Hạ nhiệt cấp tốc cho da ngày nắng nóng - Tạp chí Đẹp

Hạ nhiệt cấp tốc cho da ngày nắng nóng

Sử dụng xịt khoáng

Xịt khoáng là phát minh tiện lợi có thể giúp làn da của bạn hồi sinh ngay tức thì khi ở trong môi trường có nhiệt độ cao hoặc khô hạn. Với thành phần chủ yếu là nước, khoáng chất và một số loại vitamin, xịt khoáng nhanh chóng làm da dịu mát, giảm nhiệt và hạn chế tiết dầu trên da.

Bạn có thể lựa chọn những loại xịt khoáng của các thương hiệu dược mỹ phẩm uy tín hoặc các loại xịt khoáng có chứa thành phần thiên nhiên như trà xanh, lô hội, tinh chất bưởi… để giúp làn da thoát khỏi cảm giác nóng bức, bù lại lượng nước đã mất. 

Chú ý, khi xịt khoáng, bạn cần để bình xịt cách mặt chừng 20-30cm vì đây là khoảng cách thích hợp để các tia sương có đủ độ khuếch tán và bao phủ rộng khắp trên khuôn mặt. Đồng thời, việc lắc đều trước khi sử dụng đối với một số loại xịt khoáng sẽ đem lại hiệu quả tối ưu cho da.

Chườm đá lạnh

Không gì tuyệt vời hơn là sử dụng những viên đá tê lạnh để làm mát làn da bị cháy nắng. Nhiệt độ thấp của những viên đá sẽ khiến các mạch máu dưới da co lại, giảm bớt sự phồng rộp, giãn mạch mà ánh nắng và các tia bức xạ gây nên cho da. Đồng thời, nước đá còn giúp lỗ chân lông thêm se khít và trả lại cho bạn một làn da săn chắc mượt mà.

Nếu vừa đi nắng trở về, bạn nên rửa sơ qua mặt bằng nước sạch rồi dùng đá viên massage nhẹ nhàng theo hình vòng tròn trên da và cuối cùng là dùng miếng bông cotton sạch thấm khô. Cách làm này sẽ khiến da không những giảm được mẩn đỏ, sưng tấy mà còn tránh được tình trạng sạm da do cháy nắng.

Gel lô hội

Lô hội chứa rất nhiều vitamin A,C,E và nhiều thành tố khác nuôi dưỡng và bảo vệ da một cách toàn diện. Từ lâu, những thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc đã nhanh chóng nắm bắt được tính năng làm đẹp vượt trội của lô hội và ứng dụng nó vào nhiều sản phẩm chăm sóc da mùa hè.

Chỉ cần bôi một lớp mỏng gel lô hội lên da, bạn sẽ lập tức cảm nhận được sự thư giãn và tươi mát tức thì của sản phẩm dưỡng da độc đáo này. Không những thế, gel lô hội còn có khả năng thẩm thấu nhanh, không gây bết dính và khiến da trở nên căng mọng hơn bình thường. 

Ngoài tác dụng làm dịu da sau khi cháy nắng, sản phẩm này còn được nhiều người sử dụng để thay thế các loại kem dưỡng ẩm khi bước vào mùa oi bức.

Sữa chua

Không chỉ là thực phẩm có lợi cho sức khỏe, sữa chua còn được biết tới như một loại mặt nạ thần kỳ có khả năng hạ nhiệt cấp tốc và loại bỏ sạm nám của làn da cháy nắng. Tất cả những gì bạn cần làm là sử dụng 2 thìa sữa chua không đường trộn với một vài giọt nước cốt chanh hoặc cam, thoa đều lên mặt và nằm thư giãn trong khoảng 15-20 phút. Làn da sẽ được hồi sinh sau cơn nắng nóng.

Axitlactic có trong sữa chua sẽ loại bỏ đi lớp da chết bị ánh nắng mặt trời tác động, kết hợp với vitamin C có trong chanh hoặc cam sẽ giúp da tăng cường sức đề kháng, làm sáng da và chống lão hóa. Ngoài ra, với nhiệt độ bảo quản trung bình từ 5-10 độ C, sữa chua thực sự là một loại mặt nạ mát lịm đem lại cảm giác sảng khoái cho da trong hè này.

