Thanh Hằng - đôi chân 1m12 và những sải bước của thập kỷ - Tạp chí Đẹp

Thanh Hằng – đôi chân 1m12 và những sải bước của thập kỷ

Review

Nếu tính “Những cô gái chân dài” – tác phẩm đầu tiên của điện ảnh Việt nói về nghề người mẫu là cột mốc quan trọng khai sinh mối lương duyên bền chặt về sau giữa kỹ nghệ giải trí – điện ảnh với công nghiệp thời trang, thì vai diễn vỏn vẹn 10 giây đặc tả đôi chân 1m12 huyền thoại của Thanh Hằng nhất định phải được lưu danh sử sách. Bởi đó là điềm báo số phận linh ứng về một ngôi sao giải trí thực thụ mãi đến hơn một thập kỷ về sau vẫn chưa có đôi chân dài nào khác có thể thay thế.

Không giới hạn bản thân trong lĩnh vực thời trang, Thanh Hằng là nhân tố hiếm hoi có bề dày hoạt động đa dạng và phong phú bậc nhất trong lĩnh vực giải trí nói chung nếu so sánh với các đồng nghiệp nữ có xuất phát điểm tương tự. Sự khởi đầu của chân dài đắt giá nhất showbiz Việt vốn đã là tổng hòa của nhiều cái duyên và bước ngoặt thú vị. Từ một vận động viên đá cầu nhiều tiềm năng, Hằng đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh nhưng lại rẽ sang hoạt động người mẫu ngay giữa thời điểm người mẫu và thời trang còn là khái niệm mới mẻ lẫn xa lạ. Sau đó cô bén duyên điện ảnh với bộ phim huyền thoại của Vũ Ngọc Đãng rồi từ đó qua lại giữa truyền hình – điện ảnh – thời trang và trở thành gương mặt được săn đón nồng nhiệt nhất của các nhãn hàng lẫn sự kiện văn hóa giải trí đình đám trong suốt 10 năm qua, chính bởi sự năng động và ứng biến linh hoạt trong nhiều vai trò khác nhau.

Công chúng luôn kỳ vọng nghệ sĩ “làm thêm” những điều họ chưa từng làm để trưng cạnh tên tuổi của mình cái mác “thích thay đổi và không ngần ngại thử thách”, những cụm từ hiểm hóc đã đẩy không ít kẻ có tài vào vòng luẩn quẩn “chơi vơi” mất định hướng và ảo tưởng sức mạnh, thậm chí lụi tàn. Thanh Hằng may mắn có được sự tỉnh táo để cân nhắc lựa chọn đôi giày vừa vặn cho đôi chân dài miên man của mình và hạn chế tối đa giẫm vào thảm họa hay thị phi không cần thiết do không biết tự lượng sức. Tính cách đó của Hằng từng bị truyền thông “khép tội” là an toàn, nhàm chán, thậm chí thực dụng, nhưng không thể phủ nhận rằng chính sự thực tế “biết mình biết ta” đã vun đắp nên thanh danh cực kỳ vững chắc của cô ngày hôm nay, khi Thanh Hằng đã trở thành cái tên bảo chứng cho sự chuyên nghiệp và thông mình, hai tố chất sẽ mang nghệ sĩ đi xa nhất và ở lại rất lâu trong mọi công việc và lĩnh vực.

Ý thức mình là “bình cũ”, “người ta ngắm mình mãi gần chục năm trời rồi kiểu gì mà không chán”, Thanh Hằng đã liên tục chứng minh cho công chúng thấy cô hoàn toàn biết cách làm cho rượu mới, mỗi lần gặp là mỗi lần say, càng thưởng thức càng đậm đà. Bằng chứng là những cuộc lột xác ngoạn mục và triệt để về thời trang lẫn phong thái trong chừng 5 năm trở lại đây. Rõ ràng, dù trong hoàn cảnh nào, khó ai có thể phủ nhận hấp lực đầy quyến rũ của “Người đàn bà đẹp” này.


