Đóng đá các nguyên liệu quen thuộc để làm dịu da bị cháy nắng - Tạp chí Đẹp

Đóng đá các nguyên liệu quen thuộc để làm dịu da bị cháy nắng

 

Đá bia dưa chuột: Công thức “thần thánh” giúp da sáng, lỗ chân lông se mịn, bạn đã thử chưa?

Bạn có thể chuẩ bị sẵn một số nguyên liệu từ ở nhà, mang theo một chiếc khay đá mini, để có thể làm được các viên đá dịu da này đặt trong tủ lạnh mini ở khách sạn nơi mình đi du lịch. 

Sau khi đi tắm biển hoặc đi chơi trong ngày nắng gắt, hãy khẩn trương dùng vài viên đá thoa lên mặt, tay, chân, toàn thân, giảm tối đa thương tổn do tia tử ngoại tác động lên da.

1. Gel lô hội 

Ruột lô hội tươi hoặc gel lô hội bán sẵn đều dùng được. Nếu có sẵn tinh dầu oải hương, hãy nhỏ thêm vài giọt vào trộn đều với lô hội trước khi bỏ vào khay đá. Lô hội sẽ làm giảm triệu chứng ửng đỏ của da, bớt ngay cảm giác nóng rát, còn oải hương hỗ trợ phục hồi da, đem lại cảm giác thư thái, xua tan mệt mỏi. Sử dụng gel lô hội đóng đá để thoa lên da mặt thường xuyên còn giúp chống lão hóa và làm se khít lỗ chân lông.

2. Dưa chuột

Một bức ảnh do @viltsuri đăng vào Th04 14, 2016 lúc 7:43am PDT

Dưa chuột cung cấp rất nhiều độ ẩm cho da. Thoa các viên đá từ nước ép dưa chuột lên da cũng giống như “giải khát” cấp tốc cho làn da sau khi phải phơi nắng. Bạn nên ép liền vài quả dưa chuột, tự rót cho mình một cốc nước ép để uống ngay, bổ sung vitamin cho cơ thể sảng khoái, phần còn lại thì đổ vào khay đá. Dùng đá chưa chuột có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa các mảng da bong tróc, nứt nẻ do cháy nắng, góp phần làm da mịn màng. Phần bã sau khi ép nước dưa chuột cũng có thể tận dụng để tẩy tế bào chết cho da, vừa sạch mụn, vừa khử được mùi mồ hôi sau ngày nắng nóng.

3. Trà xanh

Cũng giống như nước ép dưa chuột, trà xanh là thứ mà bạn nên chú trọng bổ sung cho cơ thể từ trong ra ngoài. Một phần nước trà xanh được giữ đông đá trong tủ lạnh, một phần khác hãy cho vào chai xịt mang theo khi đi chơi để dùng thay xịt dưỡng, bảo vệ da thường xuyên khỏi ánh nắng. Bạn cũng có thể nhỏ thêm vài giọt tinh dầu cúc La Mã vào nước trà xanh đóng đá để tăng cường khả năng làm dịu da nếu thời tiết quá khắc nghiệt, oi bức.

4. Nước hoa hồng

Một bức ảnh do Annelike (@a_kaagman) đăng vào Th11 23, 2015 lúc 3:42am PST

Hãy dành một ngày rảnh rỗi trước chuyến du lịch để tự chưng cất nước thơm từ cánh hoa hồng sạch. Chai nước hoa hồng này cần phải được bỏ ngay vào tủ lạnh khi bạn đến khách sạn để tránh bị thiu, nhiễm khuẩn. Nếu không thể mang theo khay đá thì bạn có thể rót nước hoa hồng ra túi nylon rồi buộc chặt miệng lại, đến khi cần chườm thì cắt túi ra và thoa lên da.

Bài: Eve Nguyễn

Ảnh: Instagram

logo

Thực hiện: depweb

15/04/2016, 00:38