Sữa đậu nành

Hẳn bạn đã từng nghe rất nhiều về việc sử dụng nước vo gạo rửa mặt để có được làn da trắng sáng mịn màng. Tuy nhiên, rất ít người biết rằng, việc rửa mặt thường xuyên với sữa đậu nành không những cũng đem lại kết quả tương tự mà còn có khả năng giải nhiệt cho da trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đây là một cách làm khá phổ biến của phụ nữ Nhật Bản, họ thường xay nhuyễn  đậu nành (đậu tương) với nước,vừa để chế biến các món ăn thức uống bổ dưỡng, vừa để rửa mặt. Phương pháp này không chỉ khiến da ngày một trở nên căng mịn, đẩy lùi các nếp nhăn mà còn giúp da sáng hồng lên trông thấy. Protein và các dưỡng chất có trong đậu nành có tác dụng rất tốt trong việc hạ nhiệt và nuôi dưỡng các tế bào da.

Nước ép dưa chuột


Đối với các tín đồ làm đẹp, dưa chuột là “người bạn tri kỉ” trong rất nhiều công thức chăm sóc da. Đặc biệt, nước ép dưa chuột còn được xem là một trong những cách điều trị cháy nắng ở da hiệu quả. Bạn chỉ cần xay nhuyễn hoặc ép lấy nước dưa chuột, dùng bông gòn thấm dung dịch này thoa đều lên da, để trong vòng 20 phút rồi rửa sạch với nước. Duy trì phương pháp này đều đặn mỗi ngày sau khi đi biển hoặc đi nắng về để cải thiện lại sắc tố cho da và giảm bớt nguy cơ bị ung thư da do cháy nắng.

Cà chua

Chứa một lượng lớn vitamin A và lycopene – chất chống oxy hóa tuyệt vời, cà chua không chỉ khiến cho đôi mắt của bạn luôn tươi sáng mà còn giúp làn da thêm hồng hào và mềm mại. 

Sau khi bị những cơn nắng hè thiêu đốt, bạn có thể mở ngay tủ lạnh và cắt đôi quả cà chua ra làm hai nửa. Dùng tay xoa đều và massage hai phần cà chua này lên những vùng da bị cháy nắng, để cho đến khi phần nước cà chua thấm bớt vào da rồi lại tiếp tục thoa thêm 1-2 lần nữa, sau đó rửa sạch lại với nước.

Da sẽ giảm hẳn hiện tượng phồng rộp hoặc đỏ rát. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ nên thực hiện vào buổi chiều tối bởi vitamin A có trong cà chua là một tiền tố kích thích ánh mặt trời bức xạ, khiến da dễ dàng bị bắt nắng và tổn thương.

Trà xanh

Nước trà xanh đun sẵn hay bột matcha đều được chưng dụng trong các sản phẩm chăm sóc da ngày hè. Một phần bởi trà xanh vốn đã có tác dụng chống nắng. Mặt khác, thức uống bổ dưỡng này còn nhanh chóng làm hồi sinh các tế bào da và thúc đẩy quá trình tự tái tạo da.

Nếu phải tiếp xúc với không khí nóng và ánh nắng trực tiếp trong một thời gian dài, bạn chỉ cần uống hai ly trà xanh hoặc rửa mặt với nước trà xanh là đã có thể ngăn chặn được sự xâm nhập của các tia UV đối với da. Ngoài ra, hỗn hợp bột matcha – mật ong còn là loại mặt nạ có thể thanh lọc độc tố, cung cấp độ ẩm và khiến da trở nên thanh khiết mịn màng hơn. Hãy duy trì áp dụng loại mặt nạ này từ 2-3 lần/tuần để có được hiệu quả tốt nhất.

Bài: Hoàng Mỹ Hà

Ảnh: icurae, alyssancrala,vintage mixer


logo


Hãy chia sẻ bí quyết làm đẹp của bạn với độc giả Đẹp Online bằng cách gửi thông tin, hình ảnh và công thức làm đẹp của bạn tại đây. Bài được chọn đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn.



Thực hiện: depweb

29/05/2015, 17:38