyến lưu diễn của mình để quảng bá cho album.

Sự trở lại của Kevin Richardson với đội hình BSB gần đây

… Quý ông trưởng thành

Một sự nghiệp âm nhạc ổn định, một cô vợ nóng bỏng ai cũng ghen tị, một vài vai diễn ấn tượng, một hãng đĩa riêng, một nhãn hiệu thời trang,… Justin Timberlake dường như đã có đủ tất cả mọi thứ kể từ khi *NSYNC tan rã. Sự trưởng thành của Justin Timberlake thực ra vẫn có thể nhận thấy khi anh vẫn là thành viên của *NSYNC bởi nhóm nhạc cũng có sự thay đổi về âm nhạc cũng như hình ảnh khi vẫn còn hoạt động (và tính luôn từ thời kỳ Justin Timberlake vẫn còn là thành viên câu lạc bộ Mickey Mouse Club). Ngay cả cái thời “Justified”, album đầu tiên của Justin Timberlake, người ta vẫn nhận thấy cái bóng của *NSYNC bao phủ lấy anh.

Nhưng đến “FutureSex/Love-Sounds” thì tài năng âm nhạc của Justin Timberlake được bộc lộ một cách triệt để, cả thế giới ngỡ ngàng với sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh không chê vào đâu được. Qua cái thời non trẻ bồng bột, cứ “lải nhải” về mối tình cũ với Britney Spears trong “Cry Me A River”, Justin Timberlake khai thác những chủ đề mới với phong cách chững chạc hơn và đặc trưng cho mình hơn. Sau thành công của “FutureSex/LoveSounds”, cứ tưởng Justin Timberlake thừa thắng xông lên nhưng anh lại chuyển hướng đột ngột sang diễn xuất với một số bộ phim như “The Social Network”, “In Time”, “Bad Teacher” và đặc biệt nổi bật trong phim “Friends with Benefits” đóng cùng nữ diễn viên Mila Kunis.

Đám cưới của Justin Timberlake cùng với Jessica Biel chính là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của anh bởi đó là lúc mọi người mới thực sự nhận ra rằng anh đã thực sự trưởng thành. Mới đây, sản phẩm âm nhạc mới nhất của anh “The 20/20 Experience” đã được xuất xưởng với thành công của hai đĩa đơn “Suit & Tie” và “Mirrors”. Nếu như “Suit &Tie” mang giai điệu vui nhộn, có chút ảnh hưởng của âm nhạc Motown thì “Mirrors” gợi lại cho mọi người về Justin Timberlake trong “What Goes Around (Comes Back Around)” nhưng với ca từ đầy yêu thương mà mọi người cho rằng anh tặng ca khúc này cho cô vợ Jessica Biel.

Mọi người từng băn khoăn không hiểu liệu “FutureSex/LoveSounds” có phải là cái đỉnh vinh quang của Justin Timberlake để từ đó anh… trượt dốc? Nhưng rõ ràng với tâm thế rất thoải mái khi thực hiện album “The 20/20 Experience”, Justin Timberlake lại tiếp tục chinh phục người nghe nhạc với những sáng tác của mình, album bán được hơn 800.000 bản trong tuần phát hành đầu tiên, vượt qua con số 650.000 bản của “FutureSex/LoveSounds” ngay cả trong thời điểm hiện tại, là một trong 5 album bán chạy nhất thập kỷ này tính cho tới thời điểm hiện tại. Hình ảnh mới của Justin Timberlake với những bộ suit đắt tiền được thực hiện bởi Tom Ford cùng chiếc nhẫn ở ngón tay trái vẫn tiếp tục làm nức lòng người hâm mộ. Và anh sẽ chưa dừng lại ở đó vì đây mới chỉ là phần một của album “The 20/20 Experience”, phần hai của album sẽ được ra mắt trong cuối năm nay.

Tuấn Anh

Thực hiện: depweb

17/05/2013, 13:57