Tuy nhiên, điều khiến người ta hâm mộ Thanh Hằng còn ở nội lực đầy mạnh mẽ bên trong dáng vẻ yêu kiều ấy. “Đàn bà đẹp là đàn bà có quá khứ”, quá khứ của người đàn bà đẹp Thanh Hằng từng là cô gái chưa có nhiều kinh nghiệm về thời trang hay cách giao tiếp khéo léo chiều lòng công chúng. Bằng ý chí và nỗ lực phi thường, Hằng không ngại học hỏi, cầu thị và thay đổi từng ngày, qua từng vai diễn dù lớn dù nhỏ, từng lần xuất hiện ở vị trí first face và vedette cuối đường băng thời trang, từng cơ hội được đại diện cho các thương hiệu hàng đầu trong nước… Thanh Hằng khiến người hâm mộ mỗi ngày thêm bất ngờ và thích thú mỗi lần cô xuất hiện trở lại trong một vai trò mới, và mỗi lần xuất hiện ấy lại ấn tượng hơn, thu hút hơn. Thanh Hằng chính là minh chứng cho một hình mẫu sống động không chỉ quyến rũ bên ngoài mà còn đầy mạnh mẽ ở tính cách bên trong.

Mới đây, minh chứng rõ ràng nhất cho sự trưởng thành và chín muồi của cô trong nghề nghiệp chính là việc cô được chọn làm đại sứ thương hiệu của điện thoại thông minh đình đám Samsung Galaxy S6 edge. Đặc biệt, sự trở lại vị trí trên ghế nóng danh giá của Vietnam’s Next Top Model – Người mẫu Việt Nam mùa mới nhất. Chương trình có nhiều cái hay dở đáng bàn luận, nhưng khó ai có thể phủ nhận sự tiến bộ của Thanh Hằng trong vai trò “cầm trịch” đòi hỏi rất nhiều kỹ năng đa dạng của một hình mẫu giải trí. Ðây cũng là một trong những sự kiện tiếp tục khẳng định vị thế của “Pretty Woman Of The Decade” trong năm 2015 vừa qua.

Hẳn nhiên, khi đã trụ vững trên đỉnh cao sau ngần ấy thời gian, gặt hái không ít thành công và quả ngọt từ nỗ lực thực sự của bản thân, Thanh Hằng sẽ khó lòng tránh khỏi kỳ vọng của công chúng trên những chặng đường tiếp theo. Khán giả mong đợi nhìn thấy Hằng tiếp tục tỏa sáng với nhiều vai trò mới mẻ hơn, có thể là một vai diễn mới thực sự ấn tượng, một format chương trình giải trí – thời trang quy mô hoành tráng hơn, hay chỉ đơn giản là bước tiến xa hơn vượt khỏi biên giới trong nước. Gần đây nhất, Hằng đã khiến khán giả Việt một phen phấn khích xen lẫn tự hào khi diện áo dài Việt sánh vai cùng đồng nghiệp quốc tế trong tập đặc biệt của chương trình Poland’s Next Top Model sản xuất tại Việt Nam.

Ngoài ra, những người yêu mến Hằng cũng mong mỏi “người đàn bà toàn diện” sẽ sớm toàn vẹn hơn với một nửa yêu thương, điều đôi khi sẽ là trăn trở lẫn áp lực không nhỏ đối với Hằng khi cô vẫn còn quá say sưa lửa nghề và khao khát chinh phục nấc thang mới trong sự nghiệp thay vì chủ tâm tìm kiếm người bạn đồng hành xứng đáng. Với tính cách mạnh mẽ và độc lập sẵn có, chính Thanh Hằng sẽ là người quyết định đẩy bánh xe số phận đi đến đâu và đi cùng với ai nếu biết tận dụng thông minh những đặc ân mà cuộc sống và sự nghiệp đã ban tặng. Điều duy nhất chúng ta có thể làm, là tiếp tục dõi theo Thanh Hằng và cầu chúc cho đôi chân 1m12 “huyền thoại” tiếp tục sải những bước dài thành công và vững chắc.

Bài: Quốc Dũng

Thực hiện: depweb

08/12/2015, 15:32