Lý do thành công của "Võ Mỵ Nương truyền kỳ" - Tạp chí Đẹp

Lý do thành công của “Võ Mỵ Nương truyền kỳ”

Review

Vì sao một bộ phim bị chê là “nhạt” vẫn khiến khán giả đón xem mỗi ngày?

Trang phục và bí quyết làm đẹp được đẩy mạnh


Trang phục của phụ nữ thời Đường luôn toát lên vẻ sang trọng và quý phải.

“Võ Mị Nương truyền kỳ” lựa chọn câu chuyện về Võ Mị Nương (tức Võ Tắc Thiên) đã nổi danh bốn cõi, để tạo ra một phiên bản mới về người đàn bà đã trở thành huyền thoại. Vẫn xoay quanh cuộc đời người phụ nữ đặc biệt này, nhưng bộ phim lựa lối đi khai thác các khía cạnh văn hóa đặc trưng thời nhà Đường (thời Võ Mị Nương sinh sống). 

Câu chuyện phim không mới, nhưng các yếu tố khai thác trong phim lại “lợi dụng” được nhiều chi tiết đắc địa về văn hóa của giai đoạn này, như chuyện phục trang, chuyện làm đẹp. Cả hai khía cạnh văn hóa này đều khá tiêu biểu cho thời nhà Đường, thời đại được xem là vương giả và thịnh vượng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Trong đó, trang phục phụ nữ đời Đường được coi là những bộ cánh phóng khoáng nhất của phụ nữ thời xưa.

Các kiểu chu sa của phụ nữ quý tộc thời nhà Đường.

Ở thời kỳ này việc trang điểm được chú trọng rất nhiều, tiêu biểu là phụ nữ rất chuộng gắn chu sa lên vùng trán. Theo các ghi chép cổ, thực chất chu sa gắn giữa hai đầu mày đã có từ thời của Dương Quý Phi. Tương truyền rằng, trong một lần tình cờ Dương Quý Phi do bất cẩn bị ngã nên trán nàng để lại sẹo. Để khắc phục sự cố nhan sắc đó, nàng Dương đã dùng một ít phẩm màu đỏ để chấm lên trán, nhằm che đi vết sẹo. 

Đến thời Đường, phụ nữ quý tộc vẫn rất chuộng phong cách gắn chu sa này, nhưng chu sa không chỉ có màu đỏ, mà còn có nhiều màu, được làm từ nhiều nguyên liệu khác như hạt cây hoa trà dầu, lá vàng dát mỏng hoặc được cắt ra từ giấy nến. Hình dáng chu sa cũng rất sinh động, từ chấm tròn nhỏ đến cánh hoa, đuôi phượng hay hình vẩy rồng. 

Thêm gia vị hơi “quá đà”.


Ngoài dàn diễn viên chính hùng hậu thì nhà sản xuất rất quan tâm đến phục trang của phim

Tuy nhiên, vì quá chăm chú vào phần nhìn của khán giả mà đạo diễn phim đã gần như “quên mất” phải nhắc nhở nữ diễn viên họ Phạm nên diễn như thế nào. Phạm Băng Băng qua phim “Võ Mỵ Nương truyền kỳ” được cư dân mạng Trung Quốc bình chọn là Võ Tắc Thiên mang hình tượng đẹp nhất. Thế nhưng, ngoài vẻ đẹp về tạo hình, đa số khán giả xem phim cảm thấy ngán ngẩm trước diễn xuất không được tự nhiên và có phần gượng gạo ở nữ diễn viên này. 

Bên cạnh đó, bộ phim dù bám sát phục trang cổ thời Đường khá tốt, nhưng phần biên kịch lại mắc nhiều hạt sạn lớn vì sai lệch lịch sử. Điển hình là Võ Tắc Thiên trong sử sách Trung Quốc được ghi lại là một người có nhiều mưu mô, ác độc và có phần nham hiểm, thì Võ Mi Nương của nàng Phạm lại có một tâm hồn chính trực, nghĩa hiệp và khá cao thượng.

Bộ phim đã làm nên cơn sốt ” hóa Võ Tắc Thiên ” trên toàn châu Á.

Dù vậy, “Võ Mị Nương truyền kỳ” “đời” 2015, đã tạo ra cơn sốt, vực dậy phim cổ trang cho nền điện ảnh Trung Quốc, khẳng định lại một lần nữa vị thế dẫn đầu về phim cổ trang của đất nước này. Và để có được thành công đó, không thể không kể tới dàn diễn viên hùng hậu với nhiều mỹ nữ như Trương Đình, Châu Hải My, Trương Quân Ninh, và đặc biệt là vai chính của Phạm Băng Băng, bên cạnh dàn nam chính với những cái tên “hot” của showbiz Hoa ngữ như: Lý Trị Đình, Trương Phong Nghị. 

Bài : Trà Xanh.

Ảnh: chinadaily.com.cn, dramafever.com

logo

Thực hiện: depweb

13/02/2015, 22:33