Á hậu Huyền My "bật mí" cách tạo dáng đẹp khi chụp hình - Tạp chí Đẹp

Á hậu Huyền My “bật mí” cách tạo dáng đẹp khi chụp hình

Sao
LTS: Vốn xuất thân là một người mẫu, mỗi khi xuất hiện trước ống kính, Á hậu Huyền My luôn thể hiện được sự rạng rỡ xinh đẹp, cuốn hút của tuổi 18. Đầu Xuân 2015, Á hậu Huyền My chia sẻ cùng Đẹp Online bí quyết để có những bức hình đẹp và cách giữ vóc dáng trước “cám dỗ” của những món ngon ngày Tết.

Trang điểm và trang phục

Đầu năm, My sẽ mặc điệu hơn những ngày thường, ví dụ như mặc váy có màu sắc nổi bật như tím, đỏ… Còn khi dự tiệc đa số My mặc váy, hoặc những trang phục có màu nhẹ hẳn như vàng, hồng pastel, hoặc tối hẳn như tím, đen, và cũng có thể là đỏ.

Khoảnh khắc đời thường đáng yêu của Á hậu Huyền My

Với tóc, My chỉ tạo kiểu xoăn nhẹ, hoặc cụp đuôi bằng máy là tóc (loại thanh là cong). Bạn có thể mua máy này về tự làm ở nhà. Đây là kiểu tóc rất dễ làm và dễ kết hợp với nhiều kiểu trang phục. Bạn chỉ cần chia nhỏ từng lọn tóc, là thẳng từ ngọn tóc xuống đến giữa thân tóc thì uốn máy vào trong, kéo đến hết đuôi tóc là bạn đã có một kiểu tóc dịu dàng, trẻ trung.

Về trang điểm, My luôn chuộng gu make up tự nhiên, trang điểm mà nhìn như không trang điểm và  tôn lên được những nét đẹp tự nhiên vốn có của mình. Đi chơi cũng vậy, My chỉ thoa kem dưỡng, kem nền rồi dùng một lớp phấn phủ mỏng, sau đó kẻ lông mày, kẻ mắt, chuốt mi và cuối cùng là tô son.

Huyền My xinh đẹp trong bộ ảnh áo dài đón xuân

Đừng quên dưỡng da và ăn kiêng

Vì lý do công việc thường xuyên phải make up, nên dưỡng da là một “khâu” rất quan trọng. My luôn dùng nước hoa hồng và kem dưỡng chuyên dùng cho vùng da hay phải make up. Nếu các bạn cũng hay trang điểm như My, khi chọn sản phẩm chăm sóc da nên mua những loại “đặc trị” này.

Sau mấy ngày Tết, chúng ta thường… tăng cân. My vẫn phải tập gym nên dù rất thèm những món ăn đầy cám dỗ, nhưng vẫn phải kiêng và ăn theo thực đơn của thầy dạy gym, để giữ cân nặng ổn định: giảm mỡ, kiêng không ăn gạo trắng (chỉ ăn gạo lứt), không ăn các loại da như da gà, da cá. Cũng không ăn thịt heo, nước mắm, đồ ngọt, thay vào đó sẽ mà ăn thịt bò, thịt nạc, thịt gà trắng, hải sản.

Làm thế nào để pose hình đẹp

My sẽ “bật mí” với các bạn gái cách tạo dáng khi chụp hình. Đây chỉ là những kinh nghiệm lâu ngày My tự học trong quá trình làm người mẫu.

Một bộ ảnh chỉ cần khoảng 5 dáng khác nhau, bạn chỉ cần nhớ đơn giản thế này: một kiểu bạn để tay chống hông, một kiểu chùng một chân xuống, một kiểu nghiêng người, một kiểu xoay đầu. 5 kiểu đó cộng với việc nhiếp ảnh gia chuyển góc chụp là đủ cho bạn có một bộ hình đẹp… 

My có lưu ý, dù tạo dáng kiểu gì  cũng phải để ý cho tay và chân phải liên quan với nhau, không được tạo cảm giác dư thừa ở bất cứ bộ phận nào, như thế mới có bức hình tự nhiên. Một điều quan trọng nữa là, khi chụp hình, các bạn nên cười tươi, mắt có hồn thì bức hình sẽ có thần thái. Nếu biết được mình đẹp ở góc nào, bạn khoe góc mặt đẹp đó lúc chụp ảnh cũng dễ cho ra một bức ảnh ưng ý.

Cũng giống như nhiều việc khác, chụp hình cũng phải tập luyện. Nếu bạn muốn tạo dáng đẹp, bạn nên tập trước gương để biết tư thế nào của mình đẹp nhất, góc nào tôn dáng nhất, và khi chụp hình cứ thế mà pose thôi. Chúc các bạn có những bộ hình kỷ niệm đẹp nhé!

Á hậu Huyền My

logo 

Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.

 

Thực hiện: depweb

17/02/2015, 16:54