Chất kích hoạt - Kẻ xen ngang "phá vỡ" các nguyên lý chăm sóc da truyền thống - Tạp chí Đẹp

Chất kích hoạt – Kẻ xen ngang “phá vỡ” các nguyên lý chăm sóc da truyền thống

Xu Hướng Làm Đẹp

Chai tinh chất đó có tên First Care Activating Serum làm từ các loại thảo mộc và nhân sâm “đặc sản” của Hàn Quốc, được giới thiệu có tính năng bổ trợ, thúc đẩy hiệu quả của các sản phẩm đi kèm, bất kể đó là sản phẩm dưỡng da hay trang điểm. Nếu không có ý tưởng đột phá này của người Hàn, có lẽ toàn thể phụ nữ thế giới vẫn hoàn toàn hài lòng với quy trình dưỡng da vốn đã rất đủ đầy của họ. First Care Activating Serum không chỉ mang đến một xu hướng dưỡng da mới, mà còn khiến tinh thần làm đẹp của không ít tín đồ dưỡng da bị lung lạc, rằng: nếu không sử dụng tinh chất kích hoạt, liệu có làm sao không? Không sao, hoàn toàn không sao. Nếu không có booster, da bạn không xấu đi. Còn nếu có booster, làn da sẽ hấp thụ các dưỡng chất còn lại trong quy trình tốt gấp nhiều lần.

Đẹp giới thiệu với bạn một số chai tinh chất kích hoạt đang được đánh giá cao trên thị trường. Hi vọng, bạn sẽ chọn được một món khai vị phù hợp cho bữa tiệc phục vụ làn da.

Sulwhasoo – First Care Activating Serum

Chỉ bằng một cú nhấp chuột với Google, bạn có thể tìm ra cả trăm cách sử dụng tinh chất này. Kết cấu của nó có thể hòa hợp với rất nhiều dạng thức khác nhau, từ đồ dưỡng da đến đồ trang điểm, thậm chí cả dưỡng tóc, dưỡng thể. Ví dụ nhé: chấm bông tăm vào tinh chất này để lau đường kẻ mắt mèo chưa hoàn hảo, trộn cùng kem nền hay kem che khuyết điểm để có lớp che phủ tự nhiên không thô ráp, nhỏ vào mặt nạ giấy đắp dưỡng da, thấm vào miếng bông gạc và đặt lên những vùng da bị cháy nắng để làm dịu, bôi lên cơ thể sau khi tắm thay cho body lotion… Hoặc với mùi nhân sâm tuyệt đỉnh của First Care Activating Serum, bạn dùng nó để massage 2 bên thái dương, 2 bên mũi, phía sau tai và giữa trán. Dùng ngón tay ấn vào những điểm trên của gương mặt đồng thời hít vào, sau đó nhả ngón tay đồng thời thở ra. Hương thơm thảo dược sẽ tăng cường sức sống cho bạn sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Thứ tự sử dụng: Dùng ngay sau khi rửa mặt

Shiseido – Ultimune Power Infusing Concentrate

Ultimune được ra đời dựa trên nghiên cứu năm 1886 về tế bào Langerhans, một loại tế bào tua hiện diện trong tế bào gai của lớp thượng bì. Tế bào Langerhans chính là cơ quan miễn dịch của làn da, nó làm nhiệm vụ nhận biết các tác nhân có hại và giúp làn da chống lại chúng. Và Ultimune không chỉ được coi là loại serum kích hoạt công dụng của các sản phẩm phía sau, nó đóng vai trò củng cố sức đề kháng của làn da.

Chỉ 1,5 lần bơm nếu dùng cho khuôn mặt và 2 lần bơm nếu dùng cho cả mặt và cổ, một chai Ultimune dùng được trong khoảng 35 – 40 ngày. Tinh chất này tan vào da rất nhanh và để lại cảm giác khô ráo ngay lập tức. Bề mặt da sau đó trở nên căng và mịn, ngày qua ngày, các tổn thương được hàn lấp, da yếu trở nên khỏe mạnh hơn. Ultimune từng đạt đến 45 giải về làm đẹp trên toàn thế giới: Prix d’Excellence de la Beauté (Marie Claire International Award), Most Worthy Serum Investment (Cleo Singapore), Best for Repairing Damage (Good Health Australia)… Đó cũng là sản phẩm đột phá nhất năm 2015 do Ban biên tập và độc giả Tạp chí Đẹp bình chọn qua giải thưởng Đẹp Giá Trị Vàng vừa kết thúc cách đây không lâu.

Thứ tự sử dụng: Sau toner, trước các loại serum và kem dưỡng khác

Elizabeth Arden – Superstart Skin Renewal Booster

Tinh chất này có dạng đặc và trong mờ như kem lót. Nó giàu chiết xuất của cỏ xanhpie và hạt lanh. Những thành phần này giúp tăng cường quá trình tái tạo tự nhiên của da cũng như tăng lượng chất béo thiết yếu, từ đó hỗ trợ lớp sừng và củng cố “hàng rào” bảo vệ da. Khi làn da sở hữu lớp sừng khỏe mạnh, nó có thể bảo vệ bản thân tốt hơn khỏi các tác nhân môi trường, chất độc hại và các kích thích. Bên cạnh đó, công nghệ Probiotic Complex hỗ trợ các yếu tố kháng khuẩn tự nhiên của da và cân bằng hệ vi sinh vật ở bề mặt da, nhằm củng cố khả năng bảo vệ tự nhiên.

Superstart Skin Renewal Booster được thiết kế phù hợp cho mọi loại da cũng như mọi loại sản phẩm làm đẹp. Bằng cách tối ưu hóa các lớp bề mặt da, nó đảm bảo cho da dễ dàng chịu tác động của các sản phẩm chăm sóc khác.

Thứ tự sử dụng: Sau toner, trước các loại serum và kem dưỡng khác

O Hui – Cell Power No.1 Essence


Người Hàn Quốc rất coi trọng độ ẩm, các cô gái có làn da đẹp mĩ mãn ở xứ sở này thường kháo nhau rằng trong vòng 3 giây sau khi rửa mặt, phải ngay lập tức cân bằng da, nếu để lâu hơn, da sẽ dần bị mất đi khoảng 41% độ ẩm trong vòng 30 giây, 50% trong khoảng 1 phút và cứ thế cho đến khi ta sử dụng sản phẩm cân bằng độ ẩm.

Mới đây, hãng mỹ phẩm O Hui vừa tung ra một loại booster essence nhằm đánh thẳng vào nguyên tắc vàng 3 giây này. Cell Power No.1 Essence là một loại tinh chất phục hồi và kích hoạt. Nó có chứa amino acid nhằm cân bằng độ pH, glycogen trong đường nhằm bổ sung độ ẩm tự nhiên cho da, lipid giúp khóa chặt độ ẩm để chúng không bay hơi và thành phần nước sinh thế có cấu tạo tương tự với làn da, góp phần hồi phục làn da một cách ngoạn mục. Tinh chất này khi mới bôi có cảm giác khá dính (nhưng không bết), nó tạo thành lớp “keo” để các sản phẩm phía sau gắn khít, thấm “chặt” vào da. Càng bôi thêm toner, serum, emulsion hay kem dưỡng, bề mặt da sẽ càng khô ráo và mềm mại.

Thứ tự sử dụng: Dùng ngay trong vòng 3 giây sau khi rửa mặt

 

logo

Thực hiện: depweb

08/04/2016, 16:41