(Độc quyền) Megan Fox: Tôi phải đấu tranh để có được vai diễn này - Tạp chí Đẹp

(Độc quyền) Megan Fox: Tôi phải đấu tranh để có được vai diễn này

Sao

Megan Fox

– Cô là fan hâm mộ của đội Ninja Rùa? 
– Đúng thế, tôi bắt đầu yêu thích những nhân vật này vào năm 1991 sau khi xem “Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze”. Kể từ đó, tôi đã phải lòng những chú rùa và tất cả những gì liên quan đến họ. 

– Cô làm thế nào để có thể tham gia cùng họ trong hành trình phiêu lưu mới mẻ này? 

– Tôi biết mọi người đang dự kiến làm một phim hành động mới về những nhân vật này, vì họ đã nói về điều đó trong suốt một quãng thời gian dài. Cuối cùng thì Platinum Dunes, công ty sản xuất của Michael Bay, cũng đã bắt tay triển khai thực hiện dự án này. Tôi đã tranh đấu rất bền bỉ, gửi hàng loạt email, và may mắn cũng đã mỉm cười với tôi.

– Trong số 4 ninja rùa, cô yêu thích nhân vật nào nhất?

– Michelangelo (Mikey)! Khi còn nhỏ, ta thường dễ dàng phải lòng các nhân vật hoạt hình, nghe thật hài hước phải không. Mikey là nhân vật yêu thích của tôi vì anh ấy là người luôn mang lại tiếng cười trong nhóm, là mẫu người không bao giờ nghiêm trọng hóa sự việc. Khi lớn lên thì tôi nhận thấy nhân vật này có những tính cách khiến tôi liên tưởng tới cha mình. Và có lẽ đó là lý do khiến tôi hâm mộ cậu ấy. 

– Trong phim, cô vào vai nhà báo April O’Neil. Đấy là mẫu người như thế nào? 

– Nếu mới gặp O’Neil lần đầu tiên, bạn sẽ thấy cô ấy đơn giản chỉ là một trong số những phóng viên tác nghiệp trên thảm đỏ. Nhưng khát vọng của cô ấy không chỉ dừng lại ở đó. Khán giả sẽ thấy cô ấy không hề hài lòng với vị trí hiện tại của mình và nỗ lực rất nhiều để bứt phá.

– Cô có nghĩ mình có thể là một phóng viên giỏi ngoài đời thực không?

– Tôi không nghĩ mình có thể tỏa sáng trong lĩnh vực đó vì không bao giờ tôi muốn khai thác những tin tức phù phiếm, về người nổi tiếng chẳng hạn. Bên cạnh đó, tôi còn là người khá nhạy cảm và thường cảm thấy ngột ngạt trước lượng tin tức khổng lồ về các sự kiện đang diễn ra trên khắp thế giới mỗi ngày. 

Megan Fox

– Cô từng tham gia 2 tập đầu tiên của loạt phim “Transformers” cùng một số phim sử dụng rất nhiều kỹ xảo đặc biệt. “Teenage Mutant Ninja Turtles” có gì khác biệt?

– Phim không có nhiều cảnh cháy nổ cũng như các pha hành động mạo hiểm như trong “Transformers”“Transformers: Revenge of the Fallen”. Và cách mà tôi tương tác với những chú rùa cũng rất khác so với khi diễn với những rô-bốt khổng lồ. Trong “Teenage Mutant Ninja Turtles”, tôi diễn cùng những diễn viên hóa thân vào vai các chú rùa thông qua công nghệ Motion Capture chứ không phải vừa diễn vừa tưởng tượng ra những rô–bốt khổng lồ thực sự không tồn tại. Ngoài ra, tôi có thể thực hiện các đoạn hội thoại trực tiếp với bạn diễn của mình. Điều này giúp tôi nhập vai dễ dàng hơn rất nhiều. 

– Những ninja rùa xuất hiện trên màn ảnh rộng khác gì so với những nhân vật trong phim hoạt hình cô từng xem khi còn nhỏ?

– Mọi thứ không thay đổi nhiều lắm. Tuy không còn hài hước như trong phim hoạt hình, nhưng nhìn chung vẫn giữ đúng tinh thần của cuốn truyện gốc cũng như các bộ phim trước đây. Và tôi tin rằng người hâm mộ sẽ cảm thấy rất hài lòng.

– Bộ phim có nhiều yếu tố hài hước không? 

– Ồ dĩ nhiên rồi. Bộ phim đầy ắp tiếng cười.

– Jonathan Liebesman là người như thế nào ở cương vị một đạo diễn?

– Điều khiến tôi cảm thấy thích nhất ở Jonathan đó chính là ông ấy luôn muốn làm ra những bộ phim thật xuất sắc và sẵn sàng lắng nghe ý kiến của mọi người. Đoàn làm phim như thể một đại gia đình vậy. Tôi cũng bị ấn tưởng bởi khiếu hài hước của ông ấy nữa.  

– Diễn viên Whoopi Goldberg vào vai cấp trên của cô. Cô có thể chia sẻ điều gì về cô ấy?

– Cô ấy là một người thật đặc biệt, tôi rất ngưỡng mộ cô ấy. Whoopi Goldberg là mẫu bạn diễn có thể giúp ta bộc lộ được hết khả năng diễn xuất của mình trong mỗi cảnh quay. Vì thế, tôi cảm thấy mình làm tốt hơn nhiều khi có cô ấy bên cạnh.

Megan Fox

– Đã bao giờ cô thử nuôi một chú rùa chưa?

– Ở nhà thì chưa. Nhưng khi tới Hawaii, tôi thường ghé thăm một chú rùa biển có tên là Franklin. Tôi có thể nhận ra Franklin vì nó có con mắt trái dính đầy bùn.

– Theo cô, tại sao những chú ninja rùa này lại được đông đảo mọi người trên khắp thế giới yêu thích đến vậy?

– Tôi cho rằng mỗi nhân vật trong số chúng đều có những nét rất gần gũi với chúng ta, và chúng ta sẽ nhận thấy bản thân mình trong đó. Dù vô tình hay có chủ ý, thì đó cũng là một lí do hoàn hảo để lôi cuốn khán giả tới với bộ phim. Dĩ nhiên, Michelangelo là nhân vật khiến tôi cảm thấy đồng cảm nhất, tuy vậy, ở Leonardo tôi lại thấy được rất nhiều nét tính cách tương đồng với bản thân.

– Và tất cả bọn họ đều rất hài hước phải không? 

– Đúng vậy. Các nhân vật khơi gợi lại những tính cách của một đứa trẻ bấy lâu nay ẩn sâu trong con người chúng ta. Và chúng ta như lại được trở về với tuổi thơ vậy. 

Bài: Hồng Lam

logo

>>> Có thể bạn quan tâm: “Ninja rùa” rất khác so với những bộ phim về đề tài anh hùng trước đây. Mẫu người hùng lý tưởng với cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt đẹp trai, lạnh lùng, lãng tử gió sương, lúc nào cũng có gái đẹp kề cạnh, cùng những vũ khí tối tân sẽ không xuất hiện trong bộ phim này. 


Thực hiện: depweb

08/08/2014, 17:04