6 bí quyết làm đẹp nổi tiếng của phụ nữ Ma Rốc - Tạp chí Đẹp

6 bí quyết làm đẹp nổi tiếng của phụ nữ Ma Rốc

Xu Hướng Làm Đẹp
1. Phòng tắm hơi

 

(Ảnh: sanssoucicollection) 

Ở Ma Rốc cũng có các phòng tắm hơi công cộng giống như ở Hàn Quốc. Người dân Ma Rốc thường xuyên đi tắm hơi khoảng một lần mỗi tuần. Các phòng tắm hơi Ma Rốc được gọi là Hammam, là các phòng tắm hơi có phần cao cấp hơn tắm hơi Hàn Quốc, hiện đã tạo cảm hứng cho rất nhiều spa cao cấp trên toàn thế giới. Liệu trình tắm hơi ở các phòng Hammam gồm có xông hương, thải độc và massage với dầu argan hoặc các loại tinh dầu khác. 

Tắm hơi kiểu Ma Rốc có khả năng tăng cường tuần hoàn máu, thanh lọc độc tố trong da, làm da sạch sẽ và mịn màng hơn. Tắm hơi Hammam đã trở thành một phần quan trọng trong nền văn hóa Ma Rốc trong nhiều thế kỷ qua, không chỉ giúp mọi người làm đẹp, mà còn được coi như một nghi lễ có tầm quan trọng với đời sống tinh thần của người dân. 


2. Xà phòng đen

(Ảnh: twitter) 

Xà phòng đen là một sản phẩm làm đẹp không chỉ phổ biến ở Ma Rốc mà còn ở nhiều nước châu Phi. Loại xà phòng độc đáo này rất giàu vitamin E, giúp dưỡng da sáng mịn và có khả năng chống viêm tốt. Xà phong đen Ma Rốc cũng có mùi thơm tự nhiên rất dễ chịu, chứa nhiều khoáng chất giúp làm sạch và thải độc cho da, làm da mịn mượt như nhung.
Xà phòng đen của Ma Rốc không có dạng bánh như xà phòng thông thường mà có dạng sệt, được đựng trong các hộp nhựa (hoặc cao cấp hơn là lọ thủy tinh). Bạn có thể sử dụng xà phòng đen giống như một hỗn hợp tẩy tế bào chết, massage đều lên da rồi xả sạch lại với nước. Kiểu tắm này sẽ dịu nhẹ hơn so với tắm bằng xà phòng công nghiệp hay sữa tắm thông thường, lại giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, giảm nguy cơ viêm lỗ chân lông và lông mọc ngược, giúp các bước dưỡng ẩm sau tắm có tác dụng thẩm thấu nhanh hơn. 

3. Dầu hoa hồng

 

(Ảnh: chakra4online) 

Dầu hoa hồng Ma Rốc được coi là một trong những loại tinh dầu nguyên chất có khả năng làm dịu da, tái tạo da hiệu quả nhất. Khi thoa dầu hoa hồng lên da, bạn sẽ cảm nhận ngay được sự sáng hồng và mềm mại của làn da. 
Dầu hoa hồng Ma Rốc thường được chưng cất lạnh từ những bông hoa hồng tươi nhất, với chất lượng cao nhất, đem lại hương thơm mạnh, bền và lan tỏa xa. Dầu hoa hồng Ma Rốc không chỉ được dùng để làm đẹp, mà còn được dùng để trấn tĩnh tinh thần, đem lại cảm giác sang trọng và thư thái. Đặc biệt, hương thơm của hoa hồng Ma Rốc còn được cho là có khả năng làm tăng sự tự tin vào bản thân, giúp con người thêm phấn chấn, lạc quan, kích thích tình yêu và cảm giác lãng mạn. 

4. Trà bạc hà

 

(Ảnh: marrakechexpress) 

Trà bạc hà Ma Rốc là một thức uống vừa ngon miệng, vừa làm đẹp da. Vài năm trước, khi trào lưu trà chanh vỉa hè của giới trẻ Hà Nội nở rộ, cũng đã có một vài quán phá cách phục vụ trà bạc hà Ma Rốc, và thu hút được khá nhiều phản hồi tích cực của ẩm khách. Trà bạc hà chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ chống lão hóa và kích thích liền sẹo. Trà bạc hà có vị rất ngọt, mát, thích hợp cho những ngày hè, hợp khẩu vị người Việt Nam, và là thức uống lý tưởng cho những buổi sáng uể oải. 
5. Đất sét xanh
 

(Ảnh: amazon) 

Đất sét xanh là một món quà khác mà thiên nhiên Ma Rốc dành tặng cho làn da của phụ nữ, với khả năng làm sạch sâu và hấp thụ dầu thừa trên da. Bạn có thể dùng đất sét xanh Ma Rốc để tẩy tế bào chết, làm trẻ hóa da trên mặt và vùng ngực, hạn chế tình trạng mụn lưng. Một cách sử dụng phổ biến khác là dùng đất sét xanh để làm mặt nạ giúp giảm mụn và làm đều màu da. Sau khi dùng đất sét xanh, da bạn sẽ mềm hơn, sạch sẽ hơn và giảm các vết sưng đỏ. 
6. Nước hoa khô


(Ảnh: abeautifulmess) 

Ma Rốc có thể được coi là quê hương của trào lưu sử dụng nước hoa khô ngày nay. Mùi hương của các loại nước hoa khô Ma Rốc được lấy từ các loại tinh dầu nguyên chất được chưng cất ngay tại đây, với độ lan tỏa nhẹ nhàng, nhưng lưu hương suốt cả ngày.
Bài: Eve Nguyễn
logo

Hãy chia sẻ bí quyết làm đẹp của bạn với độc giả Đẹp Online bằng cách gửi thông tin, hình ảnh và công thức làm đẹp của bạn tại đây. Bài được chọn đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn.

Thực hiện: depweb

04/06/2015, 19:55